VN-Index rung lắc mạnh, thanh khoản toàn thị trường vượt 50.000 tỷ đồng

Dòng tiền duy trì ở mức cao trong phiên biến động mạnh, với điểm tựa đến từ một số cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước, trong khi nhóm vốn hóa lớn phân hóa rõ nét.

 Thị trường rung lắc. (Ảnh minh hoạ: Gemini).

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên 14/1 nhiều biến động khi lực bán bất ngờ gia tăng mạnh từ sau 14h, kéo VN-Index có thời điểm lao dốc về gần 1.870 điểm, giảm 32 điểm so với tham chiếu. Áp lực bán lan rộng khiến sắc đỏ nhanh chóng chiếm ưu thế trên diện rộng, trong bối cảnh nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt suy yếu.

Sau nhịp giảm sâu, chỉ số hồi phục trở lại nhưng diễn biến giằng co kéo dài đến hết phiên. VN-Index đóng cửa tại 1.894,44 điểm, giảm 8,49 điểm, tương đương 0,45% so với phiên trước. HNX-Index tăng nhẹ 0,19%, trong khi UPCoM-Index duy trì sắc xanh với mức tăng 1,25%.

Điểm đáng lưu ý trong phiên là thanh khoản bùng nổ. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 50.600 tỷ đồng, trong đó riêng HOSE ghi nhận hơn 46.000 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với phiên liền trước và là mức cao nhất kể từ sau ngày 21/10/2025. Khối lượng khớp lệnh tăng mạnh cho thấy dòng tiền lớn vẫn hiện diện, dù tâm lý thị trường biến động mạnh trong phiên chiều.

Diễn biến phân hóa thể hiện rõ nét ở nhóm cổ phiếu trụ. Nhóm “họ Vin” trở thành lực cản lớn nhất của thị trường khi VIC giảm 4,59%, VHM giảm 5,75%, VRE giảm 5,22%, qua đó lấy đi phần lớn số điểm của chỉ số. Riêng VHM có thời điểm rơi về mức giá sàn trong phiên chiều, góp phần kích hoạt tâm lý thận trọng trên diện rộng.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước vẫn giữ vai trò nâng đỡ chỉ số. BID tăng trần, VCB tăng 2,7%, CTG tăng 0,36%, giúp hạn chế đà giảm của VN-Index. Nhóm năng lượng cũng duy trì tích cực với PLX tăng trần, BSR tăng 2,15%, GAS tăng 3,18%, đóng góp tích cực cho chỉ số trong bối cảnh thị trường rung lắc.

 Nhóm doanh nghiệp Nhà nước vẫn là điểm tựa vững chắc của thị trường phiên 14/1. (Nguồn: SSI).

Trong nhóm tiêu dùng thiết yếu, VNM tăng trần từ khoảng 10h30 sáng và duy trì trạng thái này đến hết phiên.

Một điểm sáng khác đi ngược diễn biến chung là nhóm hàng không. HVN tăng trần, ACV tăng gần 10%, khi dòng tiền bất ngờ dịch chuyển sang nhóm này giữa bối cảnh thị trường phân hóa mạnh.

Nhìn chung, phiên giao dịch khép lại với trạng thái rung lắc mạnh đi kèm thanh khoản cao, phản ánh sự giằng co rõ rệt giữa bên mua và bên bán. Dòng tiền lớn vẫn luân chuyển trong thị trường, song sự phân hóa ngày càng rõ.

 Sàn HOSE kết phiên 14/1 trong trạng thái phân hoá mạnh. (Nguồn: Algo Platform).

Thị trường chứng khoán phiên sáng 14/1 duy trì trạng thái tích cực nhưng phân hóa rõ nét. VN-Index dao động quanh mốc 1.900 điểm, có thời điểm lên 1.918 trước khi thu hẹp đà tăng và kết phiên sáng giảm nhẹ 1,9 điểm xuống 1.901 điểm. Trong bối cảnh đó, dòng tiền tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước, với tâm điểm là VNM.

