Trung Quốc cho phép giao dịch hợp đồng heo hơi kỳ hạn

Việc chính phủ Trung Quốc “bật đèn xanh” cho hoạt động giao dịch hợp đồng heo hơi kỳ hạn sẽ mở đường cho những thay đổi lớn hơn trên thị trường thịt heo lớn nhất thế giới này.

trung quoc cho phep giao dich hop dong heo hoi ky han Giá heo hơi hôm nay (7/2): Tiếp tục biến động trên cả nước
trung quoc cho phep giao dich hop dong heo hoi ky han Dự báo giá heo hơi (7/2): Trung Quốc sẽ giảm nhập heo vì nguy cơ dư cung?
trung quoc cho phep giao dich hop dong heo hoi ky han Giá heo hơi Trung Quốc hôm nay (6/2): Nguy cơ thừa cung trên thị trường
trung quoc cho phep giao dich hop dong heo hoi ky han Nhìn lại diễn biến giá heo hơi năm 2017

Cuối ngày 5/2, Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc ra thông cáo chấp thuận đơn xin mở giao dịch hợp đồng heo hơi kỳ hạn của Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE). Hợp đồng heo hơi kỳ hạn sẽ giúp người chăn nuôi tránh được những rủi ro về biến động giá trên thị trường vốn đã có mức độ biến động rất cao này, Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc nhận định.

Tuy nhiên, chi tiết về loại hợp đồng và thời điểm bắt đầu giao dịch chưa được quyết định, Reuters trích lời một quan chức trong Ủy ban cho biết. DCE vẫn cần có sự đồng ý từ Hội đồng Nhà nước trước khi chính thức giao dịch hợp đồng heo hơi kỳ hạn.

trung quoc cho phep giao dich hop dong heo hoi ky han
Trung Quốc cho phép giao dịch hợp đồng heo hơi kỳ hạn. (Ảnh: Reuters)

DCE đã dành hơn 10 năm để nghiên cứu về tính khả thi của hợp đồng heo hơi kỳ hạn và chính thức nộp đơn lên Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc vào đầu năm ngoái.

Với lời chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc, DCE sẽ là sàn giao dịch cung cấp các hợp đồng kỳ hạn của tất cả mặt hàng có liên quan đến chuỗi cung ứng của ngành thịt, từ hạt đậu nành, bột đậu nành và ngô.

Thị trường Trung Quốc hiện tiêu thụ khoảng 55 triệu tấn thịt heo mỗi năm, chiếm một nửa tổng tiêu thụ của thế giới. Tuy nhiên, sản lượng thịt heo của nước này lại tăng giảm theo chu kỳ, khiến giá biến động liên tục.

Tại Trung Quốc, quá trình công nghiệp hóa ngành chăn nuôi heo diễn ra rất nhanh và theo sau đó là sự ra đời của nhiều hãng sản xuất thịt quy mô lớn và ngày càng được chuẩn hóa. Năm 2016, Trung Quốc có khoảng 200 doanh nghiệp với số lượng đầu heo hơn 50.000 con, chiếm khoảng 8% tổng đầu heo cả nước.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/trung-quoc-cho-phep-giao-dich-hop-dong-heo-hoi-ky-han-45407.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/