Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kí các quyết định về công tác nhân sự

Thủ tướng Chính phủ đã kí các quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/11/2019 đối với một số cán bộ gồm ông Nguyễn Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch VNPT.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kí các quyết định về công tác nhân sự - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mới ký các quyết định về công tác nhân sự các bộ, tập đoàn nhà nước và địa phương.

Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/11/2019 đối với một số cán bộ gồm ông Nguyễn Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Tại Quyết định 1499/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Sầm Sơn.

Trước đó, sáng 16/10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Kỳ họp bất thường bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp, ông Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Sầm Sơn, đã được giới thiệu để Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa bầu bổ sung giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Liêm được bầu giữ chức với tỉ lệ phiếu bầu 80/80.

Ông Mai Xuân Liêm (45 tuổi), dân tộc Mường, quê huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ông Liêm từng đảm nhận các chức vụ như Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính (Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa), Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 7/2016, ông Mai Xuân Liêm được điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Thành ủy Sầm Sơn.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-ki-cac-quyet-dinh-ve-cong-tac-nhan-su-20191101215037266.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/