|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tạo địa chấn với Pháp, đội trưởng tuyển Thụy Sĩ uống Coca Cola ngay trong trận đấu

10:54 | 29/06/2021
Chia sẻ
Đội trưởng đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ đã sử dụng một chai Coca Cola trong trận đấu vào đêm qua. Trước đó, từng có rất nhiều cầu thủ phản đối việc dùng đồ uống có gas.

Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, đội tuyển Thụy Sĩ đã tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất tại EURO 2020 khi đánh bại đội tuyển Pháp, những nhà đương kim vô địch thế đồng thời cũng là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch để tiến vào vòng tứ kết.

Đây là kết quả hết sức bất ngờ bởi trước khi trận đấu diễn ra, phần lớn các chuyên gia đều nhận định rằng Pháp sẽ vượt qua đội bóng xứ sở đồng hồ.

Bên cạnh việc Thụy Sĩ bất ngờ giành chiến thắng trước Pháp, một hình ảnh đáng chú ý khấc cũng được các ống kính camera ghi lại trong trận đấu.

Cụ thể, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi trước loạt đá penalty để phân định thắng thua, tiền vệ Granit Xhaka, đồng thời là đội trưởng của đội tuyển Thụy Sĩ đã uống một chai Coca Cola để giải nhiệt và phục hồi thể lực.

Đi ngược trào lưu của Ronaldo, đội trưởng đội tuyển Thụy Sĩ uống Coca Cola ngay trong trận đấu - Ảnh 1.

Granit Xhaka sử dụng Coca Cola ngay trong trận đấu với đội tuyển Pháp. (Ảnh: Libero).

Đa số các cầu thủ chuyên nghiệp thường sẽ sử dụng nước lọc hoặc một số loại nước tăng lực, điện giải được phép sử dụng trong thể thao để giải nhiệt. Vì vậy, việc sử dụng đồ uống có gas ngay trong một trận đấu như tình huống của Granit Xhaka là điều tương đối hiếm gặp trong thế giới bóng đá.

Tại vòng chung kết EURO năm nay, Coca Cola hay Heineken cũng từng là tâm điểm của sự chú ý khi có hàng loạt cầu thủ hành động kêu gọi mọi người nên uống nước lọc thay vì sử dụng các loại đồ uống có gas hay có cồn.

Ronaldo có lẽ là cái tên đáng chú ý nhất khi hành động gạt bỏ những chai Coca Cola của siêu sao người Bồ Đào Nha đã khiến hãng đồ uống nổi tiếng thế giới này bốc hơi 4 tỷ USD chỉ trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, đội tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo hôm qua đã chính thức trở thành nhà cựu vô địch khi chịu thất bại với tỷ số 0 – 1 trước đội tuyển Bỉ. Trong khi đó, Thụy Sĩ của Granit Xhaka vẫn đang viết tiếp câu chuyện thần kỳ của mình với đối thủ tại vòng tứ kết là đội tuyển Tây Ban Nha.

Về phần Coca Cola, giá trị vốn hóa của công ty hiện đạt gần 234 tỷ USD, giảm tiếp 4 tỷ USD sau khi kết thúc vòng bảng EURO 2020, theo Bloomberg. Kết phiên giao dịch ngày 28/6, giá cổ phiếu của Coca Cola là 54,3 USD/cp.

Granit Xhaka đi ngược với trào lưu của Ronaldo. (Nguồn: SuperMT).

Quốc Anh

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.