Ông Đông cho biết diễn biến giá cổ phiếu phụ thuộc vào thị trường và không có sự tác động từ doanh nghiệp. Đồng thời, thời gian qua các quỹ, đặc biệt là khối ngoại, có xu hướng rút vốn mạnh do yếu tố tỷ giá và nhiều nguyên nhân liên quan đến hoạt động đầu tư.
"Áp lực bán ròng không chỉ xảy ra với riêng cổ phiếu VCG. Khi đã niêm yết, cổ phiếu vận động theo cung cầu thị trường. Doanh nghiệp không can thiệp vào giá nhưng cũng không muốn cổ phiếu vào trạng thái kém tích cực", ông Đông nói.
Ông cũng cho biết cứ khi giá cổ phiếu có nhịp tăng thì lại xuất hiện lực bán từ các quỹ, khiến giá quay đầu giảm. Vinaconex trong thời gian qua vẫn duy trì định hướng quản trị an toàn là ưu tiên hàng đầu.
Bên cạnh đó, ông cam kết với cổ đông rằng đầu tư vào VCG sẽ mang lại hiệu quả ổn định, dù không thể so sánh với những cổ phiếu có mức tăng giá mạnh trên thị trường.
Lãnh đạo này cũng cho biết tỷ lệ chia cổ tức năm 2026 dự kiến khoảng 16%, trong khi giá trị tài sản doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng theo thời gian. Hơn nữa, Vinaconex đặt trọng tâm vào quản trị rủi ro và kỳ vọng khi điều kiện thị trường thuận lợi hơn, khi đó giá cổ phiếu sẽ tăng, phù hợp với mong muốn chung của cổ đông.
Liên quan đến kế hoạch Thanh tra Chính phủ, ông Đông khẳng định: "Vinaconex được đưa vào danh sách thanh tra của Thanh tra Chính phủ là việc bình thường. Đây là thanh tra theo kế hoạch và thanh tra các thủ tục về dự án đầu tư bất động sản, đa số là cái cũ."
Ông cũng nhấn mạnh doanh nghiệp luôn tuân thủ quy định pháp luật để đảm bảo đầy đủ thủ tục trong đầu tư, kinh doanh. Theo ông, hoạt động thanh tra là bình thường và không phải vấn đề riêng của Vinaconex vì nhiều doanh nghiệp khác cũng nằm trong diện tương tự.
"Mọi người cứ sợ thanh tra, chứ thanh tra theo kế hoạch thì bình thường, có rất nhiều doanh nghiệp chứ không phải mình đâu. Nên cũng không phải đáng lo lắm." Ông Đông nói.
Ông cũng cho rằng việc cổ phiếu biến động khi doanh nghiệp nằm trong kế hoạch thanh tra là điều thường thấy trên thị trường."Việc vào kế hoạch thanh tra khiến cổ phiếu lại xuống nhưng mọi người đừng bán", Tổng Giám đốc chia sẻ.
Ông Nguyễn Xuân Đông, Tổng Giám đốc Vinaconex chia sẻ tại đại hội. (Ảnh: Thuỳ Linh)
Về kết quả kinh doanh, trong quý đầu năm, Vinaconex ghi nhận doanh thu hợp nhất 3.708 tỷ đồng và lợi nhuận 380 tỷ đồng.
Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập đạt 15.423 tỷ đồng, giảm 22% so với năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.037 tỷ đồng, giảm 73% so với mức thực hiện năm trước.
Trong năm 2025, lợi nhuận của Vinaconex tăng đột biến lên 3.865 tỷ đồng, chủ yếu nhờ thoái toàn bộ 51% vốn tại CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Mã: VCR), chủ đầu tư dự án bất động sản nghỉ dưỡng Cát Bà Amatina.
Trên thị trường chứng khoán, phiên 24/4, cổ phiếu VCG đóng cửa ở mức 22.900 đồng/cp với khối lượng giao dịch 13,7 triệu đơn vị.