Trung Quốc mua lượng lớn đậu nành Mỹ lần đầu tiên kể từ thỏa thuận đình chiến hai nước

Hôm 12/12, Trung Quốc đã mua ít nhất 500.000 tấn đậu nành Mỹ trong đợt mua hàng lớn đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Trung Quốc đạt được một thỏa thuận đình chiến hồi đầu tháng này, các thương nhân cho biết.

Cụ thể, hai công ty thuộc quyền sở hữu của nhà nước Trung Quốc đã mua ít nhất 180 triệu USD đậu nành, hai thương nhân Mỹ cho biết. Còn theo một nguồn tin thứ ba, những người mua là công ty Sinograin và Cofco, trong khi người bán bao gồm Cargill, Louis Dreyfus và CHS.

Các công ty đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Reuters.

Đơn hàng đậu nành này là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy cuộc chiến thương mại dai dẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đến hồi kết theo sau cuộc họp của lãnh đạo các quốc gia tại hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Argentina.

Theo một thương nhân Mỹ, 9 lô hàng được giao dịch và có thể còn nhiều hơn. Một thương nhân thứ hai có nguồn tin trực tiếp về các giao dịch cho biết các công ty nhà nước Trung Quốc đã mua ít nhất 12 lô đậu nành, được vận chuyển trong giai đoạn tháng 1 - tháng 3.

"Trung Quốc đã mua đậu nành ngay cửa trang trại trong sáng nay. Có vẻ như chúng tôi đã trở lại hoạt động kinh doanh", thương nhân người Mỹ thứ hai nói.

Giá đậu nành giao sau trên sàn giao dịch hàng hóa Chicago đã tăng cao chưa từng thấy kể từ giữa năm khi Trung Quốc áp thuế đối với đậu nành vào tháng 7. Theo đó, giá hợp đồng đậu nành giao tháng 1/2019 đã lên tới 9,28 USD/giạ khi các thương nhân thận trọng tận hưởng vụ giao dịch.

trung quoc mua luong lon dau nanh my lan dau tien ke tu cuoc gap mat giua nha lanh dao hai nuoc
Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi muốn xem có bao nhiêu đậu nành được bán và khi nào thì diễn ra, và liệu sẽ có những đợt mua hàng tiếp theo hay không", ông Keith Rich Feeles, Phó Chủ tịch phòng nghiên cứu của công ty môi giới R.J. O’Brien.

Đậu nành dự kiến sẽ được vận chuyển từ các nhà máy ngũ cốc tại Tây Bắc Thái Bình Dương, tuyến đường trực tiếp nhất đến châu Á, các thương nhân Mỹ cho hay.

Trả lời phỏng vấn của Reuters trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba (11/12), ông Trump cho biết Trung Quốc đang mua một lượng cực lớn đậu nành Mỹ và cũng sẽ sớm giảm thuế đối với ô tô của mỹ. Không có hồ sơ về các giao dịch mua lớn của Trung Quốc hôm 11/12 trên thị trường hoặc trong dữ liệu xuất khẩu hàng ngày.

Theo Reuters, ông Trump đã đồng để số hàng hóa trị giá 200 tỉ USD của Trung Quốc ở mức thuế quan 10% vào đầu năm tới thay vì nâng lên 25% như kế hoạch trước đó.

Mức thuế 25% Bắc Kinh áp lên đậu nành Mỹ vào ngày 6/7 để trả đũa thuế quan của Washington đối với hàng hóa Trung Quốc vẫn còn hiệu lực. Các mức thuế cao hơn không khuyến khích các nhà nhập khẩu tư nhân Trung Quốc mua hàng vì đậu nành Brazil, không phải chịu thuế, sẽ ít tốn kém hơn.

Trung Quốc là người mua đậu nành lớn nhất của Mỹ, nhập khẩu khoảng 60% tất cả xuất khẩu của Mỹ vào năm ngoái với các giao dịch trị giá hơn 12 tỉ USD. Tuy nhiên, năm nay, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã dựa vào Argentina và nhà xuất khẩu hàng đầu Brazil để thu mua hầu hết đậu nành, được sử dụng để nuôi đàn heo lớn nhất thế giới.

"Trung Quốc rõ ràng muốn có đậu nành một cách nhanh chóng vì họ không thể đáp ứng tất cả các nhu cầu của mình tại Nam Mỹ", thương nhân châu Âu cho biết.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/trung-quoc-mua-luong-lon-dau-nanh-my-lan-dau-tien-ke-tu-thoa-thuan-dinh-chien-hai-nuoc-113563.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/