Tài sản của 20 tỉ phú trẻ nhất Trung Quốc năm 2020

Sự tăng trưởng của các cổ phiếu công nghệ và hàng loạt thương vụ IPO thành công giúp nhiều doanh nhân trẻ Trung Quốc trở thành tỉ phú trong năm 2020.

Những tỉ phú trẻ tuổi của Trung Quốc đang sở hữu khối tài sản lên tới 223 tỉ USD trong năm 2020. CNBC nói rằng Trung Quốc đang trải qua năm chứng kiến sự tích lũy tài sản của các cá nhân diễn ra nhanh nhất, bất chấp những tác động tiêu cực của dịch bệnh.

Trung Quốc hiện đang có 60 tỉ phú dưới 40 tuổi, theo danh sách Hurun Rich List. Trong đó, 14 người lần đầu có mặt trong câu lạc bộ tỉ phú trong năm 2020. Dưới đây là danh sách 20 người giàu nhất Trung Quốc dưới 40 tuổi.

1. Huiyan Yang và gia đình (39 tuổi, Country Garden)

Tài sản ròng: 33,1 tỉ USD

Người đứng đầu danh sách năm nay vẫn là Huiyan Yang và gia đình cô. Là người phụ nữ giàu nhất Châu Á, Yang là cổ đông chi phối của Country Garden, một tập đoàn phát triển bất động sản do cha cô, ông Guoqiang Yang, sáng lập ở Quảng Đông vào năm 1992.

Mặc dù tài sản ròng tăng 29% trong năm qua, Yang rớt một bậc xuống vị trí số 6 trong bảng xếp hạng những tỉ phú giàu nhất Trung Quốc năm 2020.

s - Ảnh 1.

Zheng Zetian, cố vấn thời trang và nhà đầu tư của JD.com. Ảnh: Getty

2. Zetian Zhang (27 tuổi, JD.com)

Tài sản ròng: 23,5 tỉ USD

Zetian Zhang (27 tuổi) cùng chồng Qiangdong Liu (41 tuổi) có tổng thu nhập tăng 111% lên mốc 23,5 tỉ USD trong năm 2020, phần lớn nhờ sự tăng trưởng ấn tượng của tập đoàn thương mại điện tử JD.com do Liu sở hữu.

Zetian Zhang hiện tại là nhà đầu tư, đồng thời là cố vấn ngành hàng thời trang ở mảng kinh doanh hàng xa xỉ của JD. Ở tuổi 24, cô từng là nữ tỉ phú trẻ nhất Trung Quốc trước khi kết hôn với Liu vào năm 2015.

3. Hao Yan (34 tuổi, Pacific Construction Group)

Tài sản ròng: 21,3 tỉ USD

Hao Yan (34 tuổi) là chủ tịch của công ty xây dựng Pacific Construction Group. Đây là công ty do cha cô, ông JieHe Yan, sáng lập vào năm 1986.

4. Yiming Zhang (37 tuổi, ByteDance)

s - Ảnh 2.

Yiming Zhang là người đứng sau sự thành công của TikTok. Ảnh: Getty

Tài sản ròng: 16,2 tỉ USD

Ở tuổi 37, Yiming Zhang hiện là người đồng sáng lập kiêm CEO ByteDance, startup Trung Quốc đứng đằng sao hiện tượng TikTok. Sức ảnh hưởng của TikTok đã vượt ra ngoài quốc gia tỉ dân. Ở Mỹ, TikTok thậm chí xếp cao hơn Instagram để trở thành mạng xã hội giới trẻ thích nhất, chỉ xếp sau Snap.

5. Bangxin Zhang (39 tuổi, TAL Education)

Tài sản ròng: 14 tỉ USD

Với tài sản ròng ước tính 14 tỉ USD, Bangxin Zhang là người sáng lập và chủ tịch của công ty gia sư, dạy học có trụ sở ở Bắc Kinh TAL Education. Sáng lập năm 2010, TAL Education niêm yết trên sàn chứng khoán New York vào năm 2010. Năm nay, TAL Edutcation đạt tăng trưởng ấn tượng khi nhu cầu học từ xa bật tăng từ COVID-19.

6. Gang Zhang và gia đình (39 tuổi, Xinfalyudian)

Tài sản ròng: 8,8 tỉ USD

Tài sản ròng của Gang Zhang tăng 100% trong năm qua. Thành tích này giúp anh leo lên vị trí 32 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất Trung Quốc. Gang Zhang là chủ của công ty nhôm Xinfalyudian.

7. Xiaosong Wang (33 tuổi, Seazen)

Tài sản ròng: 6,4 tỉ USD

Xiaosong Wang là chủ tịch 33 tuổi của công ty bất động sản Seazen. Tài sản có chung tài sản với cha mình Zhenhua (58 tuổi). Năm ngoái, Xiaosong Wang thế chỗ cha mình sau những lùm xùm liên quan đến lạm dụng tình dục của ông.

