Thủ tướng: Hà Nội cho xây quá dày đặc chung cư cao tầng trong nội đô

Theo nhận xét của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, việc chung cư cao tầng mọc lên quá dày đặc trong nội đô xuất phát từ hoạt động cấp phép không chặt chẽ của Hà Nội, từ đó dẫn đến những hệ lụy như ùn tắc giao thông, xuất hiện nhiều vụ cháy nổ lớn.
 

Báo cáo tại hội nghị trực tuyến Chính phủ và các địa phương diễn ra chiều nay (28/12), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong năm 2016, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng nhanh, các cân đối lớn được đảm bảo.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,2% cao hơn mức ước tính 8,03% tại thời điểm tháng 11/2016. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn dự kiến đạt 173.840 tỷ đồng, đạt 102,6% dự toán (tại thời điểm hiện tại đã đạt 101%, 3 ngày nữa đảm bảo đạt 102,6%). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân ước tăng 3,01-3,07%.

Thủ tướng biểu dương Hà Nội trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Thực hiện Nghị quyết số 19 và Nghị quyết 35 của Chính phủ, Thành phố cũng đã thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho phát triển doanh nghiệp. Kết quả, năm 2016, Hà Nội đã thu hút vốn đầu tư xã hội cao nhất từ trước đến nay với tổng số vốn đăng ký ngoài NSNN ước tính đến ngày 25/12 là 432.286 tỷ đồng. Trong đó, vốn đăng ký của các doanh nghiệp trong nước là 367.286 tỷ đồng; của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài là 3,096 tỷ USD.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cũng đạt mức kỷ lục với 22.365 doanh nghiệp thành lập mới (tính đến ngày 25/12), tăng 19% so với năm 2015. Tổng số vốn đăng ký là 226.000 tỷ đồng, tăng 62%. Qua đó, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn thành phố lên 207.679 doanh nghiệp.

Đến ngày 20/12, tỷ lệ giải ngân đạt 92,4% kế hoạch, trong đó kinh phí chưa giải ngân chủ yếu là do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng. Trong những ngày cuối năm, Hà Nội quyết tâm thúc đẩy tốc độ giải ngân để đưa tỷ lệ đạt từ 96% kế hoạch trở lên.

Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Chung cũng cho hay, trong năm đã hoàn thành sắp xếp 22 sở và tương đương, sau sắp xếp giảm từ 204 phòng xuống còn 158 phòng (giảm 46 phòng), giảm 26 trưởng phòng và 116 phó trưởng phòng. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở giảm từ 401 xuống còn 280 đơn vị (giảm 121 đơn vị, tương ứng 32%). Sắp xếp 70 ban quản lý dự án thành 8 ban quản lý dự án theo các lĩnh vực thuộc thành phố, 3 ban quản lý dự án đặc thù và 30 ban quản lý dự án khu vực thuộc quận, huyện và thị xã…

Phát biểu đánh giá tại hội nghị, Thủ tướng ghi nhận những thành tích, kết quả tích cực mà Hà Nội đã đạt được trong năm qua, trong đó, đáng kể nhất là cải cách hành chính; tinh gọn, giảm biên chế trong bộ máy, thu hút đầu tư tốt, thu ngân sách tốt, quan tâm đến phát triển xã hội… Rất nhiều nội dung Hà Nội đã thực hiện một cách quyết liệt.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, tại Hà Nội đang nổi lên một vấn đề đó là ùn tắc giao thông. Một nguyên nhân quan trọng không thể không nói đến, đó là cho xây một cách quá dày đặc các chung cư cao tầng trong khu vực nội đô. Đây là điều không phù hợp.

Thủ tướng cho rằng, việc phân cấp cho Hà Nội, phân cấp cho cấp quận rất mạnh mẽ, thế nhưng, không thể chối bỏ nguyên nhân là do vấn đề cấp phép nên đã cho xây các chung cư cao tầng một cách dày đặc. Đây là vấn đề trong quản lý quy hoạch.

Chính vì tình trạng cấp phép không được siết chặt nên trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ lớn trong thời gian vừa qua.

Cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng cho rằng, Hà Nội mặc dù bị giảm tỷ lệ điều tiết về địa phương, song thu ngân sách vẫn đạt cao, số thu tuyệt đối lớn. Chia sẻ với một số cán bộ vẫn còn tâm tư, song Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn quan tâm đến TPHCM, quan tâm đến Hà Nội và mong các địa phương cùng chia sẻ với Chính phủ, vượt qua khó khăn.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/thu-tuong-ha-noi-cho-xay-qua-day-dac-chung-cu-cao-tang-trong-noi-do-11213.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/