Thanh long Việt Nam 'tắc đường' sang Trung Quốc đến cuối tháng 1

Phía Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết Cục Hải quan TP Bằng Tường (Trung Quốc) đã có thông báo sẽ tạm dừng nhập khẩu thanh long Việt Nam từ 0h ngày 29/12/2021 đến hết ngày 26/1/2022.

Thanh long Việt Nam 'tắc đường' sang Trung Quốc đến cuối tháng 1  - Ảnh 1.

Trung Quốc sẽ tạm dừng nhập khẩu thanh long Việt Nam đến hết ngày 26/1/2022. (Ảnh minh họa: Bộ Công Thương).

Chia sẻ với Zing News, ông Vy Công Tường - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn, cho biết Cục Hải quan TP Bằng Tường (Trung Quốc) đã thông báo sẽ tạm ngưng nhập khẩu thanh long Việt Nam do liên quan đến COVID-19.

Cụ thể, theo văn bản của Cơ quan Kiểm soát phòng chống dịch TP Bằng Tường, trong giai đoạn ngày 20/11 - 27/12, lô hàng thanh long và bao bì nhập khẩu từ Việt Nam về địa phương này qua cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) đã cho kết quả dương tính với ba mẫu xét nghiệm. 

Do đó, phía Cục Hải quan TP Bằng Tường sẽ tạm dừng nhập khẩu đối với thanh long Việt Nam từ 0h ngày 29/12/2021 đến hết 24h ngày 26/1/2022.

Ông Tường cho hay: "Sau thông tin này, từ ngày hôm qua đến hôm nay đã có khoảng 500 xe container chở thanh long ùn ứ ở cửa khẩu Lạng Sơn quay đầu về tiêu thụ trong nước".

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết, tính đến sáng ngày 28/12, tổng lượng xe tồn tại ba khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, TânThanh, Chi Ma là 3.838 xe, giảm 154 xe so với một ngày trước đó.

Hiện tại, Bộ Công Thương đã và đang tiếp tục hội đàm với phía Trung Quốc để thống nhất giải pháp tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/thanh-long-viet-nam-tac-duong-sang-trung-quoc-den-cuoi-thang-1-20211229221109716.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/