|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tỉnh Hồ Bắc ghi nhận thêm gần 15.000 ca nhiễm virus corona mới do thay đổi cách thống kê

08:25 | 13/02/2020
Chia sẻ
Tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), tâm chấn của dịch virus corona (covid-19), vừa báo cáo thêm 14.840 trường hợp nhiễm mới sau khi kiểm tra lại phương pháp thống kê.
Sửa đổi phương pháp thống kê, tỉnh Hồ Bắc ghi nhận thêm gần 15.000 ca nhiễm virus corona mới trong ngày 12/2 - Ảnh 1.

Ảnh: Bloomberg

Theo Bloomberg, tổng số trường hợp tử vong vì covid-19 đột ngột tăng lên mức 1.355 người do số ca tử vong ở Hồ Bắc tăng hơn gấp đôi lên 242 người vào ngày 12/2.

Chính quyền tỉnh Hồ Bắc cho biết họ đã tiến hành rà soát số trường hợp nghi nhiễm trong quá khứ và sửa đổi dữ liệu để tính gộp các trường hợp "được chẩn đoán lâm sàng" trong công bố gần đây.

Trong số 14.840 ca nhiễm mới được xác nhận, có 13.332 trường hợp thuộc phân loại mới (tức các trường hợp được chẩn đoán lâm sàng là nhiễm virus covid-19), trong khi trong 242 ca tử vong mới, có 135 trường hợp thuộc phân loại mới nêu trên.

CDC: Thời tiết ấm áp có thể không giúp ngăn dịch bớt lây lan

Một quan chức cấp cao của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết còn quá sớm để biết liệu thời tiết ấm áp của mùa xuân có thể làm chậm lại sự lây lan của dịch virus corona hay không.

Cụ thể, hôm 12/2, bà Nancy Messonnier, Giám đốc Trung tâm Quốc gia về Bệnh Miễn dịch và Hô hấp (trực thuộc CDC), cho hay bà hi vọng "dịch bệnh sẽ lắng xuống khi thời tiết ấm áp dần lên, tuy nhiên còn quá sớm để giả định điều đó".

Bình luận của bà Messonnier đã đi ngược lại nhận định trước đó của Tổng thống Donald Trump rằng thời tiết nóng sẽ ngăn chặn virus covid-19.

Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 10/2, ông Trump nói: "Sức nóng nói chung sẽ giết chết virus covid-19. Rất nhiều người cho rằng dịch virus corona sẽ lắng dịu vào tháng 4 khi tiết trời chuyển sang ấm áp".

Trong một cuộc gọi với phóng viên hôm 12/2, bà Messonnier nhấn mạnh: "Tôi sẽ thận trọng trước việc diễn giải quá đà giả thuyết của ông Trump".

Giả thuyết virus corona sẽ suy yếu khi thời tiết ấm áp chủ yếu xuất phát từ thực tế rằng các loại virus gây bệnh hô hấp khác như cúm thường xuất hiện theo mùa, tuy nhiên không có dữ liệu cụ thể nào về chủng virus covid-19.

Khả Nhân