Trương Duy Nhất dính tới Vũ 'nhôm' trong vi phạm nhà, đất công sản ở Đà Nẵng

Lợi dụng vai trò là Trưởng đại diện báo Đại Đoàn Kết ở Đà Nẵng, bị can Trương Duy Nhất đã sử dụng giấy tờ của báo này để mua nhà đất không qua đấu giá.

Trương Duy Nhất dính tới Vũ nhôm trong vi phạm nhà, đất công sản ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Trương Duy Nhất tại tòa năm 2013. ẢNH: T.L

Trưa 10.6, Bộ Công an phối hợp các lực lượng Công an TP.Đà Nẵng, Q.Hải Châu và P.Hòa Cường Bắc khám xét nhà Trương Duy Nhất (55 tuổi) tại số 25 Tống Phước Phổ (P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, Đà Nẵng).

Ông Trương Duy Nhất mãn hạn tù và về Đà Nẵng

Trương Duy Nhất bị khởi tố, tạm giam trước đó về hành vi “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, do vi phạm liên quan đến nhà, đất công sản tại TP.Đà Nẵng. Hành vi này của bị can Nhất được làm rõ trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” do Vũ “nhôm” và đồng phạm gây ra tại TP.Đà Nẵng.

Trước đó, bị can Nhất là Trưởng văn phòng đại diện Báo Đại đoàn kết tại trung Trung bộ (văn phòng tại Đà Nẵng) đã lợi dụng giấy tờ của Báo Đại đoàn kết mua nhà đất không qua đấu giá, gây thất thoát lãng phí.

Cụ thể, lô đất công sản 82 Trần Quốc Toản (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) vốn được bố trí để Ngân hàng Công thương thuê sử dụng kinh doanh, có diện tích đất 101,2 m2. Năm 1997, Ngân hàng Công thương tự ý ngăn chia, bố trí phần diện tích phía sau 74 m2 cho bà Trần Thị Hạnh (mẹ ruột ông Hoàng Quang Tuyến, là cán bộ ngành) sử dụng. Phần diện tích phía trước rộng 27 m2, ngân hàng sử dụng làm quầy tiết kiệm.

Năm 2002, Công ty quản lý và khai thác nhà đất TP.Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị UBND TP.Đà Nẵng không giải quyết việc đề nghị xin mua căn nhà trên của ông Tuyến (vì ông đã được bố trí cho thuê một căn hộ khác) và bố trí cho gia đình bà Hạnh một căn hộ khác.

Ngày 17.9.2003, Báo Đại đoàn kết - Văn phòng trung Trung bộ có công văn do Trương Duy Nhất ký gửi UBND TP.Đà Nẵng xin mua nhà theo diện công sản nhà nước không tính hệ số sinh lợi để làm trụ sở văn phòng đại diện. Ngày 5.2.2004, Công ty quản lý và khai thác nhà đất TP có tờ trình gửi UBND TP xét cho phép bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại căn nhà trên cho Báo Đại đoàn kết làm văn phòng đại diện. Ngày 18.6.2004, Báo Đại đoàn kết - Văn phòng trung Trung bộ tiếp tục gửi công văn đến Chủ tịch UBND TP xin mua căn nhà này.

Ngày 21.6.2004, Công ty quản lý và khai thác đất có công văn gửi Sở Tài chính TP về việc tính giá nhà, đất tại 82 Trần Quốc Toản. Đến ngày 19.7.2004, UBND TP có quyết định cho phép bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 82 Trần Quốc Toản cho Báo Đại đoàn kết - Văn phòng đại diện với tổng giá trị nhà đất là 674.483.400 đồng.

Trên thực tế, Vũ “nhôm” đứng sau việc mua bán này. Bởi sau đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của căn nhà này được chuyển giao cho Công ty TNHH xây dựng 79 của Vũ. Đến ngày 13.3.2006, bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ Vũ “nhôm”) nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại 82 Trần Quốc Toản từ Công ty TNHH xây dựng 79 và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai TP đăng ký biến động. Hiện nay nhà, đất này do Vũ “nhôm” sử dụng làm nhà ở và trụ sở Công ty I.V.C.

Về phần Trương Duy Nhất, từng bị Bộ Công an khởi tố, tạm giam về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” liên quan nhiều bài viết trên trang web, tài khoản mạng xã hội cá nhân. Sau đó, Nhất bị TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt 2 năm tù và đến tháng 5.2015 thì mãn án tù.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/truong-duy-nhat-dinh-toi-vu-nhom-trong-vi-pham-nha-dat-cong-san-o-da-nang-20190611071520307.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/