UBS muốn chính phủ bảo lãnh 6 tỷ USD nếu mua Credit Suisse

Một nguồn tin cảnh báo các cuộc đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng niềm tin vào Credit Suisse đang gặp trở ngại và có thể phải cắt giảm 10.000 việc làm nếu UBS và Credit Suisse sáp nhập với nhau.

Logo các "đại gia" ngân hàng Thụy Sĩ UBS và Credit Suisse tại Basel. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS AG đang yêu cầu chính phủ Thụy Sĩ hỗ trợ khoảng 6 tỷ USD nếu họ mua Credit Suisse, khi hai bên đang cố gắng để đạt được thỏa thuận nhằm khôi phục lòng tin trong ngành ngân hàng Thụy Sĩ đang “ốm yếu.”

Ngân hàng 167 tuổi Credit Suisse bị mắc kẹt trong tình trạng bất ổn sau khi hai ngân hàng Mỹ là Silicon Valley Bank và Signature Bank sụp đổ trong tuần qua, khiến cổ phiếu ngân hàng sụt giảm và các nhà chức trách phải gấp rút đưa ra các biện pháp giải quyết.

Hãng tin Reuters cho biết khoản bảo lãnh của chính phủ trị giá 6 tỷ USD mà UBS đang tìm kiếm sẽ trang trải chi phí đóng cửa các chi nhánh của Credit Suisse và các khoản phí kiện tụng tiềm ẩn.

Một trong những nguồn tin cảnh báo rằng các cuộc đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng niềm tin vào Credit Suisse đang gặp trở ngại và có thể phải cắt giảm 10.000 việc làm nếu hai ngân hàng sáp nhập với nhau.

UBS đã chịu áp lực từ chính quyền Thụy Sĩ trong việc tiếp quản Credit Suisse để kiểm soát cuộc khủng hoảng, cũng theo các nguồn tin. Kế hoạch này có thể khiến hoạt động kinh doanh tại Thụy Sĩ của Credit Suisse bị tách ra.

Tờ Financial Times đưa tin Thụy Sĩ đang chuẩn bị sử dụng các biện pháp khẩn cấp để đẩy nhanh tiến độ thương vụ này.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ubs-muon-chinh-phu-bao-lanh-6-ty-usd-neu-mua-credit-suisse-2023319141229201.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/