|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

thương mại Việt Nam - Mỹ

Quỹ đầu tư 2 tỷ USD của Mỹ muốn mở rộng tại Việt Nam

Quỹ đầu tư 2 tỷ USD của Mỹ muốn mở rộng tại Việt Nam

Trong buổi làm việc với Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, ông Charles R. Kaye, Giám đốc điều hành công ty Warburg Pincus, một trong những quỹ đầu tư hàng đầu của Mỹ đã chia sẻ về những dự định mở rộng hoạt động của quỹ tại Việt Nam.
Thời sự -22:30 | 10/11/2023
Chỉ có 13 dự án FDI của Mỹ đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam

Chỉ có 13 dự án FDI của Mỹ đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết tính đến hết tháng 12/2022, ngành nông nghiệp có 13 dự án đầu tư của Mỹ với số vốn 149 triệu USD, chiếm chưa tới 1,3% tổng vốn FDI của cường quốc này vào Việt Nam.
Hàng hóa -07:41 | 09/11/2023
17 sản phẩm xuất khẩu có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại tại Mỹ

17 sản phẩm xuất khẩu có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại tại Mỹ

Trong số 17 sản phẩm bị cảnh báo điều tra phòng vệ thương mại ở Mỹ, tủ bếp và pin năng lượng mặt trời là những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn sang thị trường này.
Hàng hóa -20:13 | 09/10/2023
Xuất khẩu điều sang Mỹ chờ cú hích sau khi hai nước nâng cấp quan hệ

Xuất khẩu điều sang Mỹ chờ cú hích sau khi hai nước nâng cấp quan hệ

Cục Xuất nhập khẩu cho biết ngay từ tháng 8, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang Mỹ đã tăng mạnh trở lại. Ngành điều Việt Nam đặt kỳ vọng lớn sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam.
Hàng hóa -08:22 | 03/10/2023
Bộ Công Thương đề nghị Mỹ xem xét kỹ các vụ điều tra phòng vệ với sản phẩm công nghiệp

Bộ Công Thương đề nghị Mỹ xem xét kỹ các vụ điều tra phòng vệ với sản phẩm công nghiệp

Trước xu hướng gia tăng các vụ điều tra phòng vệ thương mại với sản phẩm công nghiệp của Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị Bộ Thương mại Mỹ xem xét kỹ, đảm bảo tính công bằng, khách quan cho hoạt động giao thương.
Hàng hóa -10:53 | 22/09/2023
Bức tranh thương mại hàng hóa Việt Nam - Mỹ trong 10 năm qua

Bức tranh thương mại hàng hóa Việt Nam - Mỹ trong 10 năm qua

Giai đoạn 2020-2022, Mỹ vẫn duy trì vị thế là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam tiếp tục vươn lên, trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Mỹ.
Hàng hóa -17:10 | 11/09/2023
Mỹ đã điều tra 53 vụ việc phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam

Mỹ đã điều tra 53 vụ việc phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam

Lũy kế đến hết tháng 12/2022, Mỹ đã điều tra 53 vụ việc phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, riêng năm 2022 có 11 vụ việc.
Hàng hóa -15:23 | 30/04/2023
Mỹ có thể gia tăng biện pháp phòng vệ thương mại với hàng hóa Việt Nam

Mỹ có thể gia tăng biện pháp phòng vệ thương mại với hàng hóa Việt Nam

Thương vụ Việt Nam tại Mỹ cho biết Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát lạm phát, bảo hộ sản xuất trong nước thông qua các biện pháp phòng vệ thương mại, đồng thời, gây sức ép mở cửa các thị trường xuất khẩu.
Hàng hóa -10:02 | 03/11/2022
Thương mại hai chiều Việt Nam - Mỹ tăng 20% trong 7 tháng

Thương mại hai chiều Việt Nam - Mỹ tăng 20% trong 7 tháng

Thương vụ Việt Nam cho biết hiện Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Còn Việt Nam là đối tác thương mại đứng thứ 7 của Mỹ.
Hàng hóa -11:44 | 31/08/2022
Bộ Công Thương: Xuất khẩu sang thị trường châu Mỹ sẽ phục hồi mạnh

Bộ Công Thương: Xuất khẩu sang thị trường châu Mỹ sẽ phục hồi mạnh

Bộ Công Thương dự báo trong thời gian tới, thị trường châu Mỹ sẽ tiếp tục phục hồi mạnh mẽ. Người dân và doanh nghiệp thích nghi với cuộc sống bình thường mới và sẽ không còn nguy cơ phong tỏa, đóng cửa hay hạn chế đi lại kéo dài gây đình trệ dòng sản xuất, lưu chuyển hàng hóa.
Hàng hóa -08:20 | 16/06/2022
Kim ngạch thương mại song phương Việt - Mỹ tăng 250 lần sau 26 năm

Kim ngạch thương mại song phương Việt - Mỹ tăng 250 lần sau 26 năm

Kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Mỹ đã tăng khoảng 250 lần, từ 450 triệu USD năm 1995 lên hơn 111 tỷ USD năm 2021.
Thời sự -16:35 | 08/03/2022
Kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều Việt Nam - Mỹ tăng 168 lần trong 25 năm

Kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều Việt Nam - Mỹ tăng 168 lần trong 25 năm

Trong 25 năm qua, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Mỹ tăng 168 lần. Đến nay, Mỹ vẫn duy trì vị thế là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam đang là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Mỹ.
Hàng hóa -14:08 | 07/12/2021
Xuất nhập khẩu Việt Nam và Mỹ tháng 2/2020: Biến động trong nhóm hàng sắt thép

Xuất nhập khẩu Việt Nam và Mỹ tháng 2/2020: Biến động trong nhóm hàng sắt thép

Tháng 2/2020, xuất nhập khẩu Việt Nam và Mỹ tăng trưởng mạnh cả hai chiều so với cùng kì năm trước. Trong khi trước đó, kim ngạch hai chiều hồi tháng 1 bị giảm so với cùng kì.
Hàng hóa -13:26 | 11/04/2020
Phòng Thương mại Mỹ tại Việt Nam

Phòng Thương mại Mỹ tại Việt Nam

Phòng Thương mại Mỹ tại Việt Nam cung cấp các sự kiện và hội thảo với sự hợp tác cùng các cơ quan chính phủ để tạo ra một môi trường kinh doanh tốt hơn, củng cố cộng đồng thông qua các chương trình tập trung vào giáo dục và chăm sóc sức khỏe.
Hàng hóa -02:27 | 24/12/2019
Việt Nam bị nhắm đến trong sắc lệnh 'trả đũa thương mại' của Trump

Việt Nam bị nhắm đến trong sắc lệnh 'trả đũa thương mại' của Trump

Sắc lệnh mới của Tổng thống Trump yêu cầu phân tích nguyên nhân thâm hụt thương mại của Mỹ với 16 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.
Tài chính -11:45 | 02/04/2017

thương mại Việt Nam - Mỹ