Trên sàn HOSE, thanh khoản đạt khoảng 23.000 tỷ đồng, đi ngang so với phiên sáng hôm trước và tiếp tục duy trì ở vùng cao so với mặt bằng hai tháng cuối năm 2025. Độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên tăng, dù áp lực điều chỉnh xuất hiện tại một số nhóm vốn hóa lớn.

VNM tăng trần, kéo mạnh VN30-Index

Cổ phiếu VNM tăng trần từ 10h30, duy trì trạng thái dư mua trần đến cuối phiên sáng với khoảng 6,6 triệu cổ phiếu, trong khi khối lượng khớp lệnh vượt 13 triệu đơn vị, gấp đôi phiên liền trước và là mức cao nhất trong nhiều tháng gần đây dù thị trường chưa bước sang phiên chiều. Đây là lần đầu VNM xuất hiện giá trần kể từ sau phiên 10/4/2025, tức hơn 9 tháng.

Cổ phiếu sữa đóng góp khoảng 6,5 điểm vào VN30-Index, trở thành mã tác động tích cực lớn nhất lên chỉ số. Trên VN-Index, VNM cũng nằm trong nhóm kéo điểm nhiều nhất, bên cạnh VCB, BID và GAS.

Cùng nhóm tiêu dùng thiết yếu, SAB tiếp tục tăng trần sau phiên bứt phá trước đó. VNM và SAB đều là doanh nghiệp có SCIC nắm giữ khoảng 36% vốn, qua đó góp phần củng cố vai trò dẫn dắt của nhóm cổ phiếu Nhà nước trong phiên sáng.

Về mặt thanh khoản, VCB và VNM là hai mã thu hút dòng tiền nhất phiên sáng, với giá trị khoảng 880 tỷ đồng mỗi mã. Kế đến là VIX, SSI, VHM, MSN, CTG, HPG, FPT, VPB từ 500-812 tỷ đồng.

Ngân hàng quốc doanh, năng lượng, “họ Viettel” duy trì sắc xanh

Nhóm ngân hàng quốc doanh ghi nhận diễn biến tích cực khi VCB tăng hơn 5%, BID tăng gần 5%, CTG tăng hơn 1%, qua đó lan tỏa sang một số cổ phiếu ngân hàng khác như STB, EIB, MBB.

Song song với đó, nhóm dầu khí tiếp tục bứt phá, với GAS, PLX và OIL tăng trần, trắng bên bán. Các mã PVS, PVD, PVC, PVT, BSR đồng loạt tăng, đóng góp tích cực vào điểm số chung. Riêng GAS mang về gần 4 điểm cho VN-Index trong phiên sáng.

Mặt khác, VGI, CTR, VTK, VTP của “họ Viettel” duy trì sắc xanh trong phiên sáng.

 Hàng loạt cổ phiếu nhóm doanh nghiệp Nhà nước tăng giá sáng 14/1, trong đó 4 mã tăng trần. (Nguồn: SSI).

H Vin đồng loạt giảm

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu họ Vin quay đầu giảm sâu, tạo lực cản lên chỉ số. VIC và VHM là hai mã lấy đi nhiều điểm nhất của VN-Index và VN30-Index, trong khi VRE và VPL cũng chìm trong sắc đỏ.

Nhóm cổ phiếu liên quan Gelex sau nhịp tăng mạnh trước đó cũng hạ độ cao, với VIX, GEX và GEE giảm 1-2%.

 Kết quả khớp lệnh sáng 14/1 sàn HOSE. (Nguồn: Algo Platform).

Khối ngoại bán ròng

Về giao dịch nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên sáng, với giá trị hơn 840 tỷ đồng trên HOSE. Lực bán tập trung tại VHM (khoảng 287 tỷ đồng), MSN (139 tỷ đồng) và VRE (105 tỷ đồng).

Ở chiều mua ròng, SSI được mua khoảng 93 tỷ đồng, VCB khoảng 78 tỷ đồng. VNM cũng nằm trong nhóm 10 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng trong phiên sáng, với giá trị khoảng 32 tỷ đồng, song song với diễn biến tăng trần của cổ phiếu này.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/vn-index-rung-lac-manh-thanh-khoan-toan-thi-truong-vuot-50000-ty-dong-202611412543880.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/