Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn căng thẳng, giá năng lượng diễn biến phức tạp hay chính sách thuế quan của Mỹ vẫn còn nhiều thay đổi, việc các đoàn doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, Hàn Quốc đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội đầu tư cho thấy Việt Nam vẫn là một điểm đến của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp, làm việc với đoàn doanh nghiệp Mỹ. (Ảnh: VGP).
Chiều 16/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp, làm việc với đoàn 52 doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ do Quyền Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) Brian McFeeters dẫn đầu.
Đoàn doanh nghiệp bao gồm nhiều lĩnh vực công nghệ cao mà Việt Nam đang ưu tiên thu hút đầu tư như: Năng lượng và công nghiệp, công nghệ và kinh tế số, tài chính, logistics và vận tải, y sinh học, nông nghiệp, dịch vụ, tiêu dùng, công nghiệp sáng tạo,…
Các doanh nghiệp Mỹ cũng đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được và những định hướng, chính sách phát triển của Việt Nam. Họ cũng nêu nhiều đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp Mỹ liên quan đến thủ tục hành chính và được Thủ tướng Chính Phủ Lê Minh Hưng, cho biết sẽ tháo gỡ ngay các vướng mắc về mặt thủ tục, điều kiện kinh doanh.
Người đứng đầu Chính phủ cho biết đã yêu cầu các bộ, ngành phải cắt giảm 50% chi phí tuân thủ, 50% thời gian thực hiện thủ tục và cấp Bộ không thực hiện quá 30% tổng số thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý.
Đồng thời, sửa đổi các luật, quy hoạch, sửa đổi các quy định để huy động mạnh mẽ các nguồn lực cho phát triển, trong đó có nguồn vốn của nhà đầu tư. "Những nhiệm vụ này phải hoàn thành trong quý II/2026", Thủ tướng nói.
Không chỉ đoàn doanh nghiệp Mỹ quan tâm đến Việt Nam, vào cuối tháng 4, Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong, Chủ tịch Hyundai Motor Chung Euisun, Chủ tịch LG Koo Kwang-mo và Chủ tịch SK Chey Tae-won, dự kiến sẽ tham gia vào đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Việt Nam, theo Korea Times,.
Ngoài những những lãnh đạo cao nhất của các chaebol, gần 200 doanh nghiệp Hàn Quốc cũng sẽ đến Việt Nam và tham gia những diễn đàn kinh doanh với các công ty địa phương.
Với các doanh nghiệp đang hiện diện ở Việt Nam, 93% doanh nghiệp Châu Âu khẳng định họ sẽ giới thiệu thị trường này, mức bảo chứng thuộc hàng cao nhất trong lịch sử chỉ số BCI, theo thống kê của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham).
Sự duy trì ưu tiên cải thiện khuôn khổ pháp lý, thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh từ nhiệm kỳ Chính phủ trước sang nhiệm kỳ này giúp Việt Nam giữ vững vị thế thu hút vốn đầu tư FDI trong bối cảnh toàn cầu có nhiều biến động.
Trong quý I/2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 15,2 tỷ USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện trong quý I/2026 cũng đạt 5,41 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2025 và là mức giải ngân quý I cao nhất trong 5 năm gần đây.
Vốn FDI đăng ký theo từng tháng giai đoạn 2024 - nay. (Nguồn: VDSC).
"Dòng vốn FDI tích cực cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường sản xuất tại Việt Nam vẫn được duy trì tích cực", các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định trong báo cáo mới nhất.
Bên cạnh đó, bức tranh FDI còn tích cực hơn khi tổng vốn đăng ký trong tháng 3 đạt 9,17 tỷ USD, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ.
Trong đó, một số dự án nổi bật gồm: Nhà máy xe máy điện Yadea Bắc Ninh giai đoạn 1 có số vốn 100 triệu USD, nhà máy vật liệu cực dương than chì nhân tạo của POSCO Future M tại Thái Nguyên (250 triệu USD); trung tâm dữ liệu AI TP HCM của AIC, Kinh Bắc và đối tác quốc tế (2,1 tỷ USD); Cooler Master (3 tỷ USD đến 2029).
Sự dịch chuyển của dòng vốn FDI sang các lĩnh vực sản xuất xanh và công nghệ cao cho thấy Việt Nam đang thu hút mạnh hơn dòng vốn có hàm lượng công nghệ cao triển vọng hình thành các cụm sản xuất – công nghệ có tính lan tỏa mạnh trong trung hạn.
TS.Nguyễn Bá Hùng, Chuyên gia Kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam. (Ảnh: ADB).
Theo ông Nguyễn Bá Hùng, Chuyên gia Kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam, thương mại và đầu tư nước ngoài vẫn sẽ là một trong những động lực của tăng trưởng kinh tế năm nay.
"Việt Nam đang có đà tăng trưởng xuất nhập khẩu và đầu tư nước ngoài tương đối tốt", chuyên gia nhận định và cho biết, năm nay mức thuế mà Mỹ đang áp cho Việt Nam cũng khá thuận lợi so với năm 2025.
Sau khi Toà án Tối cao của Mỹ bác bỏ mức thuế đối ứng 20% của Tổng thống Trump, hiện hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam chỉ bị áp mức thuế 15% và có thể trong thời gian tới sẽ tích cực hơn. Diễn biến quốc tế hiện vẫn khó lường nhưng lại có cơ hội đối với Việt Nam, do đó nhiều doanh nghiệp nước ngoài muốn đến đầu tư, chuyên gia nhận định.
Tuy nhiên, theo đại diện ADB, một số thách thức đối với thu hút FDI của Việt Nam sẽ đến từ việc xung đột Trung Đông khiến dòng vốn FDI có thể giảm trong bối cảnh đầu tư toàn cầu chậm lại và mức độ bất định gia tăng.
Những bất ổn địa chính trị sẽ ảnh hưởng đến thương mại quốc tế, chi phí vận tải và làm giảm sức mua của nhiều thị trường. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư có xu hướng mở rộng hoạt động hiện có thay vì triển khai dự án mới, chuyên gia lưu ý.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/thay-gi-tu-viec-loat-doanh-nghiep-hang-dau-cua-my-va-chaebol-han-quoc-den-viet-nam-2026417152415154.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/