Tỷ giá trung tâm hôm nay (27/1) được NHNN công bố ở mức 25.098 VND/USD, giảm tiếp 15 đồng so với mức niêm yết đầu tuần, là phiên thứ hai ghi nhận giảm sâu. Với biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.843 - 26.353 VND/USD.
Tỷ giá mua bán tham khảo cũng được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm về vùng 23.894 - 26.302 VND/USD.
|
*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt |
||||
|
Ngày |
Phiên sáng 27/1/2026 |
Thay đổi so với phiên sáng qua |
||
|
Tỷ giá trung tâm (VND/USD) |
25.098 |
-15 |
||
|
Biên độ giao dịch (+/-5%) |
23.843 |
26.353 |
||
|
Ngân hàng |
Mua |
Bán |
Mua |
Bán |
|
Sở Giao dịch NHNN |
23.894 |
26.302 |
-13 |
-17 |
|
Vietcombank |
25.962 |
26.352 |
-56 |
-16 |
|
VietinBank |
25.974 |
26.352 |
-40 |
-16 |
|
BIDV |
25.992 |
26.352 |
-56 |
-16 |
|
Techcombank |
25.964 |
26.352 |
-47 |
-16 |
|
Eximbank |
25.980 |
26.352 |
-80 |
-16 |
|
Sacombank |
25.990 |
26.352 |
-50 |
-16 |
|
Tỷ giá chợ đen |
26.550 |
26.650 |
0 |
0 |
Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h15 (Nguồn: PV tổng hợp)
Giá mua bán USD trong nước sáng nay cũng tiếp tục ghi nhận phiên thứ hai giảm sâu khi các ngân hàng đồng loạt hạ thêm 40 đến 80 đồng chiều mua so với giá chào mua sáng qua, đưa vùng giá mua USD niêm yết xuống mức thấp mới 25.962 - 25.992 VND/USD và chiều bán cũng giảm về mức 26.352 VND/USD, tiệm cận ngưỡng cho phép của NHNN.
Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 26.650 - 26.750 VND/USD, giá mua và giá bán không đổi so với mức ghi nhận sáng qua.
Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, giảm về mức 97,08 theo ghi nhận lúc 7h30 (giờ Việt Nam).
So với phiên trước đó, tỷ giá euro so với USD giảm 0,01%, về mức 1,1883. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,01% về mức 1,3680. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,08% lên mức 154,32.
Đồng USD đã giảm giá vào hôm qua, nhường đà tăng cho đồng yen Nhật khi suy đoán gia tăng về sự can thiệp tiền tệ của các nhà chức trách ở Mỹ sau những nhận xét từ thủ tướng Tokyo và nhà ngoại giao tiền tệ Nhật Bản.
Các nhà đầu tư cũng thu hẹp vị thế nắm giữ USD trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và thông báo dự kiến của chính quyền ông Trump về một chủ tịch Fed mới. Những lo ngại về việc chính phủ Mỹ đóng cửa lại một lần nữa cũng gây áp lực lên đồng bạc xanh.
Đồng USD đã giảm 1,3% so với đồng yen với tốc độ trượt giá gần 3% trong hai phiên giao dịch gần nhất kể từ tháng 8/2024 khi đồng tiền Nhật Bản tăng mạnh do nới lỏng và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết chính phủ của bà sẽ thực hiện các hành động cần thiết để chống lại các động thái thị trường đầu cơ.
Một nguồn tin hôm thứ 6 nói với Reuters rằng Fed New York đã kiểm tra tỷ giá USD/JPY với các đơn vị thành viên, làm dấy lên sự lo lắng về mức độ can thiệp. Sự vội vã thoát khỏi các vị thế bán khống của đồng yen đã nângn giá đồng tiền này lên hơn 3% so với mức thấp nhất vào thứ 6.
Ông Dominic Bunning, chuyên gia chiến lược G10 FX tại Nomura, cho biết nếu có cả Bộ Tài chính Nhật Bản và Bộ Tài chính Mỹ đang tìm cách hạn chế sự tăng giá của cặp tiền tệ thì đó sẽ là một động lực mạnh mẽ.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama từ chối bình luận về việc kiểm tra tỷ giá, trong khi nhà ngoại giao tiền tệ Atsushi Mimura cho biết chính phủ sẽ duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ về ngoại hối và hành động phù hợp.
Mỹ đã không tham gia nỗ lực phối hợp để can thiệp vào đồng tiền Nhật Bản kể từ tháng 3/2011, khi họ bán đồng yen sau trận động đất Fukushima.
Việc bán đồng USD vào hôm qua đã giúp đẩy đồng euro và bảng Anh lên mức cao nhất trong bốn tháng.
Đảng viên Dân chủ hàng đầu ở Mỹ Thượng nghị sĩ Chuck Schumer cho biết đảng của ông sẽ bỏ phiếu chống lại luật tài trợ bao gồm tiền cho Bộ An ninh nội địa giám sát ICE, cơ quan nhập cư liên bang. Thời hạn để Quốc hội ra quyết định tài trợ cho chính phủ hoặc có nguy cơ đóng cửa một phần chính phủ là 30/1.
Tổng thống Donald Trump cho biết tuần trước rằng ông sẽ sớm công bố lựa chọn của mình cho vị trí chủ tịch Fed tiếp theo, để thay thế Chủ tịch Jerome Powell, trong đó ông Rick Rieder của BlackRock hiện được bình chọn cao trên trang Polymarket với xác suất 48%.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ty-gia-usd-hom-nay-271-suy-yeu-tren-dien-rong-202612685821625.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/