Thông điệp đầu năm của Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương: Thông xe cầu Thủ Thiêm 2 trong tháng 12, triển khai loạt dự án BĐS trong năm 2020

Thông điệp đầu năm mới của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trần Bá Dương vừa được Thaco phát đi ngày 30/1 (mùng 6 tết)

Sáng ngày 30/1, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco) đã gửi Thông điệp năm 2020 đến toàn thể cán bộ và nhân viên nhân dịp năm mới, qua đó công bố kế hoạch kinh doanh chi tiết của công ty trong năm nay.

Cụ thể, năm 2020 là năm thứ ba Thaco thực hiện chiến lược phát thành tập đoàn công nghiệp đa ngành, trong đó Ô tô và Cơ khí giữ vai trò chủ lực, Nông nghiệp và Đầu tư Xây dựng là hai lĩnh vực chính, Logistics và Thương mại Dịch vụ là hai lĩnh vực hỗ trợ.

Chiếm trên 30% thị phần ô tô trong nước, doanh thu 70.000 tỉ đồng

Thaco đưa ra mục tiêu giữ vững vị trí đứng đầu thị trường ô tô trong nước với thị phần trên 30%. Doanh số bán hàng trong nước đạt trên 100.000 xe (70.000 xe du lịch Kia, Mazda, Peugeot, BMW/MINI và 30.000 xe tải, bus, minibus) và doanh số xuất khẩu trên 1.200 xe các loại.

Theo đó, doanh thu kì vọng đạt 70.000 tỉ đồng và tổng giá trị xuất khẩu ô tô đạt trên 50 triệu USD.

Trong năm nay, Thaco sẽ phát triển mới 62 showroom bán hàng (19 showroom Kia, 19 showroom Mazda, 7 showroom Peugeot, 5 Cụm showroom BMW và 12 Trung tâm ô tô Tải & Bus).

Nếu việc phát triển này thành công, tổng số showroom bán hàng trên toàn quốc của Thaco tính đến cuối năm 2020 là 325.

Về linh kiện phụ tùng ô tô, doanh thu mục tiêu đạt hơn 4.400 tỉ đồng, trong đó doanh thu ngoài hệ thống là 780 tỉ đồng và xuất khẩu khoảng 30 triệu USD.

Thaco sẽ đầu tư 100 triệu USD để triển khai xây dựng nhà máy sản xuất phụ tùng xuất khẩu với mục tiêu doanh thu xuất khẩu hằng năm đạt 70 triệu USD. Theo dự kiến, nhà máy sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2020.

Ở lĩnh vực cơ khí, doanh thu mục tiêu  3.500 tỉ đồng, trong đó doanh thu ngoài hệ thống 300 tỉ đồng và xuất khẩu hơn 3 triệu USD.

Tổng doanh thu của Thadi 17.000 tỉ đồng

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Thaco đề ra ba mục tiêu chính: Hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất thông qua việc hợp tác với CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG); Triển khai thực hiện nhanh chiến lược nuôi heo giống và heo thịt qua liên doanh với Hùng Vương và Hỗ trợ Hùng Vương phục hồi, phát triển lĩnh vực nuôi trồng, sản xuất thức ăn, chế biến và xuất khẩu thủy sản.

Cụ thể, mục tiêu của Thadi xuất khẩu 150.000 tấn trái cây với doanh thu 2.500 tỉ đồng. Song song đó, Thadi sẽ bao tiêu cho HAGL Agrico 650.000 tấn với doanh thu ước đạt 6.000 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, Thadi sẽ trồng mới 6.000 ha cây ăn trái, nâng tổng diện tích vùng trồng lên 14.000 ha. Đồng thời, Thadi sẽ hỗ trợ HAGL Agrico trồng mới 10.000 ha, nâng tổng diện tích vùng trồng lên 30.000 ha.

