Tỷ suất lợi nhuận cao đến đâu để phim Việt giành nhau từng vé bán ra dịp Tết 2026?

Ngân sách sản xuất của “Thỏ Ơi” khoảng 50 tỷ đồng và mức hòa vốn khoảng 110 – 120 tỷ; còn ngưỡng hòa vốn của phim “Nhà Ba Tôi Một Phòng” khoảng 80 tỷ đồng; trong khi chi phí sản xuất sơ bộ của “Mùi Phở” là 30 tỷ đồng.

Mùa phim Tết ‘rực lửa’

Chưa năm nào, thị trường phim Tết chứng kiến cạnh tranh khốc liệt như năm nay. Đó là sự đối đầu trực tiếp giữa hai nhân vật làm phim kỳ cựu Trấn Thành - Lê Thanh Sơn cùng hai nhà làm phim tân binh Trường Giang - Minh Beta. Mỗi phim đều có những yếu tố mới lạ và độc đáo để phục vụ cho câu chuyện PR - marketing trong ngày Tết.

Với “Thỏ Ơi”, ngoài cái tên bảo chứng "trăm tỷ" Trấn Thành còn có sự xuất hiện đầy bất ngờ của ca sỹ Văn Mai Hương; “Nhà Ba Tôi Một Phòng” mời anh em thân thiết của Trường Giang trong chương trình “Hai Ngày Một Đêm” như Kiều Minh Tuấn, Cris Phan hay Hiếu Thứ Hai.

“Mùi Phở” lại được cầm trịch bởi nghệ sỹ Xuân Hinh và diễn viên Thu Trang; “Báu Vật Trời Cho” có cặp đôi đóng chính kỳ cựu là Phương Anh Đào - Tuấn Trần.

Ekip thực hiện "Mùi Phở" vàCEO Lotte Entertainment Việt Nam - Kim Jin Keun trong một cinetour. (Ảnh: Lotte Cinema)

Cạnh tranh gay gắt giữa các nhà làm phim thu hút sự chú ý của dư luận khi trong một buổi cinetour để quảng bá tại Hà Nội, CEO Lotte Entertainment Việt Nam Kim Jin Keun đã quỳ lạy khán giả có mặt tại khán phòng.

Lãnh đạo Lotte Entertainment Việt Nam cho rằng bộ phim “Mùi Phở” có rất nhiều ý nghĩa và nhằm tôn vinh văn hóa Việt Nam, nên khán giả hãy cho bộ phim “thêm một cơ hội”.

Trong buổi cinetour thứ hai, ông Kim Jin Keun đã lặp lại việc quỳ lạy và giải thích: "Đây chỉ là một cách để người Hàn Quốc thể hiện lòng biết ơn và sự kính trọng".

Trong bốn phim Việt ra rạp đợt Tết 2026, “Mùi Phở” đang có doanh thu thấp nhất.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, sức mua của thị trường trong dịp Tết 2026 đã thiết lập các mốc kỷ lục mới. Chỉ trong 3 ngày đầu năm mới (từ 17/2 đến 19/2), tổng chi tiêu của khán giả tại rạp đạt mức 185,7 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2025 (141,7 tỷ đồng).

Biểu đồ doanh thu cho thấy xu hướng tăng dần theo từng ngày: Mùng 1 Tết (17/2) đạt 51,7 tỷ đồng; Mùng 2 (18/2) tăng lên 63,5 tỷ đồng và Mùng 3 (19/2) thu về 70,5 tỷ đồng.

Tính đến sáng ngày 23/2 (Mùng 7 Tết), tổng doanh thu của 4 phim Việt ra rạp dịp này đã đạt 410 tỷ đồng. Để so sánh, tổng doanh thu của 3 phim Việt trong toàn bộ mùa Tết 2025 từ khi ra mắt đến lúc rời rạp là 564 tỷ đồng.

Các hệ thống chiếu phim lớn tại Việt Nam ngày càng ưu ái các phim nội địa. Bốn bộ phim nói trên không chỉ được chiếu cùng lúc ở hai chuỗi rạp Việt Nam là Galaxy Cinme, Beta Cinema mà cả hai chuỗi rạp đến từ Hàn Quốc là CGV và Lotte Cinema.

