'Tuy chưa nổi tiếng trên bản đồ AI nhưng Việt Nam có hàng triệu kỹ sư IT, lập trình viên xuất sắc'

Theo ông Michael Kagan, Giám đốc Công nghệ, Tập đoàn Nvidia, dù Việt Nam tuy không quá nổi tiếng trên bản đồ thế giới về lĩnh vực AI nhưng lại có hàng triệu kỹ sư IT, hơn nửa trong số đó là các lập trình viên.

Diễn đàn chính sách “Việt Nam chủ động phát triển ngành Công nghiệp bán dẫn và Trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên mới. (Ảnh: Nguyễn Ngọc)

Sáng 14/3 tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) trực thuộc Bộ Tài chính phối hợp với Aitomatic (Mỹ) tổ chức Diễn đàn chính sách “Việt Nam chủ động phát triển ngành Công nghiệp bán dẫn và Trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên mới”.

Diễn đàn thu hút sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu là các nhà lãnh đạo, chuyên gia công nghệ cao cấp đến từ NVIDIA, Meta, IBM, Google, Intel, TSMC, MediaTek, Tokyo Electron, Panasonic, Marvell… cùng nhiều doanh nghiệp đến từ Silicon Valley của Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Pháp, Đức, Hà Lan…

Theo ông Christopher Nguyễn, CEO của Aitomatic, thế giới đang chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc với nhu cầu chip xử lý AI và dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới.

Cụ thể, những nước như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đang đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực này. Điều này khiến nhu cầu nhân sự cao trên toàn cầu.

"Trên thực tế, nhiều tập đoàn lớn trong vực AI và bán dẫn khát nhân lực. Theo tính toán, trong 5 năm tới, Mỹ có thể thiếu 1 triệu lao động trong ngành này", ông  CEO của Aitomatic thông tin.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam có cơ hội trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu nhờ lợi thế về vị trí địa lý, nguồn nhân lực trẻ và chính sách khuyến khích đầu tư, Việt Nam có tiềm năng thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu đến đặt nhà máy sản xuất và trung tâm nghiên cứu.

Các doanh nghiệp quốc tế cũng đánh giá rất cao Việt Nam có những bước tiến lớn trong việc đầu tư vào hạ tầng AI và bán dẫn, đặc biệt thông qua các chương trình khuyến khích đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư nước ngoài.  

“Với tất cả sự giao thoa của các điều kiện và cơ hội, Việt Nam đang đứng trước cơ hội 4.000 năm có một để vươn lên”, ông Christopher Nguyễn tin tưởng.

Còn theo ông Michael Kagan, Giám đốc Công nghệ, Tập đoàn Nvidia, dù Việt Nam tuy không quá nổi tiếng trên bản đồ thế giới về lĩnh vực AI nhưng lại có hàng triệu kỹ sư IT, hơn nửa trong số đó là các lập trình viên. 

Nếu chuyển đổi những kỹ sư này sang lĩnh vực AI thì Việt Nam có thể trở thành một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất trên thế giới. Hiện Việt Nam đang sở hữu hạ tầng điện toán tiên tiến nhất của Nvidia. 

Ông cũng kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ hãy coi Việt Nam là điểm đến tin cậy, đối tác lâu dài, là trung tâm về đổi mới sáng tạo đang không ngừng khát khao và vươn lên. 

Đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng  

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 đã xác định một trong 3 đột phá là: phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự cường và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

Đồng thời, tại Nghị quyết số 57 (năm 2024) của Bộ Chính trị đã đặt ra mục tiêu nâng trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đạt mức trên trung bình của thế giới; một số lĩnh vực khoa học, công nghệ đạt trình độ quốc tế.

Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo, trung tâm phát triển một số ngành, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số mà Việt Nam có lợi thế.

Nhằm hiện thực hóa các chủ trương, định hướng trên, Thứ trưởng cho biết, trong thời gian vừa qua, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã chủ động triển khai rất nhiều các giải pháp cụ thể để thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển toàn diện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tạo môi trường thúc đẩy nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ.

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 193 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; trong đó có những cơ chế, chính sách đột phá để phát triển ngành bán dẫn và AI tại Việt Nam.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 182 quy định việc thành lập và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư với nhiều chính sách hỗ trợ đột phá được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao; ban hành Nghị quyết số 3 phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57 với 41 chỉ tiêu và 140 nhiệm vụ được giao hết sức bao quát, toàn diện, cụ thể cho các Bộ ngành, cơ quan liên quan.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050; Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành bán dẫn của Việt Nam với mục tiêu đến năm 2030 đào tạo được ít nhất 50.000 nhân lực có trình độ từ đại học trở lên, 1.300 giảng viên được đào tạo chuyên sâu về bán dẫn, 5000 kỹ sư có trình độ chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo.

Ngoài ra, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đã phối hợp cùng các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ trên thế giới như Đại học Arizona (Mỹ), Tập đoàn Cadence, Siemens, Marvel, Qorvo, ARM, Google, Meta, Samsung, NVIDIA… triển khai nhiều chương trình cụ thể nhằm ươm tạo, đào tạo, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và bán dẫn.

“Nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam có nhiều tiềm năng, lợi thế để đón nhận, hợp tác với các doanh nghiệp, nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo”, Thứ trưởng nêu rõ.

Thời gian tới, Thứ trưởng cho biết, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến để báo cáo, đề xuất Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy hai ngành công nghệ chiến lược này trong thời gian tới, tạo ra những đóng góp lớn giúp Việt Nam tăng trưởng từ 8% trở lên và hướng tới tăng trưởng hai con số trong giai đoạn phát triển quan trọng tới đây.

"Tất cả các đối tác, các chủ thể trong hệ sinh thái bán dẫn và trí tuệ nhân tạo – từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu trên thế giới, đến các viện nghiên cứu, trường đại học, quỹ đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước – hãy cùng nhau hợp tác chặt chẽ hơn nữa,  để cùng tiến xa hơn và cùng đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn, trí tuệ nhân tạo toàn cầu", Thứ trưởng đề nghị.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tuy-chua-noi-tieng-tren-ban-do-ai-nhung-viet-nam-co-hang-trieu-ky-su-it-lap-trinh-vien-xuat-sac-202531411399560.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/