Theo Mercuria, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ sớm quay lại mua dầu với quy mô lớn trong vòng vài tuần tới, sau giai đoạn bán bớt lượng dự trữ trong thời kỳ cao điểm gián đoạn nguồn cung từ Iran.
Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Hàng hóa FT, ông Marco Dunand, Giám đốc điều hành Mercuria cho biết Trung Quốc đã tận dụng lượng tồn kho thương mại tích lũy trước khủng hoảng. Động thái này đồng nghĩa với việc nước này tạm thời rút khỏi thị trường trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh và dòng chảy nguồn cung từ Trung Đông bị thắt chặt.
Theo ông, hoạt động xả kho của Trung Quốc là một yếu tố quan trọng nhưng có thể đã bị đánh giá thấp trong diễn biến cân bằng cung – cầu gần đây. Trung Quốc bước vào năm 2026 với lượng dự trữ lớn, sau khi đẩy mạnh tích trữ trong suốt năm 2025. Cũng trong năm ngoái, láng giềng Việt Nam ước tính bổ sung khoảng 1 triệu thùng/ngày vào kho dự trữ khi giá dầu dao động quanh mức 60 USD/thùng.
Dữ liệu nhập khẩu cho thấy lượng dầu dự trữ này hiện đang được đưa vào sử dụng. Trong tháng 3, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 49,98 triệu tấn.
Tuy nhiên, tổng nhập khẩu trong quý I vẫn tăng 8,9% nhờ hoạt động tích trữ trước đó. Ở chiều tương tự, nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giảm mạnh 22% trong tháng 3, phản ánh xu hướng cắt giảm mua vào khi giá tăng cao.
Trong giai đoạn gián đoạn nguồn cung, Trung Quốc không đóng vai trò là bên mua ổn định mà chuyển sang vai trò nguồn cung bổ sung, khi giải phóng một phần dự trữ để bù đắp thiếu hụt từ Trung Đông.
Tuy nhiên, xu hướng này được nhận định sẽ sớm kết thúc. Khi tồn kho giảm về mức vận hành tối thiểu, Trung Quốc sẽ buộc phải quay lại thị trường nhằm duy trì hoạt động của các nhà máy lọc dầu. Ông Dunand ước tính thời điểm này có thể diễn ra trong khoảng ba tuần tới.
Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Việc quay trở lại mua hàng được dự báo sẽ làm thay đổi cán cân thị trường, đồng thời gia tăng áp lực lên một thị trường vốn đang đối mặt với nguồn cung hạn chế và mặt bằng giá cao.
Mặc dù quy mô dự trữ thực tế của Trung Quốc chưa được công bố rõ ràng, xu hướng chung là tương đối rõ nét: lượng dầu tích trữ mạnh trong năm 2025 đang được sử dụng dần trong năm 2026. Khi nguồn dự trữ này không còn đủ đáp ứng nhu cầu, nhập khẩu được kỳ vọng sẽ tăng trở lại trong thời gian tới.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/trung-quoc-sap-gom-mua-dau-tho-so-luong-lon-2026422101543353.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/