Tập đoàn FLC dự tính lỗ 1.957 tỉ đồng cả năm 2020

Do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh hàng không - du lịch - nghỉ dưỡng, Tập đoàn FLC dự tính cả năm nay sẽ thua lỗ hàng nghìn tỉ đồng.

Tập đoàn FLC dự tính lỗ 1.957 tỉ đồng năm 2020 - Ảnh 1.

Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC. Ảnh: Đức Quyền.

Tập đoàn FLC vừa cho biết đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của công ty sẽ được tổ chức vào sáng 9/6 tới đây tại Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 Phố Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tài liệu công bố trước đại hội cho biết hoạt động du lịch – hàng không và các dịch vụ thể thao, giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp là những ngành bị ảnh hưởng trực tiếp và nặng nền nhất vì dịch COVID-19.

Do đây đều là những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn FLC nên hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2020 bị ảnh hưởng lớn.

FLC cho biết đã thực hiện kế hoạch tinh gọn bộ máy hoạt động, triển khai nhiều hoạt động kích cầu dịch vụ hàng không - du lịch - nghỉ dưỡng và bất động sản nhằm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên,

Ban Tổng Giám đốc đề xuất các mục tiêu kinh doanh cho năm 2020 của Tập đoàn FLC cụ thể như sau: Tổng doanh thu hợp nhất dự kiến 12.500 tỉ đồng, giảm 21% so với thực hiện năm 2019. Lỗ hợp nhất sau thuế cả năm 2020 ước tính 1.957 tỉ đồng, trong khi năm ngoái lãi sau thuế 696 tỉ đồng (lợi nhuận cổ đông công ty mẹ hơn 300 tỉ đồng).

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong quí I vừa qua, Tập đoàn FLC đã lỗ hợp nhất sau thuế 1.891,5 tỉ đồng, riêng một công ty con là hãng hàng không Bamboo Airways đã lỗ khoảng 1.500 tỉ đồng. Doanh thu quí I đạt hơn 4.767 tỉ đồng, tương đương 38% kế hoạch năm.

Đại hội cổ đông thường niên ngày 9/6 tới đây của FLC dự kiến sẽ miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Bá Nguyên theo nguyện vọng cá nhân. HĐQT của FLC sẽ còn lại 4 người là ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch, ông Lê Thành Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực, bà Hương Trần Kiều Dung - Phó Chủ tịch và ông Lã Quý Hiển - Thành viên.

Tập đoàn FLC dự tính lỗ 1.957 tỉ đồng cả năm 2020 - Ảnh 2.

Đuôi tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner của Bamboo Airways. Ảnh: Đức Quyền.

Bamboo Airways khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên ngày 16/1/2019. Đến cuối năm, hãng bay non trẻ này đã thực hiện hơn 20.000 chuyến bay an toàn tuyệt đối, phục vụ gần 3 triệu lượt hành khách.

Theo Bamboo Airways, hãng này nắm giữ 12,3% thị phần vận tải hàng không trong năm 2019 với tỉ lệ chuyến bay cất cánh đúng giờ bình quân đạt mức 92,8%, cao nhất toàn ngành. Bamboo Airways trở thành hãng hàng không tư nhân đầu tiên khai thác máy bay thân rộng.

Đội bay của hãng hiện nay có 22 chiếc gồm 3 chiếc thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner và 19 chiếc Airbus thân hẹp.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tap-doan-flc-du-tinh-lo-1957-ti-dong-nam-2020-20200602153359327.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/