Việt Nam thêm 9 ca dương tính với COVID-19, đều là người nước ngoài cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17

Chiều nay 8/3, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca nhiễm COVID-19, tất cả đều là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay VN0054 từ London tới Hà Nội sáng 2/3 cùng với chị N.H.N - bệnh nhân thứ 17 dương tính với COVID-19 tại Việt Nam.

Tới 17h30 chiều nay (8/3), Việt Nam đã phát hiện thêm 9 ca nhiễm COVID-19 mới, bao gồm: 4 ca ở Quảng Ninh, 2 ca ở Lào Cai, 2 ca ở Đà Nẵng và một ca ở Huế là nữ, 66 tuổi mang quốc tịch Anh.

Tất cả những ca bệnh này đều là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay VN0054 từ London tới Nội Bài sáng 2/3/2020. Như vậy, tới thời điểm này tổng số ca bệnh COVID-19 tại Việt Nam là 30, trong đó 16 ca đã được điều trị khỏi hoàn toàn.

14 ca đang được điều trị cách li, tình trạng sức khoẻ ổn định. Tất cả 14 ca này đều được xác nhận dương tính trong vòng ba ngày trở lại đây. Trong số này gồm một người trở về từ tâm dịch Daegu - Hàn Quốc đang được cách li ở Vân Đồn - Quảng Ninh, một nữ hành khách 26 tuổi có tên N.H.N ở Ba Đình - Hà Nội và 12 người khác có liên quan tới cô N.H.N.

Cụ thể, tối 6/3, cô N.H.N được xác nhận dương tính với COVID-19 và trở thành bệnh nhân thứ 17 của Việt Nam. Sau đó bác ruột và người lái xe của N.H.N cũng được xác nhận dương tính.

Trong ngày hôm nay, Việt Nam ghi nhận thêm 10 ca nhiễm COVID-19 mới bao gồm nam hành khách 61 tuổi có tên N.Q.T và 9 hành khách nước ngoài như vừa nói ở trên, tất cả đều đi cùng chuyến bay với N.H.N từ London về Hà Nội.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, bệnh nhân N.H.N xuất cảnh ngày 15/2 để bay sang London (Anh), ngày 18/2 bay sang Milan (tỉnh Lombardy, Italia) du lịch. Tại thời điểm này, tại tỉnh Lombardy chưa ghi nhận dịch COVID-19 bùng phát. Ngày 20/2, bệnh nhân quay trở về Anh. Ngày 25/2, bệnh nhân sang Paris, Pháp du lịch 1 ngày.

Ngày 29/2, bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện ho, nhưng không đi khám. Đến ngày 1/3, bệnh nhân bị thêm đau mỏi người, không rõ sốt.

Sau đó bệnh nhân N.H.N lên máy bay trở về Việt Nam trên chuyến bay có số hiệu VN0054 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) và hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng 2/3. Do bệnh nhân lúc này không sốt, không khai báo tình trạng sức khỏe của mình nên đã được nhập cảnh.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/viet-nam-them-8-ca-duong-tinh-voi-covid-19-deu-la-nguoi-nuoc-ngoai-cung-chuyen-bay-voi-benh-nhan-so-17-20200308182525406.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/