|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tin tức Thời sự 17/4: Truy tố 4 bị can trong vụ án Vinashin, thương vụ MobiFone mua AVG là điển hình sai phạm trong thẩm định

20:30 | 17/04/2019
Chia sẻ
Tin tức Thời sự ngày 17/4 nổi bật với các thông tin: Truy tố 4 bị can trong vụ án Vinashin; thương vụ MobiFone mua AVG là dẫn chứng điển hình sai phạm trong thẩm định; Quyền thu phí dự án BOT của bà chủ 8x Vũ Thị Hoan bị rao bán...

Truy tố 4 bị can trong vụ án Vinashin

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố và phân công Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Bốn bị can trong vụ án này gồm: Nguyễn Ngọc Sự (sinh năm 1957, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinashin), Trần Đức Chính (sinh năm 1976, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Vinashin), Trương Văn Tuyến (sinh năm 1950, nguyên Tổng Giám đốc Vinashin), Phạm Thanh Sơn (sinh năm 1972, nguyên Phó Tổng Giám đốc Vinashin) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 355, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015...

Vụ AVG trở thành dẫn chứng điển hình sai phạm trong thẩm định, phớt lờ rủi ro

Tin tức Thời sự 17/4: Truy tố 4 bị can trong vụ án Vinashin, thương vụ MobiFone mua AVG là điển hình sai phạm trong thẩm định - Ảnh 1.

Thương vụ MobiFone mua lại AVG trở thành dẫn chứng điển hình sai phạm trong thẩm định, phớt lờ rủi ro.

Chuyên gia chỉ ra rằng, thực tế có "sai phạm trong thẩm định dự án đầu tư, bỏ qua cảnh báo rủi ro" trong giám sát hoạt động doanh nghiệp Nhà nước thời gian qua. Một trong những trường hợp điển hình được nhắc đến là vụ việc Mobifone mua AVG.

"Ngay từ giai đoạn thẩm định đã có một số cảnh báo rủi ro về tính khả thi, sự thiếu căn cứ về mức giá Mobifone mua 95% cổ phần của AVG, tuy nhiên tổ thẩm định của Bộ Thông tin - Truyền thông đều phớt lờ",  ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) nói...

Quyền thu phí dự án BOT của bà chủ 8x Vũ Thị Hoan bị rao bán

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh TP.HCM vừa thông báo bán khoản nợ có tài sản đảm bảo là quyền thu phí dự án BOT đoạn tuyến nối từ đường Võ Văn Kiệt đến cao tốc TP.HCM - Trung Lương (giai đoạn 1).

Dự án này do công ty Yên Khánh của bà chủ 8x Vũ Thị Hoan - người đã bị bắt cuối năm 2018 - làm chủ đầu tư. Bà Vũ Thị Hoan cũng là cháu ruột ông Đinh Ngọc Hệ, tức "Út trọc" - cựu thượng tá quân đội đã bị kết án 12 năm tù...

Gần 100 doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Khánh Hòa khoảng 3 tỉ USD

Ngày 17/4, ông Trần Sơn Hải – PCT UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo các sở ngành đã có buổi tiếp xã giao Đoàn Đô đốc, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Hoa Kỳ (Bộ tư lệnh AĐD – TBD).

Ông Trần Sơn Hải cho biết, Khánh Hòa là một địa phương phát triển nhờ kinh tế biển nên cơ cấu du lịch chiến 50% GDP, công nghiệp chiếm 40% GDP còn lại là nông nghiệp. Kim ngạch xuất khẩu giao động từ 1,1 – 1,3 tỉ USD/năm. Tỉnh này hiện 96 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép đầu tư (48 dự án thuộc ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong) với tổng vốn đầu tư khoảng 3 tỉ đô...

GDP Trung Quốc tăng trưởng 6,4% trong quí I, vượt kì vọng của giới phân tích

Chính quyền Bắc Kinh vừa cho biết nền kinh tế Trung Quốc trong quí I tăng trưởng 6,4% so với cùng kì năm trước, vượt mức kì vọng 6,3% mà các nhà phân tích được Reuters khảo sát đưa ra.

Tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quí III và IV năm ngoái lần lượt là 6,8% và 6,4%...