|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 19/7: Tỷ giá USD 'chợ đen' tăng 20 đồng

07:27 | 19/07/2019
Chia sẻ
Giá USD trên thị trường tự do có xu hướng tăng nhanh trong sáng nay với mức tăng khoảng 20 đồng/USD. Trên thị trường quốc tế, đồng USD không thay đổi nhiều sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động kinh doanh ở các tiểu bang Trung-Đại Tây Dương đã nhảy vọt lên mức cao nhất trong một năm.
197

Ảnh: Investing

Tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng

Tỷ giá trung tâm hôm nay (19/7) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 23.067 VND/USD, giảm 5 đồng so với ngày hôm qua.

Với biên độ 3% đang được áp dụng, hiện tỷ giá USD các NHTM được phép giao dịch từ 22.375 - 23.759 VND/USD.

Tỷ giá USD mua - bán tại Sở giao dịch NHNN hiện được niêm yết ở 23.200 - 23.709 VND/USD, giá mua không đổi và giá bán tăng 4 đồng so với mức công bố ngày hôm qua.

Giá USD tự do tăng 20 đồng trên cả hai chiều

Trên thị trường tự do, theo khảo sát lúc 9h00, USD được mua - bán ở mức 23.220 - 23.240 VND/USD; giá mua và giá bán cùng tăng 20 đồng so với mức khảo sát cuối ngày hôm qua.

Tỷ giá ngân hàng tiếp tục tăng

Sau khi bật tăng mạnh trong chiều qua, giá USD tại một số ngân hàng tiếp tục tăng trong sáng nay. Theo khảo sát lức 9h30, Vietcombank, HSBC tăng lần lượt 15 đồng và 5 đồng, BIDV tăng giá mua 5 đồng và tăng giá bán 20 đồng, Sacombank tăng 7 đồng ở giá mua và giảm 4 đồng ở giá bán.

Hiện, giá mua USD tại các ngân hàng dao động từ 23.136 – 23.195 VND/USD, trong khi bán ra từ 23.280 – 23.305 VND/USD. Trong đó, HSBC là ngân hàng có giá mua USD cao nhất và Eximbank là nhà băng có giá bán USD thấp nhất.

Tỷ giá USD hôm nay 19/7: Tỷ giá USD 'chợ đen' tăng 20 đồng - Ảnh 2.

Tỷ giá USD niêm yết tại một số ngân hàng lúc 19/7 (Nguồn: PV tổng hợp)

Tỷ giá USD ổn định trên thị trường quốc tế

Chỉ số USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, giảm 0,53% xuống 96,343 điểm vào lúc 6h30 (giờ Việt Nam).

Tỷ giá euro so với USD giảm 0,14% xuống 1,1260. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,04% xuống 1,2540.

Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,1% lên 107,39.

Chốt phiên giao dịch ngày thứ Năm (18/7), tỷ giá USD không thay đổi sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động kinh doanh ở các tiểu bang Trung-Đại Tây Dương nhảy vọt lên mức cao nhất trong một năm.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ở Philadelphia cho biết chỉ số kinh doanh tại đây đã lên đến 21,8 trong tháng 7, mức cao nhất kể từ tháng 7/2018. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh của khu vực đang phát triển.

Trong khi đó, một báo cáo khác chỉ ra tỉ lệ thất nghiệp tăng nhẹ vào tuần trước nhưng thị trường lao động vẫn mạnh mẽ. 

Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã tăng 8.000 lên 216.000 vào ngày 13/7, trong khi dữ liệu của tuần trước cho thấy chỉ số này đã giảm bớt 1.000.

Các dữ liệu thêm này đã làm giảm kì vọng cho việc hạ nửa điểm lãi suất mà giới đầu tư vẫn mong đợi từ Fed vào cuối tháng.

Đồng bạc xanh đã kết thúc mức tăng gần đây so với bảng Anh sau khi các nhà lập pháp của Anh phê chuẩn một bản sửa đổi điều luật sẽ khiến Thủ tướng sắp nhậm chức khó đình chỉ quốc hội hơn nhằm buộc thông qua Brexit vào ngày 31/10. 

Việc sửa đổi sẽ yêu cầu quốc hội xem xét các vấn đề về Bắc Ailen trong tháng 9 và tháng 10 ngay cả khi bị đình chỉ.

Đồng bảng Anh đã lên tới 1,2495 USD sau khi đã giao dịch dưới mức 1,24 USD lần đầu tiên trong hai năm vào đầu tuần này.

Ở một diễn biến khác, các nhà giao dịch đã đẩy đồng rand lên cao hơn sau khi Ngân hàng Dự trữ Nam Phi giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống 6,5% và hạ dự báo tăng trưởng đến năm 2019 xuống chỉ còn 0,6%. 

USD đã giảm 0,7% so với đồng rand xuống mức thấp nhất trong vòng 7 tháng ở dưới 13,89.

Tranh chấp thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc cũng tạo áp lực lên đồng bạc xanh. 

Wall Street Journal cho biết cả hai quốc gia đang bị đình trệ trong tiến trình hướng tới một thỏa thuận do xung đột về cách giải  quyết những hạn chế đối với tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei.

Xem thêm: Giá vàng hôm nay

Dương Dương - Quốc Thụy

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.