Trung Quốc đạt 583 triệu người sử dụng thanh toán di động năm 2018

Theo báo cáo từ Trung tâm Thông tin Mạng Internet Trung Quốc (CNNIC), khoảng 583 triệu người đã sử dụng thanh toán di động tại nước này vào năm 2018, tăng 10,7% so với năm 2017.

Trung Quốc đạt 583 triệu người sử dụng thanh toán di động năm 2018 - Ảnh 1.

Trong năm 2018, đã có 583 triệu người sử dụng thanh toán di động tại Trung Quốc.

Tổng cộng có 600 triệu người đã sử dụng thanh toán trực tuyến trong năm 2018, tăng 13% so với năm 2017, theo báo cáo thống kê từ CNNIC công bố đầu tuần này.

Khi mua sắm ngoại tuyến, khách hàng Trung Quốc cũng ưa thích sử dụng ví di động. Khoảng 67.2% người dùng internet của Trung Quốc đã sử dụng thanh toán di động ngoại tuyến, tăng từ mức 65,2% trong năm 2017.

Khoảng 406 triệu người đã đặt hàng thực phẩm trực tuyến, tăng 18,2% so với năm 2017; trong đó có 397 triệu người thực hiện trên điện thoại di động, tăng 23,2% so với năm 2017.

Các nền tảng thanh toán trực tuyến có trụ sở tại Trung Quốc đã mở rộng hoạt động kinh doanh ra khỏi biên giới nước này. Trong khi Alipay và WeChat Pay, hai nền tảng hàng đầu, đã được sử dụng ở hơn 40 quốc gia và khu vực trên thế giới, một số công ty Trung Quốc khác cũng đã tung ra ví di động địa phương ở 9 quốc gia và khu vực tại châu Á.

Tổng số người dùng internet của Trung Quốc đã đạt 829 triệu vào cuối năm 2018, tăng 7,3% so với năm 2017.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/trung-quoc-dat-583-trieu-nguoi-su-dung-thanh-toan-di-dong-nam-2018-20190304170426532.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/