TP HCM: Gần 100.000 sinh viên, học sinh phải nghỉ học để phòng dịch COVID-19

Hàng loạt trường đại học, THPT, tiểu học ở TP HCM ra thông báo dừng hoạt động học tập để phòng dịch COVID-19. Trong số đó, có một số trường có người từng tiếp xúc các ca bệnh COVID-19 mới trên địa bàn.

Ngay trong tối qua, Trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) đã phát đi thông báo cho toàn bộ sinh viên, học viên nghỉ học từ ngày 2/12 đến hết ngày 6/12 do liên quan đến bệnh nhân (BN) 1342 mắc COVID-19.

BN1342 là nam tiếp viên của Vietnam Airlines. Tại phiên họp Chính phủ thường kì sáng 2/12, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết trong thời gian cách li tại nhà, bệnh nhân này có đi học tại trường HUTECH (quận Bình Thạnh, TP HCM).

BN1342 là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, học hệ đào tạo từ xa của trường. Sau 4 ngày (từ 15 - 18/11) ở khu cách li tập trung của Vietnam Airlines quản lí (ở địa chỉ 115 Hồng Hà, quận Tân Bình), anh này được xe của Vietnam Airlines đưa về về nhà trọ (địa chỉ 50 Bạch Đằng, quận Bình Tân) để tiếp tục cách li theo qui định.

Tuy nhiên, lúc 9h ngày 22/11 (vẫn thuộc thời gian buộc phải cách li tại nhà), nam tiếp viên hàng không lại đi học tại phòng B14-06 (lầu 14 phòng 6, trường HUTECH) đến 11h thì về nhà. Đến 15h cùng ngày, BN từ nhà đi học tại phòng B14-05 (lầu 14 phòng 5) và về nhà lúc 16h.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Ban Truyền thông của trường HUTECH cho biết ngay ngày mai (3/12) trường sẽ thực hiện sát trùng, khử khuẩn theo yêu cầu của cơ quan chức năng ở những khu vực mà BN1342 đến và những khu vực chung của trường.

"Hơn 30.000 học viên, sinh viên sẽ được nghỉ học, riêng cán bộ, nhân viên của trường vẫn đi làm. Trước mắt sinh viên sẽ được nghỉ học hết ngày 6/12 và chúng tôi sẽ tiếp tục chờ chỉ đạo từ Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế", đại diện HUTECH thông tin.

Cũng trong chiều qua, trường Đại học Tôn Đức Thắng (Quận 7, TP HCM) quyết định cho 23.000 sinh viên, học viên tại cơ sở Tân Phong, Quận 7 tạm dừng hoạt động học tập, thi cử từ ngày 2/12 đến 6/12 để phòng chống dịch COVID-19. Nguyên nhân là trường có một sinh viên từng tham gia lớp học của giáo viên tiếng Anh bị nhiễm COVID-19 (BN1347).

TP HCM: Hơn 53.000 sinh viên, học sinh trường đại học, THPT, tiểu học phải nghỉ do liên quan đến bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 2.

Cơ sở Đại học Tôn Đức Thắng (Quận 7, TP HCM). (Ảnh: Báo Bảo vệ Pháp luật).

Cũng liên quan đến các bệnh nhân COVID-19, một số sinh viên trường ĐH Sư phạm TP HCM, ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM cũng phải cách li tập trung vì được xác định là F1. 

Ngay sau khi nhận được tin, kí túc xá 135B Trần Hưng Đạo của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM (Quận 1) đã phải đóng cửa trong ngày 2/12 và 3/12. Hiện KTX này đang có khoảng 300 sinh viên nội trú.

Về phía Trường ĐH Sư phạm TP HCM (Quận 5), ngay trong trưa hôm nay, trường đã quyết định cho khoảng 14.000 học sinh, sinh viên, học viên học trực tuyến qua mạng từ 12h ngày 2/12 đến hết ngày 13/12.

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP HCM (Quận 10) sáng nay cũng đã ra thông báo cho toàn bộ hơn 10.000 sinh viên nghỉ học từ ngày mai 3/12 đến hết tuần này. Dù chưa có trường hợp F1 nhưng những địa điểm mà BN1347 đã ghé khá gần với trường.

Trường ĐH Tài chính - Marketing cũng quyết định cho khoảng hơn 20.000 sinh viên tất cả các hệ đào tạo, học viên và giảng viên dừng hoạt động giảng dạy, học tập từ 13h hôm nay 2/12 đến hết ngày 5/12.

Ở bậc phổ thông, hai trường Tiểu học Võ Văn Tần Tiểu học Nguyễn Huệ ở quận 6 cũng đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 1/12 do 4 giáo viên trường tiếp xúc gần với BN1347. Ước tính hơn 2.000 học sinh của hai trường phải nghỉ học.

Ngoài ra, tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, 48 học sinh lớp 10A3 cùng 4 giáo viên phải nghỉ từ ngày 1/12 đến 5/12 do có một học sinh học tại lớp tiếng Anh của BN1347.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tp-hcm-gan-100000-sinh-vien-hoc-sinh-phai-nghi-hoc-de-phong-dich-covid-19-2020120215511878.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/