Theo báo cáo mới ban hành của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), lượng khách du lịch quốc tế trên toàn cầu trong quý I đạt khoảng 307 triệu lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2025, tương đương tăng thêm khoảng 6 triệu lượt khách.
Trong đó, châu Âu tiếp tục là khu vực đón khách quốc tế lớn nhất thế giới với hơn 130 triệu lượt khách tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Châu Phi cũng ghi nhận mức tăng trưởng 4%, châu Mỹ tăng 2%.
Ngược lại, Trung Đông là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ xung đột địa chính trị khi lượng khách quốc tế sụt giảm 14%, cho thấy những thách thức mà ngành du lịch khu vực và toàn cầu đang phải đối mặt trong giai đoạn hiện nay.
Khu vực châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế 3%, thấp hơn kỳ vọng do sự phục hồi không đồng đều giữa các điểm đến.
Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đến châu Á mới đạt khoảng 89% mức của năm 2019. Kết quả này phản ánh tốc độ phục hồi của du lịch khu vực vẫn còn rất chậm, trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang bước sang giai đoạn tăng trưởng hậu đại dịch.
Tăng trưởng khách quốc tế toàn cầu năm 2025 và Quý I/2026 so với cùng kỳ năm 2025. (Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)
Trong bối cảnh ảm đạm của khu vực châu Á, du lịch Việt Nam tiếp tục nổi lên như một điểm sáng khi ghi nhận mức tăng trưởng 12,4% trong quý I so với cùng kỳ năm trước, cao gấp 4 lần mức tăng trưởng trung bình của khu vực châu Á.
Đà tăng trưởng này không những được duy trì mà còn gia tăng trong 5 tháng đầu năm, khi lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 14,9%, phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.
Những kết quả tích cực này được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố thuận lợi của điểm đến Việt Nam như môi trường an ninh, an toàn được bảo đảm, người dân thân thiện, môi trường kinh tế - xã hội ổn định cùng hệ thống sản phẩm, dịch vụ du lịch ngày càng đa dạng và hấp dẫn.
Bên cạnh đó, tăng trưởng của du lịch Việt Nam còn phản ánh hiệu quả của các hoạt động xúc tiến, quảng bá, mở rộng thị trường, chính sách tạo thuận lợi về thị thực và xuất nhập cảnh, cũng như việc tăng cường kết nối hàng không quốc tế.
“Trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị thế giới còn nhiều biến động, kết quả này cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt và duy trì đà tăng trưởng tích cực của ngành du lịch Việt Nam”, UN Tourism nêu rõ.
UN Tourism nhận định cuộc khủng hoảng tại Trung Đông có thể làm mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế năm 2026 chỉ đạt từ 1-2%, thấp hơn dự báo ban đầu là 3-4%.
Ngoài tác động trực tiếp đến các tuyến hàng không trong khu vực, giá dầu tăng cao và tình trạng thiếu nhiên liệu hàng không tại một số thị trường đang đẩy chi phí vận chuyển lên cao, làm giảm năng lực khai thác của các hãng hàng không và ảnh hưởng đến tâm lý du khách. Trong bối cảnh đó, xu hướng lựa chọn các điểm đến gần nơi cư trú, chi phí hợp lý và an toàn được dự báo sẽ gia tăng.
Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đây là cơ hội để Việt Nam đón đầu sự dịch chuyển của dòng khách quốc tế, đặc biệt từ các thị trường lân cận. Với lợi thế về môi trường chính trị - xã hội ổn định, an ninh an toàn được bảo đảm cùng chi phí du lịch cạnh tranh, Việt Nam có điều kiện thuận lợi để tiếp tục củng cố vị thế là điểm đến hấp dẫn trong khu vực.
Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Ngọc)
Để tận dụng cơ hội này, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp lần đầu tiên công bố Kế hoạch Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam năm 2026. Điểm mới đáng chú ý là toàn bộ hoạt động xúc tiến trong và ngoài nước của hệ thống du lịch từ Trung ương đến địa phương và doanh nghiệp được tổng hợp trong một kế hoạch chung.
“Cách làm này giúp các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường phối hợp đồng bộ, hạn chế trùng lặp sự kiện, tối ưu nguồn lực xã hội hóa và tạo sức mạnh liên kết trên phạm vi toàn quốc, qua đó nâng cao hiệu quả tiếp cận thị trường và năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam”, ông Khánh cho biết.
Bên cạnh hoạt động xúc tiến, các chính sách tạo thuận lợi cho du khách quốc tế tiếp tục phát huy hiệu quả. Việc mở rộng diện miễn thị thực, kéo dài thời gian tạm trú, triển khai thị thực điện tử nhiều lần nhập cảnh, bổ sung các cửa khẩu áp dụng e-visa và đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh đã giúp Việt Nam trở thành điểm đến dễ tiếp cận hơn đối với du khách quốc tế.
Cùng với đó, kết nối hàng không quốc tế tiếp tục được cải thiện khi nhiều đường bay mới được mở, các tuyến bay đường dài được khôi phục và mở rộng, tạo thuận lợi cho du khách từ nhiều thị trường đến Việt Nam.
“Những điều chỉnh này không chỉ gia tăng tính linh hoạt mà còn tạo lợi thế cạnh tranh rõ nét trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực đang tăng tốc thu hút khách quốc tế”, ông Nguyễn Trùng Khánh nhận định.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tang-truong-gap-4-lan-chau-a-dau-la-suc-hut-cua-du-lich-viet-nam-202668103737574.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/