|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Tesla giảm mạnh, cổ đông lớn đòi công ty chi 15 tỷ USD để gom cổ phiếu quỹ

21:13 | 19/05/2022
Chia sẻ
Giá cổ phiếu Tesla giảm sâu trong thời gian gần đây đã khiến cho ít nhất một cổ đông lên tiếng đề nghị hãng sản xuất xe điện này chi tiền để “cứu giá”.

Tỷ phú người Mỹ gốc Indonesia Leo Koguan. Theo Forbes, ông có tài sản ròng 6 tỷ USD. (Ảnh: Getty Images).

Theo CNBC, tỷ phú Leo Koguan ngày 19/5 đã kêu gọi Tesla bỏ ra 15 tỷ USD để mua cổ phiếu quỹ. Ông Koguan tuyên bố mình là cổ đông cá nhân lớn thứ 3 của Tesla.

Trong một dòng tweet gửi tới ông Martin Viecha – Giám đốc quan hệ nhà đầu tư của Tesla, tỷ phú Koguan viết: “Tesla phải ngay lập tức thông báo và mua 5 tỷ USD cổ phiếu quỹ bằng dòng tiền tự do trong năm nay và 10 tỷ USD cổ phiếu quỹ bằng dòng tiền tự do trong năm sau, không cần dùng đến 18 tỷ USD tiền mặt hiện có của Tesla và cũng không cần vay nợ”.

Trong một tweet sau đó, ông Koguan cho biết dòng tiền tự do của Tesla trong quý I năm nay là khoảng 2,2 tỷ USD và ông kỳ vọng con số này sẽ tăng lên thành 8 tỷ USD trong cả năm 2022 và 17 tỷ USD trong năm 2023, sau khi đã tính cả đầu tư tài sản cố định.

Tỷ phú Leo Koguan còn khẳng định Tesla có thể đầu tư vào công nghệ xe tự lái hoàn toàn, robot Optimus và các nhà máy mới mà vẫn có đủ tiền để mua lại “cổ phiếu đang bị định giá thấp” của mình.

Phiên 18/5, cổ phiếu Tesla sụt 6,8% trong bối cảnh toàn thị trường bị bán tháo, Dow Jones mất gần 1.200 điểm còn S&P 500 giảm hơn 4%. Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu xe điện này đã mất hơn 30%.

Cổ phiếu Tesla lao dốc trong những tháng gần đây.

Làn sóng mua cổ phiếu quỹ

Việc công ty mua lại chính cổ phiếu của mình để làm cổ phiếu quỹ là một cách để doanh nghiệp hỗ trợ giá cổ phiếu và phân phối lợi nhuận cho cổ đông.

Năm 2021, các doanh nghiệp Mỹ chi tổng cộng gần 882 tỷ USD để mua cổ phiếu quỹ, theo số liệu của S&P Dow Jones Indices. Thống kê dưới đây cho thấy con số của riêng quý IV là 270 tỷ USD, mức cao chưa từng thấy trong lịch sử.

Giá trị mua cổ phiếu quỹ lên cao kỷ lục trong năm 2021.

Apple là doanh nghiệp bạo chi nhất cho hoạt động mua cổ phiếu của chính mình, theo sau là các tên tuổi khác trong ngành công nghệ như Alphabet (sở hữu Google), Meta Platforms (sở hữu Facebook), Microsoft, Oracle.

Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett cũng chi tới hơn 27 tỷ USD để mua cổ phiếu quỹ khi ông không tìm được cơ hội đầu tư nào hấp dẫn. Tesla chưa từng thực hiện đợt mua cổ phiếu quỹ lớn nào.

Apple chi nhiều tiền mua cổ phiếu quỹ nhất năm 2021.

Theo tạp chí Forbes, tỷ phú Koguan đã đầu tư “tất tay” vào Tesla từ đầu đại dịch và kiếm hàng tỷ USD lợi nhuận từ cổ phiếu xe điện này. Có thông tin cho biết ông Koguan rót tiền vào Tesla sau khi thoái vốn khỏi các hãng công nghệ và xe điện khác như Baidu, Nvidia, China Mobile và Nio.

“Tôi tự coi mình là một người hâm mộ của Elon. Tôi có thể nói Elon Musk là người duy nhất trên Trái Đất này mà tôi kính trọng”, ông Koguan nói.

Tỷ phú Elon Musk, CEO của hãng xe điện Tesla, hiện là người giàu nhất thế giới bất chấp việc cổ phiếu Tesla giảm sâu. Khối tài sản ròng hiện tại của ông là 210 tỷ USD, như biểu đồ bên dưới cho thấy. Các đại gia nổi tiếng khác như Jeff Bezos, Bill Gates hay Warren Buffett đều có tài sản ròng dưới 150 tỷ USD.

Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới

Elon Musk tháng trước công bố ý định mua lại tất cả cổ phần của công ty mạng xã hội Twitter với giá 44 tỷ USD, tương ứng với 54,2 USD cho mỗi cổ phiếu. Những tuần gần đây, giá cổ phiếu Twitter liên tục sụt giảm khiến vốn hóa của công ty chỉ còn 28 tỷ USD.

Có lẽ Elon Musk không muốn phải trả giá quá cao cho thương vụ nên ông đã tuyên bố “tạm ngừng” quá trình mua lại Twitter với lý do đợi thêm thông tin về số lượng tài khoản giả mạo trên nền tảng mạng xã hội này.

Theo CNBC, các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư Jefferies cho rằng vị CEO của Tesla rõ ràng đang muốn mặc cả giảm giá của Twitter xuống.

“Chúng tôi tin rằng Musk đang muốn dùng cuộc điều tra về số tài khoản giả của Twitter làm cái cớ để chỉ phải trả dưới mức giá 54,2 USD/cp. Trong thực tế, cổ phiếu Twitter hiện thấp hơn 25% so với đầu năm 2022 và Elon Musk nhận ra rằng có lẽ ông đã định giá quá cao”, nhà phân tích Brent Thill và James Heaney viết trong một báo cáo.

Song Ngọc - Đức Quyền