|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ukraine lo Nga tấn công ác liệt hơn khi Moscow kỷ niệm Ngày Chiến thắng

17:47 | 09/05/2022
Chia sẻ
Giới chức Ukraine lo ngại rằng các cuộc tấn công của Nga sẽ gia tăng khi Moscow kỷ niệm ngày Liên Xô chiến thắng Đức Quốc xã trong Thế chiến II.

Kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Ngày 9/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng lịch sử, đánh dấu thắng lợi của Hồng Quân Liên Xô trước Phát xít Đức trong Thế chiến II. Lễ kỷ niệm diễn ra sau hơn 2 tháng kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. 

RT dẫn lời ông Putin cho biết Moscow cần phải can thiệp tại Ukraine do Phương Tây “chuẩn bị xâm lược lãnh thổ của Nga, bao gồm cả Crimea”. Chiến dịch quân sự tại Ukraine là một đòn tấn công phủ đầu trước những “kẻ xâm lược”.

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ. (Ảnh: Sputnik).

Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin không chỉ ca ngợi thành tích của nhân dân Liên Xô trong Thế chiến II, mà còn đề cập đến những nguyên nhân dẫn đến xung đột giữa Moscow và Kiev. 

Ông tuyên bố rằng Nga đã phải hành động vì một cuộc tấn công quy mô lớn chống lại các nước cộng hòa ly khai ở khu vực phía đông Donbass đang được lên kế hoạch.

“Chúng tôi đã thấy cơ sở hạ tầng quân sự đang xây dựng [ở Ukraine]; hàng trăm cố vấn nước ngoài bắt đầu công việc của họ; thường xuyên có các chuyến giao hàng vũ khí hiện đại nhất từ các nước NATO”, Tổng thống Nga nói.

Theo ông, hành động tấn công Ukraine của Nga là “bắt buộc, kịp thời và là quyết định đúng đắn duy nhất bởi một quốc gia có chủ quyền, mạnh mẽ và độc lập”.

Ông nhắc nhở về những nỗ lực của Moscow nhằm tham gia đối thoại về an ninh với Washington vào cuối năm ngoái, nhưng đã không đạt được kết quả. Tổng thống Nga đổ lỗi cho các quốc gia NATO đã “không lắng nghe” những yêu cầu của Nga và “ấp ủ những kế hoạch khác”.

Ông Putin nhấn mạnh đã có những bước chuẩn bị sẵn sàng cho một chiến dịch ở Donbass và “một cuộc xâm lược các vùng đất lịch sử của Nga, bao gồm cả Crimea”, đồng thời cho biết thêm rằng Kiev đã công bố kế hoạch khôi phục khả năng hạt nhân.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ chiến thắng Nga và không nhượng lại bất cứ phần lãnh thổ nào. Ông tuyên bố trong bài viết kỷ niệm Ngày Chiến thắng: “Không có kẻ xâm lược nào có thể cai trị những người Ukraine tự do. Không sớm thì muộn, chúng ta sẽ chiến thắng”.

Ukraine lo sợ Nga tăng cường tấn công

Theo Reuters, trong khi Nga đang kỷ niệm Ngày Chiến thắng, người dân Ukraine được yêu cầu chú ý tới còi báo động không kích và ở trong hầm trú bom.

Thống đốc vùng Luhansk ở miền đông Ukraine, ông Serhiy Gaidai, nói: “Hôm nay chúng tôi không biết sẽ phải chờ đợi điều gì từ kẻ thù. Nga có thể sẽ gây ra những điều khủng khiếp, vì vậy xin hãy ra đường càng ít càng tốt, ở trong các hầm trú ẩn".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó xác nhận cái chết của hàng chục người trong vụ tấn công của Nga vào một trường học ở Bilohorivka, miền đông Ukraine vào hôm 7/5.

"Cuộc tấn công của Nga vào Bilohorivka ở vùng Luhansk đã khiến khoảng 60 người đã thiệt mạng. Nạn nhân là thường dân, những người chỉ đơn giản là trốn tại trường học để tránh bị pháo kích", Tổng thống Zelensky cho biết. Khoảng 90 người đang trú ẩn tại trường, Thống đốc Gaidai nói. Phía Moscow chưa đưa ra phản hồi.

Hiện trường vụ tấn công vào trường học tại làng Bilohorivka. (Ảnh: Reuters).

Thống đốc Gaidai cho biết tại các khu vực Luhansk và Donetsk, 6 cuộc tấn công của Nga đã bị đẩy lui, với nhiều xe tăng và thiết giáp bị phá hủy.

Ông Viktor Andrusiv, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ, cho biết Ukraine đang chờ chuyển giao các loại vũ khí tinh vi hơn và dự kiến các cuộc tấn công tiếp theo từ Nga vào ngày 9/5”.

"Chúng tôi đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công bằng tên lửa trong ngày hôm nay. Hãy tuân thủ theo những cảnh báo không kích một cách có trách nhiệm".

Tại thành phố cảng Mariupol, một binh sĩ Ukraine ẩn náu trong nhà máy thép Azovstal cầu xin cộng đồng quốc tế giúp sơ tán binh lính bị thương.

"Chừng nào chúng tôi còn sống thì chừng đó chúng tôi sẽ chiến đấu để đẩy lùi quân Nga", Đại úy Sviatoslav Palamar phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến.

Nhiều quan chức cấp cao tới Ukraine

Nhiều quan chức cấp cao của Phương Tây, bao gồm Đệ nhất Phu nhân Mỹ Jill Biden, Tổng thống Canada Justin Trudeau, người đứng đầu Quốc hội Đức và Ngoại trưởng Na Uy đã đến thăm Ukraine vào hôm 8/5.

 Thủ tướng Canada Justin Trudeau tới thăm thành phố Irpin. (Ảnh: Reuters).

Cùng ngày, các nhà lãnh đạo thuộc Nhóm G7 đã hứa sẽ cô lập kinh tế Nga ngày càng sâu và “tăng cường” chiến dịch chống lại giới tinh hoa có quan hệ với Điện Kremlin.

G7 cam kết loại bỏ dần hoặc cấm vận dầu của Nga và phản đối chiến dịch quân sự tại Ukraine. "Hành động của Tổng thống Putin gây ra nỗi hổ thẹn cho nước Nga và những hy sinh lịch sử của người dân nước này", G7 tuyên bố.

Tổng thống Putin đã nhiều lần ví cuộc chiến ở Ukraine với thách thức mà Liên Xô phải đối mặt khi bị Đức xâm lược vào năm 1941. Ông cho rằng Nga đang chiến đấu với những kẻ theo chủ nghĩa Phát xít ở Ukraine.

Kiev và các đồng minh bác bỏ cáo buộc về chủ nghĩa Phát xít và nhận định của Moscow rằng Nga đang chiến đấu để tồn tại trước một Phương Tây hiếu chiến. Ukraine cho rằng ông Putin đã tiến hành một cuộc chiến vô cớ trong nỗ lực xây dựng lại Liên Xô.

Trước thềm lễ duyệt binh, Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho biết nước này đang phát triển tên lửa siêu thanh thế hệ mới và có đủ tên lửa, đạn dược chính xác cao để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Minh Quang