Việt Nam sẽ nhập khẩu than trực tiếp từ Mỹ?

Tập đoàn sản xuất, đầu tư chuỗi cung ứng than toàn cầu của Mỹ sẽ tập trung vào việc xúc tiến cung cấp các nguồn than phù hợp từ Mỹ về Việt Nam.

Thông tin từ Hiệp hội năng lượng Việt Nam cho biết Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa có buổi làm việc với Tập đoàn Xcoal (Mỹ) nhằm trao đổi cụ thể về cơ hội hợp tác thời gian tới, đặc biệt trong triển vọng nhập khẩu than trực tiếp từ Mỹ về Việt Nam.

Hiện tại, sản lượng than sản xuất của TKV trên 40 triệu tấn than mỗi năm. Cùng với than, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác của TKV như khoáng sản, điện, sản xuất vật liệu nổ công nghiệp đều tăng trưởng mạnh mẽ những năm gần đây.

Cụ thể, trong 7 tháng đầu năm 2019, TKV đã sản xuất 24,5 triệu tấn, đạt 61,2% kế hoạch năm, bằng 106,5% so với cùng kì 2018 (tăng 1,5 triệu tấn)

Than tiêu thụ đạt 26,6 triệu tấn, bằng 63% kế hoạch và tăng 7% so với cùng kì. Trong đó, than tiêu thụ hộ điện là 21,4 triệu tấn, đạt 63% kế hoạch, tăng 18% cùng kì (tương ứng tăng 3,2 triệu tấn).

Về phía Tập đoàn Xcoal, Tổng Giám đốc Earnie Thraser thông tin hiện tại, Xcoal cung ứng 14% sản lượng than nhập khẩu của Ấn Độ, 22% sản lượng than nhập khẩu của Nhật, 21% ở châu Âu, 14% của Trung Quốc và nhiều quốc gia khác.

Trụ sở chính của Xcoal đặt tại Mỹ, ngoài ra còn có 20 chi nhánh tại 20 quốc gia trên thế giới.

Theo đó, đại diện hai bên nhận thấy có nhiều triển vọng hợp tác giữa TKV và Xcoal, nhưng trước mắt, Xcoal sẽ tập trung vào việc xúc tiến cung cấp các nguồn than phù hợp từ Mỹ về Việt Nam.




Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/viet-nam-se-nhap-khau-than-truc-tiep-tu-my-2019080511095161.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/