Vài giờ trước đêm rằm, nhiều người vẫn xếp hàng chờ mua bánh Trung Thu khiến tuyến phố giao thông khó khăn

Sức nóng của bánh Trung Thu truyền thống tại phố Thụy Khuê (Tây Hồ) vẫn chưa giảm nhiệt vào ngày cuối cùng của dịp Trung Thu năm nay.

Vài giờ trước đêm rằm, bánh Trung Thu vẫn chưa hạ nhiệt, người mua hàng khiến giao thông tê liệt cục bộ - Ảnh 1.

Cách đây hai ngày, 19/9, trường tiểu học Chu Văn An (Tây Hồ) đã được trưng dụng làm nơi bán bánh Trung Thu cho người dân, từ sáng sớm, hàng trăm người đã có mặt xếp hàng để mua bánh. Theo ghi nhận trong chiều ngay 21/9, bánh Trung Thu đã không còn được bán tại đây.

Vài giờ trước đêm rằm, bánh Trung Thu vẫn chưa hạ nhiệt, người mua hàng khiến giao thông tê liệt cục bộ - Ảnh 2.

Tiệm bánh Bảo Phương, một trong hai cơ sở bán tập trung tại trường tiểu học Chu Văn An đã thông báo tạm ngừng sản xuất và bán hàng đến hết ngày 21/9, tức Trung Thu.

Vài giờ trước đêm rằm, bánh Trung Thu vẫn chưa hạ nhiệt, người mua hàng khiến giao thông tê liệt cục bộ - Ảnh 3.

Tuy nhiên, các cửa hàng bên cạnh Bảo Phương vẫn tấp nhập người đến mua hàng. Khách muốn mua có thể xếp hàng hoặc đứng bên kia đường và gọi điện để đặt hàng. Nhân viên của cửa hàng sẽ "ship tới tận xe".

Vài giờ trước đêm rằm, bánh Trung Thu vẫn chưa hạ nhiệt, người mua hàng khiến giao thông tê liệt cục bộ - Ảnh 4.

Cửa hàng Tuyến Lan nhộn nhịp người mua, xếp hàng trước cửa dù các hàng bên cạnh đã đóng hoặc chỉ khép hờ để bán.

Vài giờ trước đêm rằm, bánh Trung Thu vẫn chưa hạ nhiệt, người mua hàng khiến giao thông tê liệt cục bộ - Ảnh 5.

Lực lượng công an cùng cửa hàng liên tục nhắc nhở người mua phải đảm bảo giãn cách.

Vài giờ trước đêm rằm, bánh Trung Thu vẫn chưa hạ nhiệt, người mua hàng khiến giao thông tê liệt cục bộ - Ảnh 6.

Người dân xếp hàng mua bánh trước cửa hàng Tuyết Lan. Theo quan sát của chúng tôi trong chiều 21/9, người mua chỉ mua một hộp gồm hai bánh hoặc hộp 4 bánh, hiếm thấy trường hợp vào mua với số lượng lớn hơn.

Vài giờ trước đêm rằm, bánh Trung Thu vẫn chưa hạ nhiệt, người mua hàng khiến giao thông tê liệt cục bộ - Ảnh 7.

Do người dân mua bánh ghé tới đông nên thi thoảng trên tuyến đường này vẫn xảy ra ách tắc giao thông cục bộ, lực lượng chức năng buộc phải làm nhiệm vụ, không để tình trạng lộn xộn xảy ra.

Vài giờ trước đêm rằm, bánh Trung Thu vẫn chưa hạ nhiệt, người mua hàng khiến giao thông tê liệt cục bộ - Ảnh 8.

Cách đó không xa, tiệm bánh Bảo Phương cơ sở 1 đã thông báo tạm nghỉ từ ngày 19/9. Trước đó, tại cửa hàng này đã xảy ra tình trạng người dân xếp hàng đông trong lúc Hà Nội đang thực hiện chỉ thị 16.

Vài giờ trước đêm rằm, bánh Trung Thu vẫn chưa hạ nhiệt, người mua hàng khiến giao thông tê liệt cục bộ - Ảnh 9.

Hình ảnh người dân xếp hàng cả trăm mét trong chiều ngày 19/9 để mua bánh Trung Thu Bảo Phương tại trường tiểu học Chu Văn An.


Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/vai-gio-truoc-dem-ram-nhieu-nguoi-van-xep-hang-cho-mua-banh-trung-thu-khien-tuyen-pho-giao-thong-kho-khan-20210921161424771.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/