|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (13/1): EVN ước lãi năm 2020 vượt 1.500 tỷ đồng, chứng khoán Mỹ hồi phục

08:08 | 13/01/2021
Chia sẻ
Tin kinh tế/tài chính hôm nay có các tin nổi bật: EVN ước lãi công ty mẹ vượt 1.500 tỷ đồng năm 2020; Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ, cổ phiếu ngân hàng khởi sắc; Giá vàng phục hồi nhẹ sau khi bất ngờ quay đầu giảm trong cuối phiên trước.
Tin kinh tế trước giờ giao dịch (13/1): EVN ước lãi năm 2020 vượt 1.500 tỷ đồng, chứng khoán Mỹ hồi phục - Ảnh 1.

Ông Tập lạc quan về tương lai Trung Quốc trong lúc hỗn loạn bủa vây nước Mỹ 

Trong buổi gặp mặt với quan chức cấp tỉnh và cấp bộ ngày 11/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cập Bình đã đưa đánh giá lạc quan khác thường về tương lai của Trung Quốc. Ông lưu ý rằng "thiên thời và địa lợi" đều đứng về phía Trung Quốc trong năm mới được đánh dấu bởi bất ổn nội địa ở Mỹ.

Dù vẫn lặp lại những lời bóng gió về cách thách thức mà chính sách "Nước Mỹ trên hết" của ông Trump gây ra, ông Tập bày tỏ niềm tin mới rằng Trung Quốc sẽ được lợi trong dài hạn.

Ông Trump ban bố tình trạng khẩn cấp ở Washington, hỗ trợ ông Biden nhậm chức 

Hôm 11/1, Tổng thống Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Washington, ra lệnh cung cấp thêm hỗ trợ từ chính phủ liên bang để chuẩn bị cho lễ nhậm chức của ông Biden. Cũng trong hôm 11/1, Đảng Dân chính thức công bố điều khoản luận tội, cáo buộc ông Trump kích động bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6/1.

Cuối tuần qua, Thị trưởng Washington Muriel Bowser yêu cầu ông Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh những mối đe dọa đối với lễ nhậm chức ngày 20/1 ngày càng gia tăng. Cục Điều tra Liên bang (FBI) cảnh báo biểu tình vũ trang tại tất cả 50 bang và Washington có thể bắt đầu ngay trong tuần này.

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (13/1): EVN ước lãi năm 2020 vượt 1.500 tỷ đồng, chứng khoán Mỹ hồi phục - Ảnh 2.

Động lực để kinh tế Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% năm 2021

Tại Diễn đàn Kịch bản Kinh tế Việt Nam 2021, ông Nguyễn Xuân Thành, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng cho biết động lực tăng trưởng cho nền kinh tế Việt Nam thời gian tới sẽ đến từ phục hồi sức mua thị trường nội địa, đầu tư tư nhân và xuất khẩu sang EU và ASEAN.

Về chuyển đổi số, PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Viện trưởng Viện Công nghệ Tài chính, Đại học Kinh tế TP HCM dẫn số liệu từ báo cáo gần đây của Ngân hàng Thế giới cho biết có tới 60% doanh nghiệp tồn tại được trong đợt COVID-19 nhờ chuyển đổi mô hình kinh doanh. Đó là áp dụng kinh tế số, nền tảng kinh tế chia sẻ và dữ liệu đám đông, dữ liệu đám mây để giải quyết bài toán kinh doanh khi lệnh giãn cách xã hội không cho phép các giao dịch trực tiếp.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Chiến lược Make in Vietnam sẽ giúp ngành ICT tăng trưởng 2-4 lần GDP'

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng nếu công nghiệp ICT là "Make in Vietnam," là phát triển các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, làm chủ công nghệ, thiết kế, sáng tạo và làm ra tại Việt Nam sẽ giúp đất nước phát triển, từ đây đi ra chinh phục thế giới.

Trong 5 năm qua, thứ hạng của Việt Nam trong các lĩnh vực Bưu chính, ứng dụng ICT, chỉ số phát triển ICT, chính phủ điện tử, an toàn an ninh mạng trong các bảng xếp hạng quốc tế đã có những bước tiến mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn an ninh mạng. 

EVN ước lãi công ty mẹ vượt 1.500 tỷ đồng năm 2020

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ghi nhận năm 2020, công ty mẹ ghi nhận lợi nhuận ước đạt 1.527 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm và tăng hơn 60% so với thực hiện năm 2019. Điện thương phẩm toàn Tập đoàn đạt 216,95 tỷ kWh, tăng 3,42% so với năm 2019 và bằng 94,73% kế hoạch năm. 

Trong năm 2021, Tập đoàn cũng đặt ra các chỉ tiêu điện thương phẩm đạt 228,156 tỷ kWh, tăng 5,16% so với năm 2020; tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Tập đoàn dưới 6,35.

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (13/1): EVN ước lãi năm 2020 vượt 1.500 tỷ đồng, chứng khoán Mỹ hồi phục - Ảnh 3.

Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ, cổ phiếu ngân hàng khởi sắc

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 13/1 được hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu ngân hàng trong bối cảnh lợi suất trái phiếu hồi phục. Khi mặt bằng lãi suất đi lên, lợi nhuận của ngân hàng cũng được cải thiện.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 60 điểm, tương đương 0,2%, đóng cửa ở 31.069 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,3% lên 13.072 điểm. S&P 500 cũng nhích lên 3.801 điểm. 

Giá vàng hôm nay 13/1: Phục hồi nhẹ sau khi bất ngờ quay đầu giảm trong cuối phiên trước

Trong phiên giao dịch sáng ngày 13/1, giá vàng giao ngay tăng nhẹ 0,04% lên 1.855, 5 USD/ounce vào lúc 6h45 (giờ Việt Nam), theo Kitco. Giá vàng giao tháng 2 cũng tăng nhẹ 0,08% lên 1.856,4 USD.

Giá vàng chạm mức thấp nhất kể từ ngày 2/12/2020 trong phiên giao dịch ngày 11/1.

Theo Reuters, giá vàng giảm trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (12/1) sau khi tăng tới 1% vào trước đó. Nguyên nhân là đồng USD mạnh và sự gia tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã đánh bại yếu tố hỗ trợ giá vàng là kỳ vọng lạm phát tăng cao tại Mỹ. 

Linh Giang

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.