Thống nhất chủ trương để Tập đoàn FLC đầu tư dự án gần 3.500 tỉ đồng ở Hải Phòng

Tập đoàn FLC được Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất chủ trương đầu tư và phương án kiến trúc Dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê với tổng vốn đầu tư ước tính gần 3.500 tỉ đồng.

FLC Faros Thai Binh self (8)

Tập đoàn FLC khởi công một dự án tại tỉnh Thái Bình hồi đầu năm 2019. Ảnh: Y Vân.

Chiều 23/10, ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về chủ trương đầu tư và phương án kiến trúc Dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê. Theo kế hoạch, dự án sẽ được thực hiện tại khu đất số 4 đường Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền.

Tại cuộc họp chiều 23/10, ông Lê Thành Vinh – Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC đã trình bày các phương án kiến trúc của Dự án, tổng mức đầu tư, cơ cấu vốn và kế hoạch thực hiện Dự án. 

Trước đó, Tập đoàn FLC đã có văn bản gửi UBND thành phố đề nghị thực hiện Dự án tổ hợp nói trên với tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 3.472 tỉ đồng, kế hoạch thực hiện trong 60 tháng.

Thống nhất chủ trương để Tập đoàn FLC đầu tư dự án gần 3.500 tỉ đồng ở Hải Phòng - Ảnh 2.

Ông Lê Thành Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực (đang đứng) và bà Hương Trần Kiều Dung - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC (ngồi cạnh ông Vinh) tại cuộc họp chiều 23/10 với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Ảnh: haiphong.gov.vn

Theo cổng thông tin điện tử Thành phố Hải Phòng, khu đất có vị trí mặt đường Trần Phú, phía Tây Bắc giáp vỉa hè đường Lê Thánh Tông, phía Đông Bắc giáp đất tái định cư, phía Đông Nam giáp đường qui hoạch, khách sạn Habour View, phía Tây Nam giáp vỉa hè đường Trần Phú. 

Thống nhất chủ trương để Tập đoàn FLC đầu tư dự án gần 3.500 tỉ đồng ở Hải Phòng - Ảnh 3.

Phối cảnh Dự án. Ảnh: haiphong.gov.vn

Tổng diện tích khu đất là 13.486 m2; mật độ xây dựng tối đa 69%; dự kiến xây dựng 70 tầng với chiều cao 290 m, trong đó có 2 tầng hầm, 6 tầng đế và khối tháp cao 64 tầng bao gồm cả tầng kĩ thuật và các tầng lánh nạn. 

Tập đoàn FLC lấy ý tưởng thiết kế từ những hình ảnh quen thuộc của thành phố Hải Phòng, tòa tháp phát triển từ mặt nước, ngọn tháp là hình ảnh cách điệu của ngọn sóng, mặt đứng lấy cảm hứng từ cánh buồm.

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương đầu tư dự án và phương án kiến trúc do Tập đoàn FLC đưa ra; đề nghị Tập đoàn FLC tiếp thu các ý kiến của các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và sớm triển khai các bước tiếp theo.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Tập đoàn FLC sớm hoàn thành các thủ tục cho thuê đất và các thủ tục pháp lí khác để sớm khởi công thực hiện dự án. Thành phố cam kết ưu tiên, tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo để Tập đoàn triển khai thực hiện dự án.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/thong-nhat-chu-truong-de-tap-doan-flc-dau-tu-du-an-gan-3500-ti-dong-o-hai-phong-20191024145441004.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/