Tín dụng tăng nhanh trong nửa cuối tháng 6, các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh gửi tiền ngân hàng

Chỉ trong hai tuần cuối tháng 6, dòng vốn tín dụng đã chảy thêm hơn 120.000 tỷ đồng vào nền kinh tế. Các doanh nghiệp tiếp tục gửi thêm hơn 75.000 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng trong tháng cuối quý II.

Tín dụng tăng nhanh trong nửa cuối tháng 6, các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh gửi tiền ngân hàng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: TTXVN).

Dòng vốn tín dụng chảy thêm hơn 120.000 tỷ đồng vào nền kinh tế trong nửa cuối tháng 6

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến cuối tháng 6/2021, tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế đạt hơn 9,78 triệu tỷ đồng, tăng 6,44% so với đầu năm. Trong khi đó, con số này chỉ ở mức 3,65% cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo báo cáo trước đó của NHNN, tính tới 15/6, tăng trưởng tín dụng vẫn còn ở mức 5,1%. Như vậy, chỉ trong hai tuần cuối tháng 6, dòng vốn tín dụng đã chảy thêm hơn 120.000 tỷ đồng vào nền kinh tế. 

Cụ thể, trong tháng 6, dòng vốn có xu hướng đẩy mạnh vào lĩnh vực công nghiệp, thương mại và các hoạt động dịch vụ khác. Dư nợ của các lĩnh vực này tính đến cuối quý II lần lượt ở mức 1,88 triệu tỷ đồng, 2,27 triệu tỷ đồng và 3,72 triệu tỷ đồng, tăng 8,9%, 8,16% và 6,74% so với đầu năm.

Mặt khác, tín dụng có xu hướng chững lại tại nhóm ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, dư nợ duy trì ở mức 789.750 tỷ đồng (tăng 1,81%). Bên cạnh đó, dư nợ tín dụng lĩnh vực xây dựng tiếp tục giảm xuống còn 860.279 tỷ đồng, tăng 0,75% so với đầu năm.

Tín dụng tăng nhanh trong nửa cuối tháng 6, các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh gửi tiền ngân hàng - Ảnh 2.

(Ảnh: SBV).

Các doanh nghiệp tiếp tục tăng gửi tiền vào ngân hàng

Cụ thể, tính đến 30/6, tiền gửi của các tổ chức kinh tế tại các tổ chức tín dụng đạt hơn 5,11 triệu tỷ đồng, tăng 4,78% so với cuối năm ngoái. Tính riêng trong tháng 6, các tổ chức kinh tế đã gửi thêm hơn 75.000 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng.

Trong khi đó, tiền gửi của dân cư đạt hơn 5,29 triệu tỷ đồng, tăng 2,94% so với đầu năm và tăng ròng khoảng 18.000 tỷ đồng trong tháng 6.

Như vậy, tiền gửi của các tổ chức kinh tế gửi vào hệ thống ngân hàng đã chiếm tới hơn 80% lượng tiền gửi thêm vào trong tháng. Xu hướng các doanh nghiệp tăng gửi tiền vào ngân hàng đã diễn ra từ các tháng trước đó.

Tín dụng tăng nhanh trong nửa cuối tháng 6, các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh gửi tiền ngân hàng - Ảnh 3.

(Ảnh: SBV).

 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tin-dung-tang-nhanh-trong-nua-cuoi-thang-6-cac-doanh-nghiep-tiep-tuc-day-manh-gui-tien-ngan-hang-20210815090858872.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/