Thái Lan hỗ trợ 50% tiền lương đối với 260.000 sinh viên mới tốt nghiệp

Theo đó, chương trình hỗ trợ việc làm cho 260.000 sinh viên mới tốt nghiệp dưới hình thức hỗ trợ 50% tiền lương trong 12 tháng với mức hỗ trợ tối đa 7,500 Bạt/ người/ tháng.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan, doanh nghiệp tư nhân Thái Lan có nhiều quan ngoại đối với chương trình hỗ trợ việc làm của Chính phủ do có nhiều vấn đề trong kế hoạch khiến việc triển khai khó thực hiện. 

Trung tâm Điều hành Tình hình Kinh tế (CESA) đã nhóm họp vào thứ Tư (2/09) dưới sự chủ trì của Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha nhằm thông qua chương trình hỗ trợ việc làm cho 260.000 sinh viên mới tốt nghiệp dưới hình thức hỗ trợ 50% tiền lương trong 12 tháng với mức hỗ trợ tối đa 7,500 Bạt/ người/ tháng. 

Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) và Liên hiệp Công Thương Thái (EconThai) của các nhà tuyển dụng đồng ý một phần về chính sách.

Điều kiện chia sẻ 50-50 tiền lương người lao động giữa Chính phủ và nhà tuyển dụng được các tổ chức chấp thuận. Tuy nhiên, điều kiện đi kèm là yêu cầu các doanh nghiệp không được sa thải quá 15% tổng số người lao động. 

Ngoài ra, EconThai cũng đề xuất Chính phủ không cho phép các doanh nghiệp cắt giảm chi phí thông qua hình thức sa thải do chương trình chia sẻ 50-50 tiền lương đã hỗ trợ nhà tuyển dụng. 

Thêm nữa, tổ chức này cũng muốn các nhà chức trách bảo quy định tối thiểu tiền lương đối với các nhà tuyển dụng tham gia chương trình này.

Trước đó, theo Bộ Giáo dục Thái Lan, nước này dự kiến có 500.000 học sinh/ sinh viên tốt nghiệp năm nay. Theo EconThai, hiện chỉ có khoảng 57% có bằng đại học.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/thai-lan-ho-tro-50-tien-luong-doi-voi-260000-sinh-vien-moi-tot-nghiep-20200903205939349.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/