|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thêm 2 người từng tham dự buổi tiệc tại quán Bar Buddha có nguy cơ cao nhiễm COVID-19

12:04 | 27/03/2020
Chia sẻ
Tính đến sáng 27/3, TP HCM xác minh được 160 người có tham dự buổi tiệc Patrick day tại quán Bar Buddha vào ngày 14/3. 80 người trong số này đã được lấy mẫu, trong đó 44 trường hợp âm tính, 9 trường hợp dương tính, 2 trường hợp có nguy cơ cao...

Theo số liệu vừa công bố của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, tính đến 7h ngày 27/3/2020, TP HCM có 39 ca nhiễm COVID-19, trong đó 3 trường hợp đã khỏi và xuất viện.

Có 2 người từng tham dự buổi tiệc tại quán Bar Buddha có nguy cơ cao nhiễm COVID-19  - Ảnh 1.

Quán bar Buddha là ổ dịch COVID-19 của TP HCM, tính tới ngày 17/3 có tới 10 người nhiễm bệnh liên quan tới quán bar này.

Riêng trong chiều tối qua xác định thêm 3 trường hợp nhiễm mới, bao gồm:

Bệnh nhân số 150, nam, 55 tuổi trú tại Quận 1, ngày 13/3/2020 từ Mỹ về Việt Nam chuyến bay của hãng hàng không EVA Air, số hiệu BR395.

Bệnh nhân 151, nữ, quốc tịch Brazil, 45 tuổi, trú tại Quận 2, là đồng nghiệp có tiếp xúc gần với bệnh nhân 124 (có đến quán bar Buddha).

Bệnh nhân 152, nữ, 27 tuổi trú tại quận Tân Phú, là chị gái sống cùng nhà với bệnh nhân 127 (nam nhân viên quán Bar Buddha).

Trong 36 ca đang điều trị, có 2 ca được phát hiện từ các khu cách li tập trung ngay sau ngày nhập cảnh; 3 ca được ghi nhận có liên quan đến ca số 34 tại Bình Thuận, các trường hợp tiếp xúc đều có kết quả âm tính;  2 ca nhiễm phát hiện ở cộng đồng (xác minh, điều tra dịch tễ, áp dụng các biện pháp xử lí phòng dịch).

Đáng chú ý, có 10 ca có mối liên quan đến quán Bar Buddha ở phường Thảo Điền, quận 2 từ ca chỉ điểm số 91. Trong số 10 ca này, riêng trong chiều tối qua 26/3 ghi nhận 2 trường hợp người bệnh liên quan tới quán Bar trên.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM cũng cho biết, tổng số ca nghi ngờ tại Thành phố tới thời điểm hiện tại là 287 ca, trong đó có 272 ca đều có kết quả âm tính và 15 ca đang chờ kết quả.

Về việc xử trí ổ dịch tại quán bar Buddha, TP HCM xác minh được 160 người có tham dự buổi tiệc Patrick day tại quán Bar này vào ngày 14/03/2020. 80 người trong số này đã được lấy mẫu, trong đó 44 trường hợp âm tính, 9 trường hợp dương tính, 2 trường hợp có nguy cơ cao, còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.

Thành phố tiếp tục điều tra, xác minh các trường hợp đã đến Buddha bar từ ngày 13 - 17/3/2020 và các trường hợp tiếp xúc, liên quan tới những bệnh nhân đã được xác định nhiễm COVID-19 từ quán bar này. 

TP HCM cũng đã và đang tiến hành xác minh các trường hợp nhập cảnh từ ngày 8/3/2020 mà chưa thực hiện cách li tập trung.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP HCM, tổng số người cách li tích lũy tại các điểm cách li tập trung của quận/huyện trên địa bàn thành phố tính tới sáng nay 27/3 là 1.018 người, trong đó 548 người đang còn cách li; 470 người hết thời gian cách li.

Tổng số người cách li tích lũy tại các điểm cách li tập trung của thành phố là 9 người, trong đó đang còn cách li là 8.999 người, hết thời gian theo dõi là 736 người. Tổng số người cách li tích lũy tại nhà là 5.356 người, trong đó đang còn cách li là 1.463 trường hợp, hết thời gian cách li là 3.893 người.

K.Hà

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.