TTC Land có tân tổng giám đốc

Ông Vũ Quốc Thái, thành viên HĐQT sẽ thôi kiêm nhiệm thêm vị trí Tổng giám đốc để tập trung vào công tác quản trị và định hướng hoạt động.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land – Mã: SCR) đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc với ông Vũ Quốc Thái.

Đồng thời, HĐQT bầu ông Võ Quốc Khánh giữ chức Tổng giám đốc từ ngày 1/9. Ông Khánh sẽ thôi vị trí Phó Tổng giám đốc thường trực từ ngày 1/9.

Phía TTC Land cho biết theo các chuẩn mực qui định quản trị công ty đang áp dụng đều khuyến khích các thành viên HĐQT là thành viên không điều hành và độc lập do đó ông Vũ Quốc Thái, thành viên HĐQT sẽ thôi kiêm nhiệm thêm vị trí Tổng giám đốc để tập trung vào công tác quản trị và định hướng hoạt động.

Với 6 thành viên HĐQT, cơ cấu thành viên không điều hành và thành viên độc lập của TTC Land chiếm 67%, trong đó thành viên độc lập chiếm 34%, đạt tiêu chuẩn về các thông lệ quản trị.

Ông Võ Quốc Thái bắt đầu làm Tổng giám đốc của TTC Land từ ngày 1/11/2019. Hiện ông Thái cũng nắm giữ chức vụ tại nhiều đơn vị khác như: Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư DHA, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV DV Bất Động sản Minh Anh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH DV Du lịch và Thương mại Nông Thị Dubai Việt Nam.

Về tân tổng giám đốc, ông Võ Quốc Khánh sinh năm 1979, ông có 15 năm kinh doanh tại vị trí điều hành cấp cao trong lĩnh vực quản lí, phát triển dự án bất động sản và xây dựng.

TTC Land thay tổng giám đốc - Ảnh 1.

Ông Võ Quốc Khánh. Ảnh: TTC Land

Ông đang là Tổng giám đốc CTCP Toàn Hải Vân, đơn vị sở hữu khu phức hợp Vịnh Đầm, Phú Quốc có diện tích gần 300 ha.

Dự án có 2 phân khu chuyên biệt: Khu liên hợp cảng - công nghiệp - dịch vụ Vịnh Đầm với chức năng trở thành tổng kho, giải quyết nhu cầu lưu trữ hàng hóa, sản phẩm cung cấp từ đất liền cho đảo Phú Quốc; Khu nghỉ dưỡng - du lịch bao gồm thương mại, dịch vụ tổng hợp, khách sạn, biệt thự cao cấp, du lịch công viên sinh thái và khu bảo tồn thiên nhiên biển.

TTC Land cho biết dự kiến trong thời gian tới, công ty sẽ thực hiện hợp tác cùng CTCP Toàn Hải Vân để mở rộng sang lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp và nghỉ dưỡng nhằm đa dạng hóa nguồn thu.

Tại ĐHĐCĐ 2020, lãnh đạo công ty chia sẻ từ 2023 trở đi, mỗi năm, công ty phát triển quĩ đất 4 dự án, tập trung vào thế mạnh của công ty, trong đó có bất động sản khu công nghiệp, đồng thời kiện toàn bộ máy nhân sự.

Mở rộng dự án sang các thành phố vệ tinh

Công ty cũng đang triển khai dự án Panomax River Villa tọa lạc ở đường Đào Trí, quận 7, TP HCM, giá bán 48 triệu đồng/m2 (VAT, thông thủy).

Dự án được xem là một trong những dự án trọng điểm trong năm nay của TTC Land. Dự án dự kiến được bàn giao vào quý I/2022 với doanh thu gần 1.200 tỉ đồng.

TTC Land thay tổng giám đốc - Ảnh 2.

Dự án Panomax River Villa. Ảnh: TTC Land

Tháng 8, Lotte Land đã hoàn tất giải ngân bước đầu 354 tỉ đồng để chính thức đồng hành là nhà phát triển dự án căn hộ cao cấp tại trung tâm gồm 2 block - 417 sản phẩm. Dự kiến dự án sẽ được bàn giao trong năm 2023, đóng góp gần 2.800 tỷ doanh thu.

Để hoàn thành chiến lược kinh doanh trong 5 năm, TTC Land đang phát triển các dự án sang khu vực các thành phố vệ tinh với dự án trọng điểm River Pearl mà TTC Land là đơn vị đồng phát triển.

Dự án thuộc Cù lao Tân Vạn, TP Biên Hoà, Đồng Nai với tổng diện tích 47 ha. Dự án này sẽ được mở bán giai đoạn 1 vào quý IV năm nay với 410 căn biệt thự và nhà phố, giá bán dự kiến từ 38 triệu đồng/m2. Dự án bắt đầu bàn giao sản phẩm từ đầu năm 2022 và sẽ đóng góp khoảng 600 – 700 tỉ đồng lợi nhuận trong thời gian tới.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ttc-land-thay-tong-giam-doc-20200902110702131.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/