Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vừa chính thức rút khỏi Tổ chức các quốc gia Ả Rập xuất khẩu dầu mỏ (OAPEC). Thông báo được liên minh đưa ra, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng sau quyết định gây chấn động vào ngày 28/4, khi UAE tuyên bố rời khỏi Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và liên minh OPEC+ nhằm ưu tiên mục tiêu gia tăng sản lượng quốc gia.
Khác với OPEC, OAPEC (được thành lập từ năm 1968) không trực tiếp thiết lập chính sách sản lượng cho các thành viên, mà đóng vai trò là cầu nối thúc đẩy sự hợp tác và chia sẻ kỹ thuật giữa các quốc gia Ả Rập xuất khẩu dầu mỏ.
Ban Thư ký của OAPEC xác nhận đã nhận được thư từ Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở hạ tầng UAE, ông Suhail Mohammed Al Mazrouei. Bức thư được gửi tới Bộ trưởng Dầu khí Libya - Tiến sĩ Khalifa Rajab Abdul Sadiq, thông báo về việc UAE chính thức chấm dứt tư cách thành viên.
Trong thông cáo chia tay, OAPEC vinh danh những đóng góp to lớn của UAE trong suốt nhiều thập kỷ qua, đồng thời nhấn mạnh vai trò trụ cột của quốc gia này trong việc thúc đẩy sự hợp tác năng lượng nội khối Ả Rập. Tổ chức này khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực tăng cường sự hội nhập giữa các thành viên còn lại thông qua các sáng kiến và chương trình chiến lược mới.
Việc rời khỏi OPEC - nơi UAE vốn là một trong những nhà sản xuất lớn nhất - được giới phân tích nhìn nhận là một cuộc “cởi trói” về chính sách. Động thái này cho phép UAE tự do gia tăng sản lượng khai thác mà không còn bị ràng buộc bởi hệ thống hạn ngạch khắt khe của OPEC, đặc biệt là khi các hoạt động xuất khẩu qua vịnh Ba Tư được khôi phục hoàn toàn.
Các quan chức cấp cao của UAE và giới bình luận khu vực mô tả đây là một quyết định mang tính chủ quyền, được thúc đẩy bởi nhu cầu tối ưu hóa tính linh hoạt trong sản xuất trong khi vẫn giữ vững cam kết đối với sự ổn định của thị trường toàn cầu.
UAE tiếp tục rời OAPEC (Nguồn: Khaleej Times)
Phát biểu tại hội nghị “Make It In The Emirates” diễn ra vào thứ Hai, Bộ trưởng Năng lượng Suhail Mohamed al-Mazrouei khẳng định: “Đây là một quyết định chính sách thuần túy, được đưa ra sau khi chúng tôi rà soát kỹ lưỡng các chiến lược năng lượng hiện tại và tương lai. Quyết định này hoàn toàn dựa trên lợi ích quốc gia và không thông qua thảo luận với bất kỳ quốc gia nào khác”.
Ông Mazrouei cũng nhấn mạnh thêm rằng UAE chia tay OPEC và OPEC+ trong bầu không khí thiện chí: “Chúng tôi rời đi trên tinh thần hữu nghị và sẽ tiếp tục hợp tác với các thành viên trong nhóm trên nhiều phương diện khác. Phía OPEC cũng đã tiếp nhận quyết định này với thái độ khá bình tĩnh”.
Việc liên tiếp rời khỏi các liên minh dầu mỏ lớn cho thấy UAE đang ráo riết định vị lại vị thế của mình trên bản đồ năng lượng thế giới, chuyển dịch từ vị thế một “người chơi đội nhóm” sang một quốc gia tự chủ, sẵn sàng tận dụng tối đa tài nguyên để phục vụ tham vọng phát triển kinh tế dài hạn.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/uae-tiep-tuc-roi-them-mot-lien-minh-dau-mo-buoc-di-cuoi-trong-no-luc-coi-troi-nang-luong-202655195326884.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/