8. Qun Wu (32 tuổi, Yuwell)

Tài sản ròng: 5,3 tỉ USD

Qun Wu là con trai của Guangming Wu, người sáng lập và chủ tịch công ty sản xuất thiết bị y tế Yuwell. Họ có khối tài sản 5,3 tỉ USD, tăng 50% so với cùng kì năm ngoái.

9. Gang Ye (39 tuổi, Sea)

Tài sản ròng: 4,9 tỉ USD

Gang Ye là cái tên lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách. Tài sản của anh chủ yếu đến từ sự thành công của công ty Internet do anh đồng sáng lập Sea. Hồi tháng 8, cổ phiếu của Sea là cổ phiếu quy mô lớn hiệu quả lớn thế giới. COVID-19 đã khiến mảng kinh doanh trò chơi trực tuyến của Sea tăng trưởng mạnh.

10. Hua Su (38 tuổi, Kuaishou)

Tài sản ròng: 3,8 tỉ USD

Hua Su sáng lập Kuaishou như một ứng dụng tạo ảnh động (gif) vào năm 2011, song sau đó ông biến nó thành ứng dụng chia sẻ video ngắn rất được người dùng ở nông thôn Trung Quốc yêu thích. Trước khi sáng lập Kuaishou, Hua Su đầu quân cho Google và Baidu.

11. Meng Tang (37 tuổi, Anker) và Li He (36 tuổi, Anker)

Tài sản ròng: 3,7 tỉ USD

Tài sản của Meng Tang và Li He tăng mạnh trong năm 2020 nhờ công ty điện tử tiêu dùng Anker. Từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán vào tháng 8 năm nay, vốn hóa của Anker đã tăng gấp đôi lên mốc 8 tỉ USD.

12. Xiang Li (39 tuổi, Li Auto)

Tài sản ròng: 3,5 tỉ USD

Còn được biết đến với biệt danh "Elon Musk của Trung Quốc", Xiang Li là người sáng lập công ty xe điện Li Auto. Li Auto lên sàn Nasdaq vào tháng 7/2020 cùng vốn hóa 10 tỉ USD. Đây là động lực chính thức đẩy Xiang Li thành tỉ phú ở tuổi 39.

13. Liang Zhang (38 tuổi, R&F)

Tài sản ròng: 3,45 tỉ USD

Liang Zhang là con trai ông Li Zhang, sáng lập và đồng chủ tịch của công ty R&F. Tài sản của họ hiện tại chạm mốc 3,4 tỉ USD.

14. Tianshi Chen (35 tuổi, Cambricon Technologies)

Tài sản ròng: 3,1 tỉ USD

Tianshi Chen là người đồng sáng lập và CEO của công ty sản xuất chip Cambricon Technologies. Bắt đầu đi vào hoạt động trong năm 2016, sản phẩm của công ty đã ứng dụng trong hơn 100 triệu chiếc smartphone.

15. Yixiao Cheng (35 tuổi, Kuaishou)

Tài sản ròng: 3,1 tỉ USD

Yixiao Cheng là người đồng sáng lập của công ty Kuaishou. Cheng bắt đầu sự nghiệp của mình trong vai trò một kĩ sư phần mềm tại HP.

16. Yifeng Wang (36 tuổi, Zhejiang Century Huatong Group)

Tài sản ròng: 3,1 tỉ USD

Yifeng Wang cùng cha của cô là ông Miaotong Wang là phó chủ tịch và chủ tịch công ty xe

Zhejiang Century Huatong Group. Gần đây, Zhejiang Century Huatong Group mở rộng sang lĩnh vực phát triển trò chơi. Điều này giúp tài sản ròng của hai người tăng thêm 83% chỉ trong 1 năm.

17. Wei Cheng (37 tuổi, DiDi)

Tài sản ròng: 2,8 tỉ USD

Wei Cheng là người sáng lập và CEO của "ông lớn" gọi xe DiDi. Cheng khởi động DiDi vào năm 2012 sau 8 năm làm việc tại Alibaba. Hiện tại, DiDi là một trong những startup có định giá cao nhất Trung Quốc.

18. Guoyuan Peng (34 tuổi, NWY)

Tài sản ròng: 2,6 tỉ USD

Guoyuan Peng là chủ tịch tập đoàn giáo dục NWY. Cô hiện có tài sản 2,6 tỉ USD, tăng 20% so với năm 2019.

19. Zheng Cao (37 tuổi, Hangke Technology)

Tài sản ròng: 2,5 tỉ USD

Zhang Ceo là phó chủ tịch của Hangke Technology, một công ty sản xuất pin lithium do cha ông, Ji Cao, sáng lập. Hai cha con Zheng Cao hiện tại đang nắm giữ 70% cổ phần công ty.

20. Yan Wu (39 tuổi, Hakim Unique)

Tài sản ròng: 2,5 tỉ USD

Yan Wu và chồng cô, Qicheng Wang, là những người đồng sáng lập của Hakim Unique, một công ty Internet, truyền thông đa phương tiện và bất động sản.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tai-san-cua-20-ti-phu-tre-nhat-trung-quoc-nam-2020-20201028132511472.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/