Tại Thông báo số 166 ngày 2/4 kết luận cuộc kiểm tra tiến độ dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và các tuyến đường giao thông kết nối, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu rõ một số yêu cầu đối với các Bộ, cơ quan và đơn vị liên quan nhằm thực hiện các hạng mục, gói thầu của dự án đúng tiến độ, chất lượng theo kế hoạch, theo Báo Chính phủ.
Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan trực thuộc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.
Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các cơ quan, đơn vị có liên quan cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến việc thanh toán cho nhà thầu các khối lượng đã thực hiện trên công trường trên nguyên tắc xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm pháp luật, tham ô, tham nhũng.
Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu phải có giải pháp thanh toán kịp thời cho các nhà thầu, gói thầu hạng mục công việc thực hiện nghiêm, đúng quy định pháp luật theo đúng chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại Thông báo kết luận số 31.
Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Xây dựng thành lập ngay các Tổ công tác để xử lý dứt điểm vướng mắc liên quan đến việc thanh toán khối lượng đã hoàn thành của dự án; vướng mắc nguồn cung ứng, giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng cho dự án.
Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương kiện toàn bộ máy, tổ chức nhân sự tại ACV theo quy định, hoàn thành trước ngày 15/4.
Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. (Ảnh: ACV).
Trước đó, tại cuộc họp ngày 18/3, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã thống nhất đưa vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ” xảy ra tại ACV và các đơn vị liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, theo Cổng TTĐT Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hiện tại, ACV là chủ đầu tư của dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp đã rót 34.190 tỷ đồng vào dự án. Tháng 1 năm nay, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định phê duyệt doanh nghiệp này làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của dự án.
Liên quan đến tình hình hoạt động của ACV, thời gian gần đây, đơn vị này liên tục có những biến động ở nhóm lãnh đạo cấp cao. Mới đây nhất, ACV đã công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên làm quyền Chủ tịch HĐQT từ ngày 17/3 cho đến khi có quyết định mới. Ông Khiên cũng đã thay thế ông Vũ Thế Phiệt làm Người đại diện pháp luật của ACV từ ngày 25/2.
Trước đó, vào đầu tháng 2, doanh nghiệp đã giao ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc, giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành. Cùng thời điểm, bà Phạm Thị Phương, Trưởng phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính - Kế toán, được phân công phụ trách công tác kế toán của tổng công ty. Tuy nhiên, chỉ sau hai ngày, ACV đã chấm dứt việc giao nhiệm vụ này.
Đầu tháng 3 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bắt bị can để tạm giam đối với ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Tiến Việt - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc ACV. Hai bị can đã có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu được trúng thầu.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/thu-tuong-day-nhanh-dieu-tra-sai-pham-o-du-an-san-bay-long-thanh-kien-toan-bo-may-acv-truoc-154-202643162658782.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/