Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Thủ tướng Canada Mark Carney tại Phòng Bầu dục. (Ảnh: Reuters).
Thủ tướng Canada Mark Carney đã tới thăm Nhà Trắng vào ngày 6/5 và có cuộc trò chuyện đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Nhân dịp này, ông Carney thẳng thừng nói với ông Trump rằng Canada sẽ không bao giờ được rao bán. Ông Trump đã nhiều lần kêu gọi Canada trở thành bang thứ 51 của Mỹ.
Nhà lãnh đạo Canada tuyên bố tại Phòng Bầu dục: “Một số nơi sẽ không bao giờ được bán”. Ông khẳng định: “Canada không phải để bán và sẽ không bao giờ được bán”. Ông Trump trả lời: “Đừng bao giờ nói không bao giờ”.
Cuộc đối đáp cho thấy vị tân thủ tướng quyết tâm không nhượng bộ về một vấn đề đã khơi dậy làn sóng tự hào dân tộc ở Canada và làm dấy lên sự phẫn nộ đối với Mỹ.
Trong cuộc gặp gỡ, ông Trump cũng bày tỏ sự không hài lòng đối với những người hỏi ông về tiến trình thỏa thuận thương mại và lưu ý chính quyền của ông đang làm việc với hàng chục quốc gia.
Ông Trump nhấn mạnh: “Mọi người liên tục hỏi: ‘Khi nào Mỹ sẽ ký thỏa thuận?’ Chúng ta không cần phải ký thỏa thuận. Các nước khác phải ký thỏa thuận với chúng ta, vì họ muốn có phần trong thị trường Mỹ”.
Tuy nhiên, ông Trup nói rằng phát biểu mới nhất của ông Carney sẽ không ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước.
Ông nói thêm: “Nhưng thời gian sẽ cho câu trả lời đúng đắn. Đây chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Đừng bao giờ nói không bao giờ”.
Sau đó, ông Carney thể hiện rõ lập trường hơn nữa: “Với mọi sự tôn trọng, người Canada sẽ không bao giờ muốn trở thành bang thứ 51 của Mỹ”.
Cả hai nhà lãnh đạo đều giữ thái độ lịch sự trong cuộc gặp mặt dù họ liên tục nhắc lại các lập trường khác xa nhau về đề xuất biến Canada thành một bang của Mỹ.
Tuy nhiên, trước khi ông Carney đến Nhà Trắng, ông Trump đã đặt câu hỏi gay gắt về mối quan hệ thương mại giữa Mỹ với Canada.
Trên mạng xã hội Truth Social, chủ nhân Nhà Trắng viết rằng ông “không thể hiểu nổi” vì sao Mỹ “trợ cấp Canada 200 tỷ USD mỗi năm, ngoài ra còn cung cấp cho họ bảo vệ quân sự MIỄN PHÍ và nhiều thứ khác?"
Từ lâu, ông Trump đã phàn nàn về thâm hụt thương mại với các nước đối tác và trước đây ông cũng đưa ra tuyên bố tương tự về Canada.
Một quan chức Nhà Trắng giải thích với CNN hồi tháng 1 rằng con số 200 tỷ USD mà ông Trump đưa ra chủ yếu dựa vào các khoản chi tiêu quốc phòng của Mỹ mà Canada được hưởng lợi, phần còn lại là thâm hụt hương mại với Canada.
Số liệu từ Văn phòng Thương mại Mỹ cho thấy năm ngoái nước này nhập khẩu hơn 400 tỷ USD hàng hóa từ Canada và có thâm hụt 63,3 tỷ USD với quốc gia láng giềng.
Canada là đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ trong năm 2024, chỉ sau Mexico. Nhưng mối quan hệ thương mại giữa hai nước đã rạn nứt sau khi ông Trump áp thuế quan cao lên hàng hóa nước láng giềng.
Kim ngạch xuất khẩu của Canada sang Mỹ giảm 6,6% trong tháng 3, trong khi đó xuất khẩu của nước này sang phần còn lại của thế giới nhảy vọt gần 25%.
Ông Bruce Heyman, cựu Đại sứ Mỹ ở Canada, nhận định cuộc gặp gỡ ngày 6/5 có ý nghĩa quan trọng với cả ông Carney và ông Trump. Ông chủ Nhà Trắng từng hứa hẹn ông có thể đàm phán các thỏa thuận thương mại có lợi cho Mỹ với từng quốc gia.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/thu-tuong-canada-noi-thang-voi-ong-trump-canada-khong-phai-de-ban-20255772338320.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/