Tỷ giá trung tâm tăng liên tục hơn một tuần
Tỷ giá trung tâm hôm nay (15/7) được NHNN công bố ở mức 25.233 VND/USD, tăng 8 đồng so với mức niêm yết hôm qua, ghi nhận phiên tăng thứ sáu liên tiếp. Theo đó, USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.971 - 26.495 VND/USD.
Tỷ giá mua bán tham khảo giữa VND và USD tại Cục quản lý ngoại hối sáng nay cũng được nâng lên khoảng 24.021 - 26.445 VND/USD.
|
*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt |
||||
|
Ngày |
Phiên sáng 15/7/2026 |
Thay đổi so với phiên sáng qua |
||
|
Tỷ giá trung tâm (VND/USD) |
25.233 |
8 |
||
|
Biên độ giao dịch (+/-5%) |
23.971 |
26.495 |
||
|
Ngân hàng |
Mua |
Bán |
Mua |
Bán |
|
Cục Quản lý ngoại hối |
24.021 |
26.445 |
7 |
9 |
|
Vietcombank |
26.040 |
26.450 |
0 |
0 |
|
VietinBank |
26.020 |
26.450 |
3 |
3 |
|
BIDV |
26.070 |
26.450 |
0 |
0 |
|
Techcombank |
26.072 |
26.466 |
9 |
9 |
|
Eximbank |
26.060 |
26.435 |
10 |
-45 |
|
Sacombank |
26.080 |
26.440 |
20 |
-46 |
|
Tỷ giá chợ đen |
26.500 |
26.600 |
0 |
0 |
Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h15 (Nguồn: PV tổng hợp)
Giá mua bán USD sáng nay đã tăng trở lại tại một số ngân hàng với mức nâng từ 3 đến 20 đồng, ngoại trừ Vietcombank và BIDV giữ nguyên hai chiều giá, còn Eximbank và Sacombank đã giảm 45 - 46 đồng giá bán USD so với mức niêm yết cùng giờ hôm qua. Hiện chiều mua USD dao động ở mức 26.020 - 26.080 VND/USD, còn chiều bán giao dịch trong vùng thấp hơn là 26.435 - 26.466 VND/USD.
Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 26.500 - 26.600 VND/USD, giá mua bán không đổi so với mức ghi nhận trước đó.
Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã giảm về mức 100,81 theo ghi nhận lúc 8h30 (giờ Việt Nam).
So với phiên trước đó, tỷ giá euro so với USD tăng 0,18%, lên mức 1,1442. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,13% lên mức 1,3408. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,13% về mức 162,06.
Đồng USD đã giảm vào hôm qua khi dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Mỹ yếu hơn dự kiến và việc Chủ tịch Fed Kevin Warsh tái khẳng định cam kết của ngân hàng trung ương trong việc khôi phục ổn định giá cả.
Theo Cục Thống kê Lao động, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ giảm 0,4% so với tháng trước, mức giảm lớn nhất trong một tháng kể từ tháng 4/2020. CPI cốt lõi đi ngang trong tháng 6 sau khi tăng 0,2% so với tháng 5. Các nhà kinh tế đã kỳ vọng CPI toàn phần sẽ giảm 0,1% và CPI cốt lõi sẽ tăng 0,3%.
Trên cơ sở hàng năm, CPI toàn phần tăng 3,5% và CPI cốt lõi tăng 2,6%. Cả hai con số đều thấp hơn ước tính 3,8% và 2,9% và giảm so với tháng 5. Sự giảm tốc của CPI toàn phần chủ yếu phản ánh sự sụt giảm của giá xăng, giảm 9,7% so với tháng trước, mức giảm lớn nhất trong một tháng kể từ tháng 8/2022. Điều đó đã giúp giá năng lượng tổng thể giảm 5,7% so với tháng trước trong tháng 6, mức giảm lớn nhất trong một tháng kể từ tháng 4/2020.
Sự sụt giảm của giá khí đốt được thúc đẩy bởi biên bản ghi nhớ tạm thời giữa Mỹ và Iran vào giữa tháng 6, dẫn đến việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Hoạt động vận chuyển được cải thiện đã làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung và dẫn đến giá dầu thô Brent tương lai giảm hơn 20% vào tháng trước.
Tuy nhiên, động lực lạm phát đã thay đổi nhanh chóng trong tháng này khi căng thẳng leo thang giữa Washington và Tehran. Iran đã có các cuộc tấn công vào các tàu chở dầu thương mại đi qua eo biển, trong khi Tổng thống Donald Trump đã tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng và bờ biển của nước này, khiến dầu Brent tăng hơn 9% chỉ riêng vào thứ 2 vừa qua.
Tuy nhiên, báo cáo lạm phát tháng 6 mang lại cho Fed một số dư địa trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo công cụ CME FedWatch, tỷ lệ tăng lãi suất 1/4 điểm trong năm nay đã giảm.
Trong khi đó, Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee hôm qua cho biết mặc dù báo cáo tháng 6 cho thấy những dấu hiệu đáng khích lệ, nhưng dữ liệu một tháng không đủ để xác định liệu lạm phát có quay trở lại mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương hay không, tương tự như bình luận của Thống đốc Fed Christopher Waller ngày hôm trước.
Tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh hôm qua cũng nhận xét về CPI tháng 6 rằng nó tích cực so với kỳ vọng. Vào tháng 6, Fed đã giữ lãi suất ổn định ở mức 3,50 - 3,75%, nhưng đã đưa ra một giọng điệu diều hâu rõ ràng về việc tăng lãi suất trong năm nay, phần lớn là do lạm phát vượt xa mục tiêu 2%.
Người đứng đầu mới của Fed tái khẳng định rằng ngân hàng trung ương sẽ mang lại sự ổn định giá cả thông qua chức năng cam kết, trách nhiệm và các công cụ tại phiên điều trần của mình trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện.
Đà giảm của USD hôm qua đã được kìm hãm bởi nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn còn trong bối cảnh cuộc chiến giữa Washington và Tehran đang tiếp tục.
Quân đội Mỹ hôm qua cho biết họ đã tiếp tục phong tỏa hải quân đối với các tàu ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran, vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố động thái này. Trước đó, ông Trump cho biết Mỹ sẽ tham gia vào các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các nước vùng Vịnh thay vì nhận được khoản phí hoàn trả 20% cho việc bảo vệ tàu thuyền qua eo biển Hormuz.
Hôm thứ 2, Tổng thống cũng nói rằng lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ sẽ được khôi phục, đồng thời đưa ra ý tưởng về việc Mỹ được trả phí vì đã cung cấp sự bảo vệ cho các tàu cố gắng đi qua eo biển Hormuz, và các quốc gia vùng Vịnh sau đó đã liên lạc với Mỹ yêu cầu không thu phí.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ty-gia-usd-hom-nay-157-truot-gia-khi-lam-phat-tieu-dung-ha-nhiet-20267149563984.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/