Tính đến 30/6, VAMC đã xử lý được hơn 310 nghìn tỷ nợ xấu

Sau 5 năm hoạt động, nợ xấu xử lý qua VAMC đến 30/6/2018 đạt 310.517 tỷ đồng theo dư nợ gốc nội bảng, ước tính đạt trên 40% tổng nợ xấu được xử lý, góp phần giảm tỷ lệ nợ xấu ngành ngân hàng xuống còn 2,18%. 
 

tinh den 306 vamc da xu ly duoc hon 310 nghin ty no xau ACB báo lãi cao nhất từ trước đến nay với 3.151 tỷ đồng trong 6 tháng, gấp 2,5 lần cùng kỳ
tinh den 306 vamc da xu ly duoc hon 310 nghin ty no xau Sacombank báo lãi gần 1.000 tỷ đồng, thu hồi hơn 3.600 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng

Theo báo cáo tổng kết 5 năm hoạt động của Công ty Quản lý Tài sản của các Tổ chức Tín dụng Việt Nam (VAMC), tính đến thời điểm hiện tại tỷ lệ nợ xấu của toàn ngành ngân hàng đang là 2,18%, giảm 1.43% so với cuối năm 2013 (3,61%).

Trong đó, nợ xấu xử lý qua VAMC đến 30/6/2018 đạt 310.517 tỷ đồng theo dư nợ gốc nội bảng, ước tính đạt trên 40% tổng nợ xấu được xử lý.

Cùng với đó, VAMC đã phối hợp với các tổ chức tín dụng thu hồi được gần 100 nghìn tỷ đồng. Riêng năm 2017, nhờ có sự ra đời của Nghị quyết số 42, Công ty VAMC đã thu được 30.852 tỷ đồng (gần bằng 2/3 tổng giá trị thu hồi nợ của cả 4 năm trước đó), tăng gần 2.000 tỷ đồng so với năm 2016, hoàn thành 140% kế hoạch được giao.

Việc triển khai quyết liệt các giải pháp giúp VAMC thu hồi được cơ bản số tiền mua nợ theo giá thị trường đạt hơn 2.900 tỷ đồng tương ứng với hơn 90% tổng giá mua nợ của các khoản nợ đã mua theo giá thị trường năm 2017. Ngoài ra, việc xử lý nợ xấu thông qua mua, bán nợ theo giá thị trường giúp cho việc xử lý nợ thực chất, hiệu quả hơn theo nguyên tắc bảo toàn được nguồn vốn và đảm bảo hiệu quả.

Được biết, trước đó, ngày 24/7, NHNN đã bổ nhiệm ông Đặng Đình Thích và ông Đỗ Giang Nam giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc VAMC thay cho ông Lê Quang Châu - người vừa được bổ nhiệm sang giữ chức thành viên HĐTV.

Xem thêm

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tinh-den-306-vamc-da-xu-ly-duoc-hon-310-nghin-ty-no-xau-65076.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/