Thêm hai thành viên HĐQT Novaland xin từ nhiệm

Chỉ sau ba tháng đã có ba thành viên HĐQT của Novaland có đơn xin từ nhiệm.

Ba thành viên HĐQT lần lượt xin từ nhiệm

Ngày 6/12, ông Nguyễn Ngọc Huyên, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland - Mã: NVL) đã có đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 28/12 theo nguyện vọng cá nhân.

Cùng ngày, ông Nguyễn Đức Dũng cũng có đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT kể từ ngày 30/12 vì lý do cá nhân.

Trước đó, Novaland cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập của ông Jeffrey David Perlman từ 30/11.

Theo giới thiệu, cả ba nhân sự nói trên vừa gia nhập vào HĐQT của Novaland từ tháng 9/2022 nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Huyên (sinh năm 1980), trình độ kỹ sư xây dựng cầu đường, Thạc sĩ kỹ thuật, Quản lý dự án và xây dựng.

Từ tháng 5/2004 đến tháng 8/2004, ông Huyên là Kỹ sư tại Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông - Vận tải - CTCP. 6 năm tiếp theo, ông Huyên làm Kỹ sư trưởng tại Công ty Obayashi Việt Nam. Từ năm 2010 - 2011, ông Huyên trải qua các vị trí Chỉ huy trưởng tại CT TNHH Xây dựng Tuấn Lê, Giám đốc Điều hành Dự án tại CTCP Xây dựng và Thương mại Sao Mai.

Giai đoạn tháng 6/2011 - 11/2020, ông Nguyễn Ngọc Huyên đảm nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành Liên khối Dự án tại CTCP Đầu tư Nam Long, Tổng Giám đốc các công ty liên doanh với các nhà phát triển Bất động sản Nhật Bản.

Sau đó, ông Huyên làm Giám đốc Điều hành Dự án Đô thị tại Novaland từ tháng 1/2021 đến 10/2021 rồi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Novaland từ 11/10/2021.

 Từ trái sang phải, ông Nguyễn Ngọc Huyên , ông Nguyễn Đức Dũng và ông Jeffrey David Perlman. (Ảnh: Novaland).

Ông Nguyễn Đức Dũng (sinh năm 1981), trình độ cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học kinh tế TP HCM. Từ năm 2007 - 2012, ông Dũng là Giám đốc Quan hệ Khách hàng tại Ngân Hàng Standard Chartered Việt Nam. Ba năm tiếp theo, ông ngồi vị trí Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn tại Techcombank.

Tháng 10/2015 - 8/2018, vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp lớn Miền Nam tại Ngân hàng TPBank do ông Nguyễn Đức Dũng đảm nhiệm. Sau đó ông Dũng gia nhập Novaland với vai trò Giám đốc Tài chính Dự án từ tháng 8/2018. Tháng 8/2021 - 12/2021, ông Dũng là Phó Giám đốc Ban Tài chính – Kế toán rồi làm Giám đốc Tài chính Novaland từ tháng 12/2021 đến nay.

Còn ông Jeffrey David Perlman (sinh năm 1983), trình độ Cử nhân Quản trị kinh doanh Ross tại Đại học Michigan, Mỹ. Từ năm 2005 đến 2006, ông Jeffrey David Perlman làm chuyên viên đầu tư bất động sản Credit Suisse. 10 năm tiếp theo, ông công tác tại Công ty TNHH Warburg Pincus, New York, Mỹ rồi làm Giám đốc điều hành Warburg Pincus Hong Kong.

Từ 2016 đến nay, ông Jeffrey David Perlman đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành và Trưởng bộ phận Bất động sản Đông Nam Á và Châu Á - Thái Bình Dương tại Warburg Pincus Singapore.

Sắp tới, Novaland sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua đơn từ nhiệm của ba thành viên HĐQT nói trên và thông qua việc thay đổi cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong kế hoạch tái cấu trúc mới công bố, Novaland cho biết sẽ tinh giản các ngành nghề chưa cần thiết, cắt giảm nhân sự, điều chỉnh chiến lược bán hàng với mức chiết khấu cao... Đồng thời, ông Bùi Thành Nhơn cũng trở lại cương vị Chủ tịch HĐQT.

Thế chấp tài sản để đảm bảo khoản vay 100 triệu USD

Novaland cũng vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua các sửa đổi bổ sung các biện pháp bảo đảm liên quan đến khoản vay 100 triệu USD, được cấp bởi Tập đoàn Credit Suisse AG, Singapore Branch và các bên cho vay hợp vốn khác. Bên đại diện nhận tài sản đảm bảo là Credit Suisse AG và Singapore Branch.

Cụ thể, Novaland thế chấp toàn bộ cổ phần trong CTCP Đầu tư Phát triển Địa ốc Vạn Phát. Đồng thời thế chấp các tài khoản, các khoản phải thu của Vạn Phát. Doanh nghiệp cũng thế chấp các khoản phải thu của các đối tác BCC (hợp đồng hợp tác kinh doanh) của Vạn Phát.

Song song đó, Novaland thế chấp toàn bộ phần vốn góp trong Công ty TNHH The Forest City đang được sở hữu bởi Vạn Phát, kèm theo thế chấp các tài khoản của Forest City, các khoản phải thu còn lại liên quan đến tài sản bảo đảm là bất động sản của Forest City, các khoản phải thu theo một số BCC giữa Forest City và các đối tác BCC,...

Novaland cũng thỏa thuận bảo lãnh thanh toán của Forest City và Vạn Phát đối với khoản vay của công ty và Credit Suisse AG, Singapore Branch.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/them-hai-thanh-vien-hdqt-novaland-xin-tu-nhiem-202212875612270.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/