CEO Lip-Bu Tan của Intel. (Ảnh: Financial Times).
Vào ngày 18/8, SoftBank và Intel thông báo tập đoàn Nhật Bản sẽ đầu tư 2 tỷ USD vào ông lớn bán dẫn Mỹ. Cụ thể, SoftBank sẽ trả 23 USD/cp để mua cổ phiếu phổ thông của Intel. Sau thông tin này, giá cổ phiếu Intel đi lên 4% trong phiên giao dịch ngoài giờ.
Khoản đầu tư thể hiện niềm tin vào Intel, dù công ty vẫn chưa thể tận dụng sự bùng nổ của công nghệ AI trong lĩnh vực bán dẫn tiên tiến. Intel cũng đã chi mạnh tay để xây dựng mảng sản xuất nhưng vẫn chưa giành được khách hàng lớn nào.
CEO Lip-Bu Tan của Intel tuyên bố: “CEO Masayoshi Son của SoftBank và tôi đã hợp tác chặt chẽ với nhau trong hàng chục năm qua. Tôi trân trọng niềm tin ông ấy dành cho Intel thông qua khoản đầu tư này”.
Năm ngoái, giá cổ phiếu Intel lao dốc 60%, đánh dấu mức giảm tồi tệ nhất trong hơn 50 năm niêm yết trên thị trường chứng khoán. Sau khi các cổ đông gây áp lực, ông Lip-Bu Tan đã tiếp quản vị trí CEO vào tháng 3 năm nay. Kể từ đầu năm đến nay, giá Intel đã tăng 18%, kết phiên 18/8 ở mức 23,66 USD/cp.
Trong những ngày gần đây, Intel đã trở thành chủ đề nóng ở Washington, bởi ông lớn bán dẫn này là công ty duy nhất của Mỹ có năng lực sản xuất loại chip tiên tiến nhất.
Tuy nhiên, mảng sản xuất chip thuê cho các doanh nghiệp khác - còn gọi là mảng đúc chip (foundry) - cho đến nay vẫn chưa có khách hàng lớn nào.
Trong khi đó, đây lại là là bước đi cần thiết để Intel có thể ổn định và mở rộng hoạt động kinh doanh. Tháng trước, Intel cho biết họ sẽ chờ thêm đơn hàng trước khi cam kết đầu tư thêm vào mảng này.
Tuần trước, ông Tan đã gặp gỡ Tổng thống Donald Trump sau khi chủ nhân Nhà Trắng kêu gọi nhà lãnh đạo Intel từ chức. Sau cuộc gặp mặt, ông Trump đổi ý và khen ngợi ông Tan. Các nguồn tin của Bloomberg cho biết chính phủ Mỹ đang cân nhắc nắm giữ cổ phần trong Intel.
Ở diễn biến khác, gã khổng lồ Nhật Bản SoftBank đang đẩy mạnh đầu tư vào ngành chip và AI toàn cầu. Hồi năm 2016, SoftBank thâu tóm công ty thiết kế chip Arm trong thương vụ có quy mô 32 tỷ USD. Hiện nay, giá trị Arm đã tăng gấp 5 lần lên khoảng 150 tỷ USD, tờ CNBC cho hay.
SoftBank cũng là một trong ba công ty dẫn đầu dự án Stargate mà ông Trump thông báo hồi tháng 1, cùng với OpenAI và Oracle. Theo đó, ba công ty cam kết sẽ đầu tư tối đa 500 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng AI của Mỹ trong vòng 4 năm tới.
Hai tháng sau, SoftBank dẫn đầu vòng huy động vốn 40 tỷ USD vào OpenAI, đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay vào một công ty công nghệ tư nhân.
Tuyên bố của CEO Son về Intel viết: “Khoản đầu tư này thể hiện niềm tin của chúng tôi rằng lĩnh vực sản xuất và cung ứng chất bán dẫn tiên tiến của Mỹ sẽ tiếp tục phát triển, với Intel đóng vai trò then chốt trong đó”.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/van-may-den-voi-ga-khong-lo-chip-dang-sa-sut-cua-my-202581972613176.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/