Thống đốc Fed tỏ ý muốn giữ nguyên lãi suất vào tháng 9

Thống đốc Fed Christopher Waller lạc quan về xu hướng lạm phát, gần như trái ngược với Chủ tịch Kevin Warsh.

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller. (Ảnh: Getty Images).

Vào ngày 3/9, Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết ông đang nghiêng về phương án giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 9, nếu các báo cáo lạm phát sắp tới không gây bất ngờ.

Ông Waller bày tỏ sự tự tin về xu hướng lạm phát hiện tại, cho rằng nhiều khả năng thuế quan chỉ có ảnh hưởng hạn chế đến giá cả và giá năng lượng tăng chưa gây tác động đáng kể đến các lĩnh vực khác trong nền kinh tế.

Vị quan chức thừa nhận lạm phát vẫn cao hơn đáng kể mục tiêu 2% của Fed, nhưng lưu ý các xu hướng gần đây “cho thấy một số dấu hiệu” giá cả đang tăng chậm lại.

“Nếu dữ liệu được công bố trong vòng hai tuần tới tiếp tục khẳng định xu hướng này, tôi sẽ có khuynh hướng ủng hộ duy trì lãi suất quỹ liên bang ở mức hiện tại”, ông Waller chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Reuters.

Tuy nhiên, vị thống đốc cũng lưu ý ông có thể thay đổi quan điểm nếu các tín hiệu mới xuất hiện từ nay đến cuộc họp 15 - 16/9. Trong thời gian này, giới chức Fed sẽ có hai báo cáo quan trọng về lạm phát, bao gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI). Cục Thống kê Lao động Mỹ dự kiến sẽ công bố cả hai báo cáo vào tuần tới.

Ông Waller cho biết: “Theo đánh giá của tôi, chính sách tiền tệ hiện nay chỉ đang hạn chế rất nhẹ tổng cầu. Chỉ cần lạm phát tăng tốc thêm một chút, có thể tôi sẽ chuyển sang ủng hộ thắt chặt chính sách”.

 

Nhận định của ông Waller được đưa ra chỉ một tuần sau khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát biểu tại Jackson Hole rằng các số liệu lạm phát gần đây “không cho thấy các xu hướng cơ bản đã thực sự cải thiện đáng kể". Ông nói thêm rằng nếu xu hướng không diễn ra như mong muốn, Fed sẽ “có việc phải làm”.

Các thị trường nhận định phát biểu của ông Warsh mang tính “diều hâu” và dự đoán khả năng cao là Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tiếp theo.

Quan điểm của ông Waller lại gần như trái ngược với nhà lãnh đạo Fed. Dù lạm phát toàn phần và lạm phát lõi tính theo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCEPI) trong tháng 7 lần lượt đạt 3,7% và 3,3%, ông cho rằng trên thực tế các xu hướng cơ bản lại “tốt hơn” những gì số liệu chính thức phản ánh. 

Đồng thời, ông nhận định mức tăng so với cùng kỳ năm trước “không phải là thước đo chuẩn xác nhất để đánh giá tình trạng lạm phát hiện nay". Ông lưu ý tỷ lệ lạm phát trong ba tháng gần nhất, tính theo thước đo lạm phát ưa thích của Fed, đã giảm từ 4,76% vào tháng 2 xuống 3,05% hiện nay.

“Đây là sự cải thiện đáng kể, và tốc độ giảm nhanh chóng này là tín hiệu đầy hứa hẹn”, ông nói thêm.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/thong-doc-fed-to-y-muon-giu-nguyen-lai-suat-vao-thang-9-202693202928474.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/