VinFast Mỹ gia nhập Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN

VinFast Mỹ sẽ trở thành thành viên mới nhất của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN với tư cách là thành viên Hội đồng Chủ tịch, hỗ trợ những nỗ lực của Hội đồng nhằm nâng cao quan hệ Mỹ - ASEAN.

Ngày 15/12, VinFast Mỹ, thành viên Tập đoàn Vingroup và Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC)đã công bố VinFast Mỹ trở thành thành viên mới nhất của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN với tư cách là thành viên Hội đồng Chủ tịch.

USABC là tổ chức hàng đầu trong việc thúc đẩy kinh tế và quan hệ giữa Mỹ và 10 nước Đông Nam Á (ASEAN), và là tổ chức duy nhất của Mỹ được công nhận trong Hiến chương Hiệp hội các quốc gia ASEAN.

Vai trò thành viên của USABC sẽ giúp VinFast Mỹ nâng cao hiểu biết về các chính sách và quy định của Mỹ và ASEAN, đồng thời góp phần thúc đẩy môi trường kinh doanh thuận lợi. VinFast Mỹ cũng sẽ tham gia tích cực vào quá trình điện hóa di chuyển ở cả hai khu vực, đồng thời hỗ trợ những nỗ lực không ngừng của Hội đồng nhằm nâng cao quan hệ Mỹ - ASEAN.

VinFast Mỹ gia nhập Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN. (Ảnh: TopElectricSUV).

Bà Lê Thị Thu Thủy, Chủ tịch VinFast, chia sẻ: “Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN có ảnh hưởng quan trọng trong phát triển thương mại và đầu tư ở Đông Nam Á kể từ khi thành lập vào năm 1984. Việc ghi tên VinFast Mỹ vào danh sách thành viên Hội đồng, bên cạnh những tập đoàn hàng đầu trên thế giới, cho thấy tầm quan trọng của cam kết lâu dài này tới sự phát triển công nghiệp ở Đông Nam Á. Chúng tôi rất vinh dự trở thành thành viên của tổ chức uy tín này và kỳ vọng sẽ có nhiều doanh nghiệp cùng tham gia trong tương lai”.

Trong khi đó, ông Ted Osius, Chủ tịch và Tổng Giám đốc của USABC, Cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng chào đón VinFast Mỹ gia nhập Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN. Kể từ khi thành lập, USABC đã luôn quan tâm đến vai trò quan trọng của các nước ASEAN với Mỹ và ngược lại. Với những khoản đầu tư lớn vào Mỹ, cũng như quan hệ hợp tác với nhiều công ty thành viên của chúng tôi, sự tham gia của VinFast Mỹ vào USABC sẽ mang lại lợi ích cho cả Hội đồng".

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Mỹ trên thế giới và là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ tại Đông Nam Á trong nửa đầu năm 2022. Kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại Bắc Carolina của VinFast Được công bố vào tháng 3 là minh chứng cho tăng trưởng thương mại song phương giữa ASEAN và Mỹ. Dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2024, cơ sở này sẽ được đầu tư lên đến 2 tỷ USD trong giai đoạn đầu và dự kiến sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm.

Cũng liên quan tới VinFast, mới đây, hãng xe Việt đã thông báo rằng công ty đã nộp hồ sơ đăng ký theo Mẫu F-1 lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) cho đợt phát hành cổ phiếu phổ thông lần đầu ra công chúng (IPO).

Số lượng cổ phần chào bán và khoảng giá dự kiến chào bán vẫn chưa được xác định. VinFast dự định niêm yết cổ phiếu phổ thông của mình trên Nasdaq Global Select Market với mã “VFS”.

Trước đó, VinFast cũng đã tổ chức lễ xuất khẩu lô ô tô điện thông minh đầu tiên, gồm 999 chiếc VF 8 ra thị trường quốc tế. Sự kiện đánh dấu bước tiến của ngành công nghiệp xe hơi Việt Nam khi lần đầu tiên những sản phẩm ô tô công nghệ do Việt Nam làm chủ và sản xuất - chính thức tiến ra thế giới.

Lô xe VinFast VF 8 đầu tiên xuất cảng có số lượng 999 chiếc dành cho thị trường Mỹ và được chuyên chở bằng tàu thuê riêng Silver Queen của Panama. Dự kiến, sau khoảng 20 ngày xuất phát từ cảng MPC Port, Hải Phòng, lô xe sẽ cập cảng California, Mỹ và sẽ được bàn giao tới những khách hàng đầu tiên vào cuối tháng 12.

Đây là lô xe đầu tiên xuất khẩu ra thị trường quốc tế trong số 65.000 đơn đặt hàng xe điện VinFast VF 8 và VF 9 trên toàn cầu. Ngay sau thị trường Mỹ, VinFast sẽ xuất khẩu các lô xe VF 8 tiếp theo tới thị trường Canada và châu Âu để kịp bàn giao cho khách hàng vào năm 2023.  

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/vinfast-my-gia-nhap-hoi-dong-kinh-doanh-my-asean-2022121514213329.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/