Theo Box Office Vietnam, tính đến hết ngày 23/2, “Thỏ Ơi” mang về doanh thu 273,37 tỷ đồng. Ngân sách sản xuất của “Thỏ Ơi” khoảng 50 tỷ đồng và mức hòa vốn khoảng 110 – 120 tỷ.

Mặc dù “Thỏ Ơi” đã cán mốc 200 tỷ đồng với thời gian ngắn nhất và việc chinh phục mốc doanh thu 300 - 400 tỷ đồng gần như trong tầm tay với phim của Trấn Thành; nhưng, theo giới quan sát, để “Thỏ Ơi” có thể leo lên các cột mốc như 500 – 600 tỷ đồng sẽ không dễ dàng.

Trường Giang đã có cú chào sân với vai trò đạo diễn khá thuận lợi. (Ảnh: Galaxy Cinema)

Phim của Trường Giang hiện đang đạt doanh thu 87 tỷ đồng; mức hòa vốn của “Nhà Ba Tôi Một Phòng” khoảng 80 tỷ đồng.

Có thể nói, đôi bạn Trấn Thành – Trường Giang đang giành giật nhau từng vé phim bán ra ở các rạp chiếu phim khắp toàn quốc trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, khi nhìn vào doanh thu thực tế thì có vẻ “Nhà Ba Tôi Một Phòng” không phải là đối thủ với “Thỏ Ơi”. Sự già giơ của Trấn Thành với thị trường phim Tết đang thể hiện rõ ở tất cả mọi mặt: từ chọn diễn viên, viết kịch bản, sản xuất cho đến PR - Marketing.

Xếp thứ ba về doanh thu là “Báu Vật Trời Cho” với doanh số 56,373 tỷ đồng. Cuối cùng là “Mùi Phở” đang có 32 tỷ đồng, đồng thời doanh thu tăng trưởng khá chậm chạp. Cùng chi phí sản xuất khoảng 30 tỷ đồng, thì để hòa vốn phim “Mùi Phở” cần thu về hơn gấp đôi.

Với tình hình hiện tại, nếu không có bất cứ bất ngờ hoặc nỗ lực phi thường nào diễn ra, nhiều khả năng “Mùi Phở” sẽ lỗ.

Phim Việt có tỷ suất lợi nhuận lên tới 700-800%

"Theo quan sát từ doanh thu phim tết, có thể thấy thị trường điện ảnh Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng và nhiều khả năng doanh thu năm nay sẽ tiếp tục cao hơn năm trước nếu giữ được tốc độ hiện tại.

Dư địa phát triển còn rất lớn khi nhiều địa phương vẫn chưa có rạp chiếu phim, trong khi dân số trẻ ngày càng có thói quen ra rạp thường xuyên", ông Khánh Dương - Nhà sáng lập Box Office Vietnam, bày tỏ trên truyền thông.

The Ventures - một quỹ đầu tư mạo hiểm của Hàn Quốc, vừa thực hiện thương vụ mua lại quyền quản lý chuỗi nhượng quyền gà rán Chicken Plus tại Việt Nam.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 10/2 với The Asia Business Daily tại văn phòng ở Seoul, ông Kim Daehyun - Đối tác tại The Ventures chia sẻ, ngoài ngành F&B, sắp tới quỹ còn có thể thành lập quỹ đầu tư điện ảnh tại Việt Nam.

"Giống như bộ phim 'Shiri' từng tạo nên cơn sốt rạp chiếu tại Hàn Quốc, tôi tin Việt Nam cũng sẽ có 'khoảnh khắc Shiri' của riêng mình. Năm ngoái, một bộ phim chiến tranh bom tấn của Việt Nam đã thu hút 8 triệu khán giả dù kinh phí chỉ bằng 1/10 phim Hàn, mang lại tỷ suất lợi nhuận lên tới 700-800%", ông nhận định.

Phim chiến tranh bom tấn mà ông Kim Daehyun nói nhiều khả năng là “Mưa Đỏ”. Tổng doanh thu của phim “Mưa Đỏ” chiếu vào dịp Hè 2025 đạt 714 tỷ đồng và đang nắm giữ kỷ lục là phim Việt có doanh thu cao nhất trong lịch sử phim ảnh Việt Nam.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ty-suat-loi-nhuan-cao-den-dau-de-phim-viet-gianh-nhau-tung-ve-ban-ra-dip-tet-2026-202622483447375.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/