Trong khi bị nhiều nước châu Âu phản đối, Libra lại được hoan nghênh ở Nhật Bản

Kế hoạch phát hành đồng tiền kĩ thuật số Libra của Facebook là một dấu hiệu cho thấy công nghệ blockchain đã đến lúc trưởng thành và chuẩn bị cho một giai đoạn hoàng kim, nhất là ở Nhật Bản, CCN đưa tin.

Theo Chủ tịch của Hiệp hội Token Bảo mật Nhật Bản (JSTA), ông Go Masuda, tiền kĩ thuật số đang thiếu vắng đi tính ứng dụng trong thực tế và sự ra đời của đồng Libra có thể dược xem là "ứng dụng hủy diệt" thứ hai của blockchain sau bitcoin.

"Giờ đây, ngành tiền kĩ thuật số đang bước vào một giai đoạn ứng dụng về thương mại", ông nói.

Ở Nhật Bản, một trong những quốc gia tiến bộ nhất về tiền điện tử, chẳng có gì ngạc nhiên khi Libra được chào đón nồng hậu hơn những quốc gia khác. Tại đây, đồng Libra được yêu thích hay ít nhất là có cơ hội để phát triển.

Trong khi những quốc gia lớn ở châu Âu như Pháp và Đức đều lên tiếng chỉ trích đồng tiền kĩ thuật số của Facebook thì các cơ quan chức trách Nhật Bản lại đưa ra việc phân tích kĩ lưỡng hơn.

Khoảng 1 tháng sau khi Facebook công bố dự án về Libra, các nhà điều hành Nhật Bản đã thành lập một nhóm có nhiệm vụ nghiên cứu về đồng tiền ảo này thay vì lên tiếng đả kích dự án ngay từ đầu như những quốc gia khác.

Kế hoạch tung ra đồng tiền ảo của Facebook dường như cũng thôi thúc lĩnh vực tài chính truyền thống của Nhật Bản tận dụng tiềm năng từ công nghệ blockchain, theo Nikkei Asian Review. Các công ty dịch vụ tài chính truyền thống ở Nhật Bản gần đây cũng tham gia vào những nỗ lực token hóa (tokenize) chứng khoán.

Hai công ty môi giới truyền thống lớn nhất của Nhật Bản là Nomura Securities và Daiwa Securities đã hợp tác để thành lập một hiệp hội mới chịu trách nhiệm thiết lập các qui tắc hướng dẫn phát hành token bảo mật. 

Các thành viên khác của hiệp hội này bao gồm công ty dịch vụ tài chính Monex, công ty môi giới trực tuyến SBI Securities và tập đoàn chuyên về internet Rakuten.

Các công ty dịch vụ tài chính Nhật Bản đang tìm cách kết bạn với Facebook. 

Liên quan đến những nỗ lực về tiền điện tử của Facebook, Monex đã đăng ký tham gia Hiệp hội Libra. Hiện tại, hiệp hội này có 27 thành viên, và nếu Monex được chấp nhận, nó sẽ trở thành một trong số ít các tổ chức nước ngoài tham gia vào Hiệp hội Libra, trong đó cũng có Vodafone có trụ sở tại Anh và Spotify có trụ sở tại Thụy Điển.

Libra-list-1003

Với sự phát triển ở Nhật Bản cũng như những nỗ lực trong dự án Libra của Facebook, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Nhật Bản kiêm Giám đốc điều hành sàn giao dịch Bitcoin bitFlyer, Yuzo Kano, bày tỏ hi vọng rằng 2019 có thể trở thành năm mà tiềm năng của công nghệ blockchain được công nhận.

"Tôi hy vọng 2019 sẽ đánh dấu thời khắc blockchain được công nhận là một công nghệ khả thi", ông nói.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nhat-ban-hoan-nghenh-du-an-libra-cua-facebook-20191004121414136.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/