Tâm thư của ông chủ DN nghìn tỉ: Loài người thông minh đã chứng minh khả năng sinh tồn tuyệt vời như thế nào, hãy yên tâm rằng nhân loại sẽ thắng COVID-19 và tiếp tục tiến về phía trước

Về phần doanh nghiệp, Chủ tịch CEO Group cho biết, "CEO Group đã kích hoạt nút ngủ đông từ nhiều tuần trước. Tôi muốn bổ sung cho khái niệm này là ngủ đông động. Ngủ nhưng thức để sẵn sàng bật dậy về đích 2020, 2021 và xa hơn nữa…”

Ông Đoàn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT CEO Group.

Ông Đoàn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT CEO Group.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã và đang ảnh hưởng lớn lên hầu hết các hoạt động của nền kinh tế, ngày 23/3, ông Đoàn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group - Mã: CEO) đã gửi tâm thư đến toàn thể nhân viên công ty nhằm trấn an người lao động bước qua giai đoạn khó khăn này. Chúng tôi xin đăng lại nguyên văn bức tâm thư như sau:

Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Tập đoàn CEO thân mến!

COVID-19 bất ngờ xuất hiện đang làm cả thế giới chao đảo, thách thức sự sinh tồn của Loài người tinh khôn (Homo Sapiens). Virus siêu nhỏ bé đang ngăn cản dòng chảy của văn minh nhân loại là sự tự do, nhân quyền và sự thịnh vượng.

Trong kinh doanh, ba sự dịch chuyển chính đều bị hạn chế, đó là: Sự đi lại của con người, sự dịch chuyển hàng hóa và dòng tiền.

Liên minh châu Âu và nhiều quốc gia đóng cửa biên giới. Sức khoẻ cộng đồng và kinh tế toàn cầu bị đe doạ nghiêm trọng. Việt Nam không phải là ngoại lệ.

Nhiều doanh nghiệp đã và sẽ đóng cửa. Nhiều lao động mất việc làm, giảm thu nhập. Vậy liệu COVID-19 có đánh bại được văn minh loài người không?

Không!

Gần đây, tôi có đọc cuốn sách 'Súng, Vi trùng và Thép' (Gun, Germs & Steel) của Giáo sư người Mỹ Jared Diamond.

Cuốn sách đề cập đến các nhân tố định hình thế giới hôm nay, quyết định quốc gia giàu hay nghèo.

Đó là ba thứ theo tên sách cộng với nhân tố may mắn sở hữu vị trí địa lí (geography), lí tưởng trong dải Lưỡi liềm trù phú (Fertile Crescent) trải rộng từ Âu sang Á.

Nhìn vào lịch sử 13.000 năm của loài người, vi trùng luôn song hành. Đó là cái chết đen, đậu mùa, bệnh tả, sốt xuất huyết Ebola, sốt rét, cúm Tây Ban Nha, SARS, MERS-COV... Gần nhất là đại dịch cúm Tây Ban Nha 1918-1919 giết chết từ 50-100 triệu người.

Bây giờ là COVID-19. Đến đây, chúng ta khẳng định rằng COVID-19 là một loại virus nguy hiểm tương tự trong lịch sử. Sợ hãi không? Phản xạ tự nhiên là có.

Nhưng loài người thông minh đã chứng minh khả năng sinh tồn tuyệt vời như thế nào để tất cả chúng ta hiểu thêm và yên tâm rằng nhân loại sẽ thắng và tiếp tục tiến về phía trước.

Quyết thắng COVID-19 trước hết là hiểu về đại dịch để chúng ta bớt sợ hãi, tự tin và chủ động đối mặt với nó.

Vậy, Người CEO phải làm gì khi đối mặt với thách thức thế kỷ này?

Thứ nhất,

Chúng ta biết cách tự bảo vệ bản thân, gia đình mình, đề cao ý thức bảo vệ cộng đồng. Chúng ta đang được Chính phủ, các địa phương và được CEO GROUP bảo vệ.

Chúng ta sẽ nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch của Chính phủ, của các địa phương và của CEO Group.

Đây cũng là thời gian thích hợp để chúng ta bên gia đình, nâng cao sức khoẻ, tự học, yêu mình và yêu người hơn.

Thứ hai,

Chúng ta đã thành lập Nhóm chỉ huy chống dịch Covid-19 của Tập đoàn. Chính phủ, chính quyền địa phương đã có các phương án cách li và chúng ta cũng đang chủ động và sẵn sàng bố trí khu cách li cho Người CEO và cho cộng đồng.

Nếu chẳng may ai đó bị phơi nhiễm, bị cách li, CEO Group sẽ làm hết sức trong khả năng của mình để bạn và gia đình bạn có sự chăm sóc y tế tốt nhất. Chúng ta là một gia đình. Chúng ta luôn bên nhau.

Các bạn là tài sản vô giá của CEO Group và CEO Group sẽ bảo vệ các bạn hết mình trong đại dịch.

Mỗi Người CEO là một chiến binh dũng cảm. 27 đơn vị CEO Group là 27 tiểu đoàn, lập thành một trung đoàn quân mạnh mẽ, khó bị đánh bại.

Thứ 3,

18 năm qua chúng ta luôn cống hiến hết mình 'Vì cuộc sống chất lượng hơn' cho cộng đồng. Khi cộng đồng gặp hoạn nạn là lúc chúng ta có trách nhiệm và tự nguyện sẻ chia.

