Theo bản ghi nhớ nội bộ mà tờ Axios tiếp cận được, TikTok đã đồng ý nhượng lại toàn bộ hoạt động tại Mỹ cho một liên doanh mới do các nhà đầu tư Mỹ nắm quyền kiểm soát.
Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ chấm dứt cuộc tranh chấp kéo dài nhiều năm qua, bắt nguồn từ những lo ngại của chính phủ Mỹ về an ninh quốc gia liên quan đến ByteDance (công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc).
Giao dịch dự kiến sẽ chính thức hoàn tất vào ngày 22/1 tới. Theo đó, một thực thể mới mang tên TikTok USDS Joint Venture LLC sẽ được thành lập. Trong đó, nhóm các nhà đầu tư gồm Oracle, Silver Lake và quỹ MGX (Abu Dhabi) sẽ cùng nắm giữ 45% cổ phần. Gần 1/3 cổ phần khác sẽ thuộc về các chi nhánh của những nhà đầu tư hiện tại trong ByteDance, trong khi bản thân ByteDance sẽ chỉ còn giữ lại khoảng 20%.
Thực thể liên doanh này sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng Mỹ, bảo mật thuật toán, kiểm duyệt nội dung và đảm bảo an toàn phần mềm. Sau khi giao dịch hoàn tất, tập đoàn Oracle sẽ đóng vai trò là đối tác bảo mật, thực hiện các đợt kiểm toán định kỳ để đảm bảo công ty tuân thủ đúng các quy định về an ninh quốc gia.
Động thái này là kết quả trực tiếp của đạo luật được thông qua vào năm 2024 yêu cầu TikTok phải bán lại mảng kinh doanh tại Mỹ, sau nhiều năm đàm phán căng thẳng giữa Nhà Trắng, ByteDance và các nhóm nhà đầu tư Mỹ.
Theo Tech in Asia, sự thành bại của liên doanh TikTok USDS phụ thuộc hoàn toàn vào việc ByteDance có thể chuyển giao thuật toán gợi ý video sang thực thể mới tại Mỹ hay không. Tuy nhiên, luật pháp Trung Quốc hiện coi mã nguồn là công nghệ hạn chế và cần được Chính phủ phê duyệt mới được xuất khẩu.
Bộ Thương mại Trung Quốc từng lên tiếng cảnh báo về tình trạng công nghệ bị "chiếm đoạt", khiến khả năng Bắc Kinh phê duyệt thỏa thuận này trở nên rất mong manh.
Nếu bị chặn xuất khẩu thuật toán, TikTok tại Mỹ có thể phải hoạt động mà không có "trái tim" là công cụ gợi ý thông minh, khiến ứng dụng này trở nên kém hấp dẫn hơn hẳn so với các phiên bản quốc tế.
Mô hình của TikTok đang mở ra một thị trường mới: cung cấp các giải pháp "tuân thủ trọn gói" cho các ứng dụng nước ngoài muốn hoạt động tại Mỹ. Oracle hiện là đơn vị tiên phong trong vai trò giám sát và kiểm toán theo yêu cầu của Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ (CFIUS).
Các dịch vụ này sẽ giúp doanh nghiệp xử lý việc lưu trữ dữ liệu nội địa, thiết lập mạng lưới IT riêng biệt, xác thực đa yếu tố và xây dựng đội ngũ giám sát nội bộ để ngăn chặn rò rỉ thông tin.
Thị trường này không chỉ bó hẹp trong lĩnh vực ứng dụng di động mà còn mở rộng sang các lĩnh vực hạ tầng thiết yếu và công nghệ cao, nơi chi phí để tuân thủ pháp lý là rất lớn. Nếu vi phạm, các doanh nghiệp có thể đối mặt với mức phạt từ 5 đến 10 triệu USD cho mỗi lần vi phạm.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tiktok-chinh-thuc-ky-thoa-thuan-ban-minh-tai-my-202512198245973.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/