Ở lĩnh vực chăn nuôi, kế hoạch nuôi 90.000 bò thịt, 30.000 heo nái và 800.000 con heo thịt. Tổng doanh thu của Thadi trong năm 2020 kì vọng đạt 17.000 tỉ đồng.  

Thông xe cầu Thủ Thiêm 2 trong tháng 12/2020, triển khai hàng loạt các dự án

Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng tại TP HCM, Thaco sẽ đẩy nhanh thi công cầu Thủ Thiêm 2 trong tháng 9 và hoàn thành thông xe trong tháng 12/2020.

Bên cạnh đó, tập đoàn sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lí để khởi công hai dự án Quảng trường trung tâm và Công viên bờ sông.

Thông điệp đầu năm của Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương: Thông xe cầu Thủ Thiêm 2 trong tháng 12, triển khai loạt dự án BĐS trong năm 2020 - Ảnh 1.

Phối cảnh Cầu Thủ Thiêm 2. Điểm đầu cầu tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn, quận 1 kết nối với Đại lộ vòng cung (tuyến R1) phía quận 2, TP HCM.

Tại các tỉnh thành khác, Thaco hoàn thiện hồ sơ để triển khai thi công 6 dự án phức hợp ở Đà Nẵng, Long An, Kiên Giang, Bảo Lộc, Hưng Yên, ĐăkLăk,...

Tại Myanmar, Thaco tiếp tục thi công hoàn thiện căn hộ Block B1, đồng thời hoàn thiện thủ tục pháp lí để triển khai thi công giai đoạn II và thi công nâng cấp công trình đã hoàn thành ở giai đoạn I trước đây.

Cũng trong năm 2020, Thaco sẽ đưa vào vận hành kinh doanh trung tâm thương mại Socar Sala Thủ Thiêm và Socar Chu Lai.

Doanh thu dịch vụ logistics 1.100 tỉ đồng

Theo kế hoạch đưa ra, tổng sản lượng hàng hóa qua cảng Chu Lai dự kiến đạt hơn 3 triệu tấn trong năm nay. Đồng thời, có khoảng 92.000 xe thành phẩm được vận chuyển đến các showroom/đại lí trên toàn quốc.

Trong đó, 17.000 container hàng hóa, bao gồm 10.800 container hàng nông sản được vận chuyển từ các nông trường Lào, Campuchia và Tây Nguyên đến các cảng và cửa khẩu xuất khẩu.

Theo đó, doanh thu dịch vụ logistics năm 2020 đạt 1.100 tỉ đồng, doanh thu kinh doanh ngoài hệ thống đóng góp 380 tỉ đồng.

Bên cạnh những chỉ tiêu kinh doanh và định hướng phát triển cho năm 2020, ông Trần Bá Dương cũng động viên tin thần các nhân viên của mình. Đoạn kết thông điệp của ông Trần Bá Dương viết:

"Năm 2020 được xem là rất thách thức trong bối cảnh ngành sản xuất kinh doanh ô tô cạnh tranh gay gắt và khốc liệt hơn từ trước đến nay, cũng là năm Thaco bước vào giai đoạn phát triển đa ngành với quy mô lớn nên đòi hỏi mỗi cán bộ nhân viên nhất là trong đội ngũ lãnh đạo là phải tập trung cao độ, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của mình, của bộ phận, đơn vị mà mình phụ trách. 

Đồng thời, chia sẻ, hỗ trợ và giúp đỡ đồng nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức chung trên tinh thần tận tâm, trung thực và sáng tạo. Chúng ta thực hiện tốt kế hoạch 2020 đề ra, nghĩa là chúng ta đã tạo ra nền tảng, sức mạnh mới cho Thaco phát triển ổn định và bền vững hơn nữa trong những năm tiếp theo, góp phần phát triển đất nước".

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/thong-diep-dau-nam-cua-chu-tich-thaco-tran-ba-duong-thong-xe-cau-thu-thiem-2-trong-thang-12-trien-khai-loat-du-an-bds-trong-nam-2020-20200130152907662.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/