Trung Quốc ghi nhận thêm 433 ca mắc covid-19, số người chết thấp nhất trong vòng 1 tháng qua; Hàn Quốc có ca tử vong thứ 13, số ca nhiễm mới cao kỉ lục

Số liệu cập nhật mới nhất của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho thấy toàn Trung Quốc đại lục ghi nhận 433 ca nhiễm mới và chỉ 29 ca tử vong mới trong hôm qua. Con số này thấp hơn đáng kể so với tổng cộng 406 ca nhiễm mới và 52 ca tử vong mới ghi nhận trong ngày trước đó (25/2).

Theo thông tin từ tờ China Daily sáng 27/2 dẫn số liệu cập nhật mới nhất của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc giữa đêm qua (26/2) cho thấy, toàn Trung Quốc đại lục ghi nhận có tổng cộng 78.497 người nhiễm bệnh, 2.744 người tử vong vì dịch covid-19. Tổng số người bị mắc bệnh đã hồi phục tính đến nay là 32.495 người. 

Như vậy, toàn Trung Quốc đại lục ghi nhận 433 ca nhiễm mới và chỉ 29 ca tử vong mới trong hôm qua, so với con số 406 ca nhiễm mới và 52 ca tử vong mới ghi nhận trong ngày trước đó (25/2). Số ca tử vong chỉ 29 người trong ngày 26/2 được xem là thấp nhất trong vòng 1 tháng qua. 

Trung Quốc ghi nhận 433 ca mắc covid-19 mới, số người chết thấp nhất trong vòng 1 tháng qua với 29 ca; Hàn Quốc có gần 1.600 ca nhiễm, 13 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Số liệu cập nhật mới nhất của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc giữa đêm qua (26/2). Nguồn: China Daily sáng 27/7.

Theo số liệu từ tờ South China Morning Post (SCMP), trên toàn thế giới, tính tới thời điểm 10h33 sáng nay có tổng cộng 82.027 ca nhiễm bệnh, 2.801 người thiệt mạng và 32.756 người hồi phục.

Italy vẫn đứng đầu Châu Âu với tổng cộng 374 ca nhiễm và 12 ca thiệt mạng.

Tại Iran – tâm điểm dịch bệnh của Trung Đông, số người nhiễm và tử vong tính tới 10h33 sáng nay vẫn không ngừng tăng. Hiện nước này có tổng cộng 139 người mắc bệnh và 19 người tử vong.

Trung Quốc ghi nhận 433 ca mắc covid-19 mới, số người chết thấp nhất trong vòng 1 tháng qua với 29 ca; Hàn Quốc có gần 1.600 ca nhiễm, 13 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Số liệu cập nhật lúc 10h33 sáng nay (27/2) của SCMP.

Tờ Yonhap sáng 27/2 đưa tin, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) công bố số liệu cập nhật cho biết, tính tổng cộng trong ngày 26/2 nước này có thêm 334 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 1.595 ca.

Trong đó, một nửa số người nhiễm bệnh mới là thành viên giáo phái Tân Thiên Địa.

Còn phân theo khu vực, trong số 334 ca nhiễm mới có 307 bệnh nhân đến từ tâm dịch Daegu, 4 bệnh nhân đến từ tỉnh Bắc Gyeongsang – nơi được coi là ổ dịch thứ hai của Hàn Quốc, còn lại là các khu vực khác.

334 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua (26/2) là con số cao kỉ lục, đột biến, nhiều hơn tổng số 284 ca nhiễm được ghi nhận trong ngày trước đó (25/2).

Số người tử vong vì virus corona chủng mới tại Hàn Quốc đến sáng nay đã lên tới 13 người.

Trung Quốc ghi nhận thêm 433 ca mắc covid-19, số người chết thấp nhất trong vòng 1 tháng qua; Hàn Quốc có ca tử vong thứ 13, số ca nhiễm mới cao kỉ lục - Ảnh 3.

Dongsung-ro, một khu vực mua sắm lớn ở thành phố Daegu cách Seoul 300 km về phía Đông Nam, gần như hoàn toàn không có người vào ngày 26/2. Quận này nổi tiếng với những cuộc tụ họp sau giờ tan làm của dân địa phương, nhưng dịch covid-19 lan mạnh đã khiến nhiều cửa hàng, quán xá phải đóng cửa. Ảnh: Yonhap.

Trước đó, ngày 23/2, sau khi dịch covid-19 bùng phát mạnh mẽ tại Hàn Quốc, chính quyền nước này đã nâng mức cảnh báo dịch lên mức cao nhất (mức đỏ).

Tới ngày 24/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết cần phải huy động tất cả các nguồn lực của đất nước để ngăn chặn sự lây lan của dịch covid-19. Ông kêu gọi "bơm mạnh tay" vào các quĩ của chính phủ để giúp vực dậy các nền kinh tế địa phương bị ảnh hưởng do dịch bệnh, đặc biệt là thành phố Daegu và các vùng lân cận.

Tổng thống Moon Jae-in đồng thời chỉ đạo chính phủ xem xét việc sớm phân bổ ngân sách bổ sung "nếu cần thiết" và nhanh chóng đưa ra các kế hoạch sử dụng các quĩ dự trữ hiện có trị giá 3.400 tỉ won (2,8 tỉ USD).

Chiều 26/2, sau hai ngày trì hoãn, Quốc hội Hàn Quốc đã mở phiên họp toàn thể, tại đây thông qua gói 3 dự luật liên quan đến dịch bệnh covid-19.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/trung-quoc-ghi-nhan-433-ca-mac-covid-19-moi-so-nguoi-chet-thap-nhat-trong-vong-1-thang-qua-voi-29-ca-han-quoc-co-gan-1600-ca-nhiem-13-nguoi-thiet-mang-20200227115305285.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/