Người CEO đang triển khai các hoạt động chung tay như sản xuất và tặng hàng trăm nghìn khẩu trang, hàng vạn quần áo bảo hộ cho các bệnh viện tuyến đầu và ngành y tế các địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Phú quốc, Hà Nam, TP. HCM; đang cùng các tỉnh Miền Tây chống hạn mặn...

Chúng ta sẽ tiếp tục 'Bầu ơi thương lấy bí cùng' với cộng đồng, chung tay chống dịch cùng đất nước.

Chúng ta luôn tâm sáng với triết lí của đạo Phật: Vô Ngã - Vị Tha!

Thứ tư,

Chúng ta đã kích hoạt nút ngủ đông (hibernation) từ nhiều tuần trước. Tôi muốn bổ sung cho khái niệm này là ngủ đông động (active hibernation). Ngủ nhưng thức để sẵn sàng bật dậy về đích 2020, 2021 và xa hơn nữa.

Khắp các mặt trận, chúng ta vẫn tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lí, đền bù giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kĩ thuật, bảo trì công trình, tiếp tục duy trì vận hành các khu nghỉ dưỡng Novotel Phu quoc Resort, Novotel Villas, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc, đào tạo thực tập sinh điều dưỡng, sinh viên ngành du lịch...

Người CEO ở Vân Đồn, Bắc Ninh, Thủ đô Hà Nội, Nha Trang, TP HCM, Cần Thơ, Kiên Giang và Phú Quốc vẫn làm việc miệt mài và tinh thần không khuất phục để thực hành Kế hoạch tiếp tục sản xuất kinh doanh (BCP-Business continuity plan).

Mỗi đơn vị, mọi thành viên ban Lãnh đạo và cả Tập đoàn cần xây dựng kế hoạch duy trì công việc trong bất cứ kịch bản chống dịch nào để hướng về mục tiêu, để làm yên lòng khách hàng, cổ đông, đối tác.

Hết dịch là chúng ta có thể tăng tốc như chiếc xe Lexus, đủ nhanh, đủ mạnh.

Thứ 5,

COVID-19 bắt đầu và sẽ định hình lại cuộc chơi toàn cầu. Chính trị, tôn giáo, các giá trị, các khái niệm và nhiều thứ nữa sẽ khác đi.

Nhưng không đồng nghĩa với mọi thứ đều tiêu cực. Chúng ta cần nhìn vào mặt tích cực nó mang lại như giá trị của cuộc sống con người được quý trọng hơn, 'Đông Tây hội ngộ' hơn để thế giới tốt đẹp hơn.

Kinh tế thế giới thì sao?

Các dòng chảy chính sẽ thay đổi để thích ứng. Các quốc gia cũng sẽ thay đổi để ứng phó. Theo đó là các doanh nghiệp cũng phải hành động tương tự.

Tôi kêu gọi Ban Lãnh đạo và mọi CBNV suy nghĩ, học hỏi để tìm ra các sáng kiến, các cách thức, các lĩnh vực, các sản phẩm, dịch vụ mới giúp tập đoàn luôn chủ động trong cuộc chơi thách thức hơn, nhưng thú vị hơn ở phía trước để phát triển bền vững, đóng góp ngày càng nhiều cho cộng đồng, góp công sức nhỏ bé của mình vì Việt Nam hùng cường.

Trong đại dịch này, Chính phủ đang làm rất tuyệt vời công tác chống dịch, bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Chúng ta yên tâm và tự hào về điều đó.

COVID-19 là dịp để chúng ta soi lại mình, thay đổi và hành động để chiến thắng và quyết chiến thắng. Cuộc sống sẽ sớm bình thường trở lại.

Chúc tất cả Người CEO sức khoẻ, may mắn, hạnh phúc và thành công!"

Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của CEO Group đạt 8.037 tỉ đồng, giảm nhẹ 3% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm 44%, từ 358,8 tỉ đồng ở đầu kì về gần 201 tỉ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 35% so với đầu kì về hơn 1.013 tỉ đồng, chiếm hơn 12% tổng tài sản.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp cũng ghi nhận giảm hơn một nửa so với đầu kì, từ 2.244 tỉ đồng về 1.021 tỉ đồng.

3 dự án lớn với chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.747 tỉ đồng, bao gồm: Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City (1.584,3 tỉ đồng), xây dựng nhà tiện tích thuộc dự án Sonasea Villas & Resort 2 (110,2 tỉ đồng) và Green Hotel & Resort 42,8 tỉ đồng.

Trong đó, Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City được CEO lấy làm dự án trọng điểm trong năm 2019 và cả những năm tiếp theo. Ngoài ra, CEO còn ghi nhận 926 tỉ đồng nguyên giá đầu tư bất động sản.

Tại thời điểm 31/12/2019, nợ phải trả của CEO ở mức 4.371 tỉ đồng, giảm 26% so với đầu kì về. Riêng nợ vay chiếm hơn 2.300 tỉ đồng, tăng thêm 600 tỉ đồng so với hồi đầu năm.

Năm 2019, CEO Group ghi nhận 4.550 tỉ đồng doanh thu thuần (gấp đôi năm 2018) và hơn 607 tỉ đồng lãi ròng (gấp 1,6 lần năm 2018). Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 448 tỉ đồng. Đây cũng là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây của Tập đoàn.


Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tam-thu-cua-ong-chu-dn-nghin-ti-loai-nguoi-thong-minh-da-chung-minh-kha-nang-sinh-ton-tuyet-voi-nhu-the-nao-hay-yen-tam-rang-nhan-loai-se-thang-va-tiep-tuc-tien-ve-phia-truoc-20200324161627572.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/