Tái khởi động dự án 'treo' 20 năm Làng Đại học Đà Nẵng: Cần 8.000 tỷ đồng

Dự kiến, dự án làng Đại học Đà Nẵng cần nguồn vốn 8.000 tỷ đồng để tái khởi động, trong đó 3000 tỷ đồng kinh phí đền bù, giải tỏa, còn lại là xây dựng cơ bản.

tai khoi dong du an treo 20 nam lang dai hoc da nang can 8000 ty dong

Theo thông tin từ UBND TP Đà Nẵng, ngày 19/9, ĐH Đà Nẵng tổ chức họp báo đầu năm học 2017 - 2018. Tại buổi họp báo, vấn đề tiến độ dự án Làng đại học Đà Nẵng đã được nêu ra và lãnh đạo nhà trường giải đáp.

Theo đó, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng Ngô Văn Dưỡng cho biết, kể từ sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với Đại học Đà Nẵng hồi tháng 2/2017 vừa qua, Thủ tướng đã có kết luận chỉ đạo xúc tiến khởi động lại dự án Làng Đại học Đà Nẵng “treo” 20 năm nay.

Ông Dưỡng cũng cho hay, sau buổi làm việc với Thủ tướng, Đại học Đà Nẵng đã làm việc với Bộ GD-ĐT cũng như UBND thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam để xúc tiến tái khởi động dự án. Bên cạnh đó, Đại học Đà Nẵng cũng phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố Đà Nẵng và UBND xã Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam để khảo sát hiện trạng, đánh giá sơ bộ, trên cơ sở đó lập dự trù kinh phí chung của dự án.

Theo đó, kết quả khái toán sơ bộ cho thấy tổng kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản để triển khai dự án vào khoảng 8.000 tỷ đồng là quá lớn và nằm ngoài khả năng của ĐH Đà Nẵng. Cụ thể, kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng thuộc địa phận Quảng Nam là khoảng 2.200 tỷ, thuộc địa phận Đà Nẵng khoảng 800 tỷ; chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khoảng 1.700 tỷ; và xây dựng các phân khu khoảng 3.000 tỷ.

Đại học Đà Nẵng hiện đã báo cáo các số liệu chi tiết nêu trên với Bộ GD&ĐT, Bộ KH&ĐT và hiện đang chờ ý kiến chỉ đạo của Chính phủ.

Cùng với đó, Đại học Đà Nẵng cũng đang tìm đơn vị tư vấn khảo sát để lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết đối với toàn bộ khu đất dự án 286,5 hecta này sao cho phù hợp với chiến lược phát triển của nhà trường. Đồng thời, các trường thành viên cũng đang phối hợp Đại học Đà Nẵng xây dựng chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn 2035. Đây cũng là cơ sở để Đại học Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án Làng Đại học Đà Nẵng.

Dự án làng Đại học Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung tại Quyết định số 1057/1997/QĐ-TTg vào ngày 9/12/1997 với với quy mô đào tạo đến năm 2010 là 30.000 sinh viên hệ chính quy và diện tích sử dụng đất là 300ha; trong đó, Đà Nẵng có 110ha (thuộc phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) và Quảng Nam có 190ha (thuộc xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn).

Trên phần diện tích đất 110ha ở thành phố Đà Nẵng, sau nhiều năm không triển khai xây dựng và được thống nhất chung, vào năm 2004, UBND thành phố đã quyết định cắt 10ha đất để xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn.

Đến năm 2009, cắt thêm 3,5ha đất giáp đường Trần Đại Nghĩa để mở rộng trường này. Hiện diện tích đất của Dự án Làng Đại học Đà Nẵng ở địa phận Đà Nẵng chỉ còn 96,5ha.

Dự án bị đình trệ suốt 20 năm qua, gây nhiều khó khăn cho người dân trong vùng quy hoạch. Được biết, ĐH Đà Nẵng đã xúc tiến huy động vốn cho dự án này từ rất nhiều nguồn, song nguồn vốn nước ngoài tuy được đặt nhiều kỳ vọng vẫn chưa có tín hiệu khả quan nào.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tai-khoi-dong-du-an-treo-20-nam-lang-dai-hoc-da-nang-can-8000-ty-dong-32388.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/